TP Hà Tĩnh thả 1 vạn giống cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản

(Baohatinh.vn) - 1 vạn cá giống được UBND TP Hà Tĩnh phóng sinh tại hồ Ghè, vùng Đồng Ghè, xã Thạch Hạ là loại giống cá rô đầu vuông, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, vừa làm tiền đề để phát triển nông nghiệp đô thị gắn với thương mại - du lịch sinh thái.

TP Hà Tĩnh thả 1 vạn giống cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản

UBND TP Hà Tĩnh, Trung tâm Chuyển giao KHKT& Bảo vệ cây trồng, vật nuôi TP Hà Tĩnh, UBND xã Thạch Hạ vừa phối hợp tổ chức thả 1 tạ cá giống (tương đương với 1 vạn con) tại hồ Ghè, vùng Đồng Ghè, xã Thạch Hạ.

TP Hà Tĩnh thả 1 vạn giống cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Loại giống được lựa chọn để phóng sinh là giống cá rô đầu vuông, có khả năng sinh trưởng khỏe, phát triển nhanh nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, giữ cân bằng môi trường sinh thái tự nhiên tại địa phương và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, phát triển nguồn tài nguyên.

TP Hà Tĩnh thả 1 vạn giống cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Việc thả cá giống về với môi trường tự nhiên còn làm tiền để để TP Hà Tĩnh phát triển nông nghiệp đô thị gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái tại vùng Đồng Ghè, xã Thạch Hạ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người dân các địa bàn phía Nam Hà Tĩnh nhanh tay ứng phó với mưa bão

Người dân các địa bàn phía Nam Hà Tĩnh nhanh tay ứng phó với mưa bão

Huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh được dự báo là các địa bàn nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp có thể mạnh lên thành bão tại Hà Tĩnh. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; người trồng đào, mai cũng gấp rút triển khai bảo vệ cây trồng.
 Dưa lưới VietGAP Thạch Lạc vào vụ thu hoạch

Dưa lưới VietGAP Thạch Lạc vào vụ thu hoạch

Sau 2 tháng gieo trồng, đến nay, hơn 3.000 m2 diện tích sản xuất dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP của HT Farm xã Thạch Lạc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chính thức cho thu hoạch vụ thứ 2.
Trồng nấm bằng công nghệ làm mát

Trồng nấm bằng công nghệ làm mát

Sử dụng hệ thống làm mát, anh Kiều Ngọc Bính ở thôn Yên Nam, xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trồng hàng vạn nấm sò, bước đầu thành công mang lại hiệu quả kinh tế.