
Anh Võ Phi Hùng (SN 1977, thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến) là con út trong một gia đình nông dân. Bố của anh là ông Võ Xuân Bính (SN 1939), từng là người lính tham gia chiến đấu. Năm 1989, ông Bính xuất ngũ trở về địa phương và bắt đầu cải tạo khu vườn tạp rộng 7.000 m2 để trồng dứa, làm kinh tế vườn. Tuy nhiên, một phần do cây trồng chưa phù hợp với thổ nhưỡng, phần khác do ông thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả không cao. Đến năm 1994, sau nhiều chuyến tham quan, tìm hiểu các mô hình trồng chanh ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), ông Bính mua 150 cây chanh về trồng thử. Nhờ phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên số cây này sinh trưởng, phát triển tốt và bắt đầu cho thu nhập.
Năm 1995, anh Võ Phi Hùng quyết định dành "toàn tâm, toàn ý" hỗ trợ bố phát triển kinh tế vườn nhà. Những ngày đầu, anh theo bố chăm chút từng gốc chanh, hiểu rõ từng kỹ thuật chăm sóc để cây chanh trở thành thu nhập chính của gia đình.
Năm 1999, sau khi xây dựng gia đình với chị Lê Thị Oanh (SN 1978), đôi vợ chồng trẻ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng diện tích trồng chanh và đầu tư thêm chăn nuôi trâu, bò, gà.
Theo chia sẻ của anh Hùng, cây chanh dễ trồng và có thể trồng quanh năm nhưng thời điểm tốt nhất là từ tháng 5 đến tháng 6. Trước khi trồng phải tiến hành đào hố sâu từ 60 - 80cm, đường kính từ 0,6 - 0,8m, cày xới đất cho đất tơi xốp và phơi ải. Sau khi đào hố tiến hành rải từ 1,5 – 2kg phân chuồng hoai mục để bón lót. Mỗi cây chanh bắt đầu cho thu hoạch từ năm thứ 2 trở đi.

Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật và đầu tư đúng hướng, vợ chồng anh Hùng đã có 450 gốc chanh trên diện tích 9.000m2. Hằng năm, vườn chanh của vợ chồng anh đạt sản lượng từ 10 – 12 tấn, với giá bán dao động từ 18-22.000/kg mang về thu nhập trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh còn bán lá chanh, phục vụ cho các cơ sở đông y với nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.
“Những cây chanh có tuổi đời hơn 30 năm có thể thu hoạch mỗi năm 70 - 80kg quả. Nguồn thu từ cây chanh rất ổn định, không sợ mất mùa, mất giá như những loại cây ăn quả khác. Chanh có thể thu hoạch quanh năm, thương lái đến tận nhà thu mua nên thu nhập của chúng tôi khá ổn định” - anh Võ Phi Hùng cho biết thêm

Tháng 10/2024, vợ chồng anh Hùng đầu tư hơn 20 triệu đồng trồng thêm 110 cây hoa lý. Đến nay, vườn hoa lý của gia đình anh phát triển tốt và dự kiến sẽ cho thu hoạch từ tháng 6 năm nay. Theo nhẩm tính, vụ đầu tiên anh sẽ thu hái khoảng 100 kg hoa lý/ngày. Với giá bán từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, anh Hùng dự kiến thu về từ 5-6 triệu đồng/lần thu hoạch (3 ngày sẽ thu hoạch 1 lần). Cây sẽ cho thu hoạch trong 5 tháng, đến hết tháng 11/2025.
Mô hình kinh tế vườn của anh Võ Phi Hùng là một trong số ít những mô hình thành công ở xã Sơn Tiến nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và đầu tư bài bản. Không chỉ với cây truyền thống, vợ chồng anh còn tìm hiểu, thử nghiệm các loại cây trồng mới nhằm tăng hiệu quả kinh tế.
Đặc biệt, cây hoa thiên lý đang có thị trường rất lớn. Nếu mô hình này thành công sẽ mở ra cơ hội cho người dân xã Sơn Tiến trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.