Phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

(Baohatinh.vn) - Sự tiếp sức từ Nghị quyết số 68-NQ/TW sẽ là “chìa khóa” giúp kinh tế tư nhân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, là lực lượng chủ lực của nền kinh tế.

bqbht_br_1.jpg
Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã đầu tư nhiều hệ thống máy móc, phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh.

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm bao bì. Qua hơn 5 năm đi vào sản xuất, công ty đã mở rộng quy mô diện tích nhà xưởng, lao động, đầu tư thêm nhiều máy móc để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La xanh cho biết: “Công ty bắt đầu sản xuất từ năm 2020, giữa năm 2022 tiếp tục đưa vào hoạt động giai đoạn 2 của nhà máy. Tháng 7/2024, công ty xây dựng thêm một nhà xưởng tại xã Hương Sơn (xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn cũ) để phục vụ sản xuất và thuận lợi cho người lao động trong đi lại. Công ty hiện có diện tích hơn 2,6 ha và đang tạo việc làm cho hơn 450 lao động. Các sản phẩm bao bì của công ty vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa xuất khẩu đi các nước như Philippines, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Năm 2024, doanh thu của công ty đạt 220 tỷ đồng. Năm nay chúng tôi đang phấn đấu đạt khoảng 250 tỷ đồng. Để đáp ứng sản xuất, năm nay, chúng tôi cũng đã “rót” thêm 20 tỷ đồng đầu tư hệ thống điện mặt trời và một số máy móc”.

bqbht_br_2.jpg
Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đang tạo việc làm cho 450 lao động.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (phường Hà Huy Tập) là doanh nghiệp “có tiếng” trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, sản xuất cấu kiện công nghệ cao, bê tông tươi, bê tông đúc sẵn, gạch, ngói; thi công gia cố nền móng; xây dựng các công trình. Hơn 30 năm hoạt động, doanh nghiệp hiện có hệ thống các nhà máy sản xuất, hợp tác xã, cửa hàng kinh doanh, đạt doanh thu mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng và tạo việc làm ổn định, thu nhập khá cho hơn 1.000 lao động.

Bao phủ khắp các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ…, thời gian qua, khu vực doanh nghiệp tư nhân không ngừng phát triển về cả số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò then chốt, trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế và là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát triển sản xuất kinh doanh, lớn mạnh về quy mô, nguồn lực, trở thành những “cánh chim đầu đàn” của kinh tế tỉnh. Có thể kể đến như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất Pin VinES, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh…

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_6.jpg
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp, thương mại của tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng trong tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đã tham gia triển khai nhiều án trọng điểm trên địa bàn.

Số liệu thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 840 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 10.000 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân (toàn tỉnh hiện chỉ còn khoảng 10 doanh nghiệp nhà nước). Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp khoảng 50 - 60% GRDP toàn tỉnh, 60% thu ngân sách nội địa và 50 - 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_0.jpg
Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng trong tăng trưởng GRDP, thu ngân sách của tỉnh.

Nhận định rõ vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ để thúc đẩy khu vực này phát triển, trọng tâm là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đồng thời, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh; đồng thời tổ chức nhiều diễn đàn, cuộc đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ thực tiễn và giải đáp cho doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, chuyển đổi số… được triển khai hiệu quả cũng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Sự đồng hành đó không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là động lực quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

bqbht_br_9.jpg
Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu với quy mô hơn 2.000 lao động.

Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân trên cả nước nói chung và tại Hà Tĩnh nói riêng vẫn còn gặp những rào cản nhất định. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, thiếu năng lực tài chính, khả năng tiếp cận công nghệ, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quản trị còn hạn chế. Ngoài ra, môi trường kinh doanh cũng chưa thật sự thuận lợi và việc tiếp cận đất đai, nguồn vốn vẫn còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị ban hành được các doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng không gian và nguồn lực phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Công ty CP Thảo Nguyên (xã Thạch Hà) là doanh nghiệp tư nhân chuyên xây lắp các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, đơn vị đã được ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tạo điều kiện tiếp cận vốn để hoạt động. Tuy vậy, do đặc thù là doanh nghiệp xây lắp, hạn chế về tài sản đảm bảo nên nguồn vốn tín dụng tiếp cận được chưa nhiều, một số thời điểm vẫn thiếu nguồn lực đầu tư. Nghị quyết 68 được ban hành, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo cơ sở, nền tảng để tiếp cận các nguồn lực, nhất là về tín dụng.

Theo ông Đặng Thế Vinh – Phó Giám đốc Công ty CP Thảo Nguyên: “Nghị quyết 68 xây dựng nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển, trong đó nhấn mạnh nội dung cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Cụ thể là rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng cho kinh tế tư nhân; rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện mô hình các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ, nới lỏng điều kiện cấp bảo lãnh so với điều kiện vay vốn ngân hàng… Chúng tôi kỳ vọng những nội dung này sớm được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong tiếp cận vốn vay ngân hàng, tăng cơ hội đầu tư, phát triển”.

bqbht_br_3.jpg
Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Công ty CP Thảo Nguyên kỳ vọng Nghị quyết 68 sẽ tạo cơ sở, nền tảng để tiếp cận các nguồn lực, nhất là về tín dụng.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại nghị quyết.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000 - 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP, khoảng 60 - 65% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5 - 9,5%/năm. Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân Hà Tĩnh phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động hội nhập, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng quốc gia và thế giới; có năng lực cạnh tranh cao; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 35.000 doanh nghiệp hoạt động; đóng góp trên 65% GRDP của tỉnh.

Chương trình hành động cũng đưa ra 8 nhóm giải pháp và xác định rõ cơ chế tổ chức thực hiện nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sau bão lũ, giá rau xanh ở Hà Tĩnh biến động ra sao?

Sau bão lũ, giá rau xanh ở Hà Tĩnh biến động ra sao?

Sau các đợt mưa lũ kéo dài, nhiều vùng sản xuất rau màu tại Hà Tĩnh bị ngập úng nặng không chỉ khiến hàng loạt diện tích rau vụ đông bị thiệt hại, mà còn kéo theo hệ lụy là giá một số loại rau xanh, nhất là rau gia vị tăng cao, nguồn cung thiếu cục bộ.
Vinamilk Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Vinamilk Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Vinamilk đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025. Đây là giải thưởng của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times khởi xướng.
Những cánh rừng ngập mặn xác xơ sau bão lớn

Những cánh rừng ngập mặn xác xơ sau bão lớn

Sau 2 trận bão mạnh cùng tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ trước, các cánh rừng ngập mặn – “lá chắn xanh” ven cửa sông, cửa lạch lớn của Hà Tĩnh đang trở nên xơ xác, tiêu điều.
Khôi phục nhịp điệu sản xuất sau bão

Khôi phục nhịp điệu sản xuất sau bão

Từ ngư trường đến ruộng đồng, nông dân Hà Tĩnh đang khẩn trương tái thiết sản xuất sau bão số 10. Bà con tập trung cải tạo ao hồ, chăm sóc lại vườn cây ăn quả và xuống giống rau ngắn ngày, quyết tâm nối lại nhịp điệu sinh kế và bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra.
Giá vàng thế giới cán mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới cán mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới sáng 8/10 đạt 4.000 USD/ounce, tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn, bất ổn địa chính trị và hoạt động mua vàng mạnh của các ngân hàng trung ương.
Phú Minh - từ thôn thuần nông đến thôn thông minh

Phú Minh - từ thôn thuần nông đến thôn thông minh

Bằng sự đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo, thôn Phú Minh (xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã từng bước khơi dậy sức dân, phát huy nội lực, trở thành điểm sáng trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn thông minh.
“Tiền thật, vàng hơi” - rủi ro tiềm ẩn!

“Tiền thật, vàng hơi” - rủi ro tiềm ẩn!

Trong cơn sốt giá, nhiều người dân Hà Tĩnh bất chấp rủi ro mua vàng bằng phiếu hẹn hoặc giấy viết tay, cam kết giao hàng sau. Tuy nhiên, hình thức giao dịch dựa trên "niềm tin" này đang tạo ra "vàng hơi" trên thị trường, đẩy người mua vào “bẫy” pháp lý.
"Chiến dịch kép" của ngành Điện lực Hà Tĩnh

"Chiến dịch kép" của ngành Điện lực Hà Tĩnh

Sau 2 cơn bão số 5 và số 10, hạ tầng lưới điện Hà Tĩnh bị tổn thương nghiêm trọng, trong khi thời tiết vẫn diễn biến bất thường, buộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa phải khắc phục hạ tầng lưới điện vừa phải lo đảm bảo an toàn về điện trong cộng đồng.
Ngành thủy sản Hà Tĩnh "hồi sinh" sau bão lớn

Ngành thủy sản Hà Tĩnh "hồi sinh" sau bão lớn

Bão số 5 và số 10 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh. Ngay sau mưa bão, người dân và doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào tái thiết ngành nuôi trồng thủy sản.
Thông tin mới nhất về sân bay Vinh

Thông tin mới nhất về sân bay Vinh

Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) được quy hoạch chuẩn cấp 4E, công suất 8 triệu lượt khách/năm vào năm 2030 và 14 triệu lượt khách/năm vào năm 2050.