Hà Tĩnh khai mạc liên hoan thờ mẫu tam phủ lần thứ 4

(Baohatinh.vn) - Liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 4, năm 2020 do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND TX Hồng Lĩnh tổ chức.

Hà Tĩnh khai mạc liên hoan thờ mẫu tam phủ lần thứ 4

Sáng 18/11, tại đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Trung Lương - TX Hồng Lĩnh), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND TX Hồng Lĩnh tổ chức khai mạc Liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 4, năm 2020.

Liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 4, năm 2020 đã thu hút hơn 40 nghệ nhân, thanh đồng trên địa bàn Hà Tĩnh và 13 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Hà Tĩnh khai mạc liên hoan thờ mẫu tam phủ lần thứ 4

Các nghệ nhân, thanh đồng dự khai mạc Liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 4, năm 2020.

Liên hoan được tổ chức trong 2 ngày (18 và 19/11) nhằm tạo cơ hội cho các nghệ nhân, thanh đồng, các đoàn diễn xướng trong tỉnh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, vốn kiến thức về nghệ thuật diễn xướng loại hình này.

Hà Tĩnh khai mạc liên hoan thờ mẫu tam phủ lần thứ 4

Ngay sau lễ khai mạc, các nghệ nhân, thanh đồng tham gia diễn xướng các giá hầu đồng

Qua đó, góp phần định hướng cho hình thức trình diễn nghệ thuật mang màu sắc tâm linh, tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đang có dấu hiệu biến tướng hiện nay.

Hà Tĩnh khai mạc liên hoan thờ mẫu tam phủ lần thứ 4

Thanh đồng Phạm Quang Hồng – thủ nhang Đền Cả - Chủ nhiệm CLB Bảo tồn di sản hát chầu văn và nghi lễ hầu đồng phường Trung Lương tham gia diễn xướng giá hầu “Đức ông Trần triều”.

Liên hoan cũng là dịp để các thanh đồng có thêm nhận thức về giá trị tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Ngày 1/12/2016, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia, di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast