Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các địa phương của Hà Tĩnh chú trọng tuyên truyền cho tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ dân sinh trên địa bàn, đồng thời quyết liệt xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Tại chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, Can Lộc), biển tuyên truyền thông điệp 5K và bàn đặt nước rửa tay sát khuẩn được đặt tại cổng chính...

Các tiểu thương lẫn khách đến giao thương, mua bán tại chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, Can Lộc) đã quen với việc được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt, nhắc nhở rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng chợ. Ban quản lý chợ cũng bố trí các cụm pa nô, áp phích để nhắc nhở, khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế hàng ngày...

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

... và các khu vực cổng phụ.

Ông Trần Trọng Tài - Phó phòng Công thương huyện Can Lộc kiêm Trưởng Ban quản lý chợ Nghèn trao đổi: "Chợ Nghèn có tất cả 402 tiểu thương kinh doanh, buôn bán thường xuyên; ngoài ra, còn có 170 người kinh doanh không thường xuyên (chợ trời). Xác định, đây là nơi tập trung đông người, có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh và lây nhiễm trong cộng đồng nên việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 luôn được chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh trong chợ, kiểm tra nhắc nhở bà con tiểu thương và người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, phân công 3 bảo vệ trực tại 3 cổng ra vào chợ để kiểm soát việc tuân thủ của bà con. Qua công tác tuyên truyền, vận động, hiện chỉ có khoảng 60% tiểu thương kinh doanh, buôn bán thường xuyên".

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Lực lượng bảo vệ tại chợ Nghèn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chợ.

Cũng theo ông Tài, vào ngày 19/8 vừa qua, xã Tùng Lộc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương này thường xuống chợ Nghèn để mua sắm, hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho người dân. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng dịch, Ban quản lý chợ yêu cầu các hộ kinh doanh ở chợ Nghèn phải có đủ các loại giấy tờ như giấy xét nghiệm đang còn hiệu lực, giấy xác nhận tiêm phòng... Ngoài ra, thành viên Ban quản lý chợ và các tiểu thương cũng thường xuyên được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban quản lý chợ Cày (thị trấn Thạch Hà) cũng đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh; các quy định xử phạt; biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh, buôn bán đến tiểu thương và người dân khi đến chợ mua sắm.

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Người dân đến mua sắm tại chợ Cày (thị trấn Thạch Hà) đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Chị Nguyễn Thị Hòa (tiểu thương tại chợ Cày) chia sẻ: “Ngoài tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch, nhiều tiểu thương còn chuẩn bị sẵn khẩu trang dự phòng cho khách; nếu khách đeo khẩu trang không đúng cách, chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên nên tất cả đều nắm rất rõ quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng”.

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Các tiểu thương tại chợ Cày (thị trấn Thạch Hà) tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch.

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách là biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân các hộ kinh doanh và khách hàng khi đến mua sắm tại chợ.

Ông Nguyễn Văn Sự - Trưởng Ban quản lý chợ Cày thông tin: “Thời gian qua, lực lượng Công an thị trấn Thạch Hà đã lập biên bản đối với 10 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng trước cổng chợ. Việc làm này đã đưa tới tác dụng răn đe rất lớn cho tất cả 250 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại đây. Về phía Ban quản lý chợ, lực lượng bảo vệ cương quyết không cho vào chợ những người không đeo khẩu trang, không sát khuẩn tay, không đo thân nhiệt. Ngoài ra, những hộ kinh doanh không bảo đảm khoảng cách 2m, khách hàng đeo khẩu trang không đúng cách sẽ bị nhắc nhở”.

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Đảm bảo giãn cách trong mua bán.

Tại chợ Mới (thị xã Kỳ Anh), 350 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1.

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 được lập trước cổng chợ Mới (thị xã Kỳ Anh).

“Hiện tại, để phòng dịch COVID-19, chỉ còn hơn 100 hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả, thực phẩm, thịt cá... được phép hoạt động. Mặc dù số lượng tiểu thương buôn bán tại chợ chỉ còn chưa đầy 1/3 và lượng khách vào mua sắm tại chợ đã giảm đi rất nhiều song không vì vậy mà mọi người lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch” - Trưởng Ban quản lý chợ Mới Nguyễn Đức Phồn cho hay.

Phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Dù số lượng tiểu thương buôn bán tại chợ Mới (thị xã Kỳ Anh) đã giảm nhưng không vì thế mà mọi người lơ là trong công tác phòng dịch.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết: “Hiện nay, diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp. Để đảm bảo sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng, ý thức của mỗi cá nhân trong thời điểm này rất quan trọng; đặc biệt là tại những nơi công cộng, thường tập trung đông người như chợ dân sinh. Để duy trì và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại chợ, bên cạnh sự nỗ lực của Ban quản lý chợ và chính quyền địa phương, rất cần sự chung tay hợp tác cũng như ý thức tuân thủ của mỗi người dân trong góp phần chung tay ngăn chặn, sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Không có triệu chứng rõ ràng, nhiều người ở Hà Tĩnh đã “bàng hoàng” khi biết mình bị dị dạng mạch máu não sau thăm khám bởi các chứng đau đầu, mờ mắt…