Đức ghi nhận gần 1.000 ca tử vong do Covid-19 chỉ trong 24h

(Baohatinh.vn) - Có tổng cộng 962 bệnh nhân Covid-19 ở Đức qua đời chỉ trong vòng 24 giờ qua, đánh dấu số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở nước này trong một ngày lập kỷ lục mới, theo Reuters.

Đức ghi nhận gần 1.000 ca tử vong do Covid-19 chỉ trong 24h

Người dân thành phố Mainz, Đức đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (ngày 23/12), Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) thông báo trong 24 giờ qua, nước Đức đã ghi nhận thêm 24,740 ca mắc Covid-19 và 962 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Số ca Covid-19 tử vong nói trên vượt con số kỷ lục trước đó là 952 ca được ghi nhận vào ngày 16/12, đồng thời nâng tổng số người chết vì nCoV ở Đức lên 27.968 người. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở nước này hiện tại là 1.554.920 ca.

Chính phủ liên bang và chính quyền các bang ở Đức đã thực hiện phong tỏa toàn phần đất nước để ngăn chặn dịch Covid-19. Theo đó, tất cả các cửa hàng trên cả nước, ngoại trừ các cửa hàng bán thực phẩm phục vụ nhu cầu tối thiểu hằng ngày và hiệu thuốc, đều sẽ bị đóng cửa bắt đầu từ ngày 16/12 cho tới ít nhất ngày 10/1/2021.

Việc siết phong tỏa nêu trên được đưa ra trong bối cảnh số ca lây nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Đức không có dấu hiệu thuyên giảm mặc dù các biện pháp phong tỏa từng phần đã có hiệu lực từ đầu tháng 11 vừa qua.

Bang Sachsen, miền Đông nước Đức chịu ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai ở đất nước này. Sachsen hiện ghi nhận tỷ lệ người tử vong do nCoV trên dân số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, với cứ 100.000 cư dân thì có 57 người chết do Covid-19.

Giới chức thị trấn Zittau thuộc bang Sachsen nằm ở khu vực giáp biên giới Ðức, Ba Lan và Cộng hòa Séc ngày 22/12 cho biết, các lò hoả táng ở địa phương hiện đang phải vận hành hết công suất nhưng vẫn không thể kịp đáp ứng được nhu cầu, khi số người chết do Covid-19 tăng nhanh.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast