“Qua công trình, chúng tôi muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của huyện, xã”

(Baohatinh.vn) - Không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp của người dân xã Hòa Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) còn mang ý nghĩa gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.

“Qua công trình, chúng tôi muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của huyện, xã”

Công trình cổng chào thôn Tân Hợp chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Những ngày này, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Khê đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Khắp các xã, thị trấn đều có những công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

Ghé thăm xã Hòa Hải – một xã khó khăn của huyện Hương Khê khi tổng thu ngân sách hàng năm toàn xã chỉ đạt khoảng 350 triệu đồng, kinh tế người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tuy nhiên, phong trào hiến đất, thực hiện các phần việc, công trình xây dựng nông thôn mới, chào mừng Đại hội Đảng các cấp của người dân diễn ra rất rầm rộ.

“Qua công trình, chúng tôi muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của huyện, xã”

Nhiều người dân chủ động di dời hàng rào để mở rộng lòng, lề đường.

Dẫn chúng tôi đi thăm con đường bê tông rộng rãi, Trưởng thôn Tân Phú Thái Quang Nhật hồ hởi: Mặc dù con đường liên thôn đã được bê tông hóa, tuy nhiên với bề rộng chỉ chưa đến 3,5 mét nên không còn phù hợp, không đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của bà con Nhân dân. Đặc biệt, việc vận chuyển nông sản, phân bón, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Từ ngày được mở rộng, việc đi lại của người dân trong thôn thuận lợi hơn rất nhiều.

“Khi đoạn đường được chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng, thôn đã triển khai bàn bạc với người dân và nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao. Đông đảo người dân đồng thuận hiến đất mở rộng lòng đường lên 7 mét. Nhiều gia đình chủ động di dời hàng rào kiên cố, làm sạch mặt bằng lề đường…” - ông Nhật cho hay.

“Qua công trình, chúng tôi muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của huyện, xã”

Ngoài hiến đất, gia đình ông Trần Thanh Sâm còn bỏ ra hơn 20 triệu đồng và nhiều ngày công làm bờ kè trên tuyến đường liên thôn.

Với ông Trần Thanh Sâm (thôn Tân Phú) thì việc mở rộng đường giao thông là mong mỏi bấy lâu nay của gia đình nên khi có chủ trương, ông lập tức hưởng ứng. Ông Sâm chia sẻ, khi nghe thôn vận động, là nhà ở đầu thôn nên tôi tiên phong hưởng ứng để làm gương. Vì tuyến đường sát với suối nước nên dễ sạt lở. Biết thôn, xã chưa có kinh phí, tôi chủ động đầu tư hơn 20 triệu đồng đổ đất, đá và dành hơn 2 tháng công sức xây dựng bờ kè để đường được chắc chắn hơn.

“Qua công trình, chúng tôi muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của huyện, xã”

Ngoài ra, các thôn khác ở Hòa Hải cũng xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng như xây dựng sân thể thao...

Ông Sâm nói thêm: “Bây giờ, tuyến đường thôn dài gần 2 km đã được mở rộng từ 3,5 lên 7 m, ai nấy đều rất phấn khởi. Qua công trình, chúng tôi cũng muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới xã nhà cũng như huyện Hương Khê có nhiều khởi sắc hơn”.

“Qua công trình, chúng tôi muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của huyện, xã”

... trồng cây bóng mát...

Chủ tịch UBND xã Hòa Hải Nguyễn Đặng Phú phấn khởi khoe: Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Nhân dân xã nhà đã hiến 12.654 m2 đất để mở đường. Những đoạn đường này hiện đã được san phẳng, tạo mặt bằng sạch để thời gian tới sẽ đổ bê tông, phục vụ mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2021 của xã. Trong phong trào, xã Hòa Hải có 13 công trình với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó, có 3 công trình cấp xã và 10 công trình cấp thôn, chủ yếu từ đóng góp của người dân như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, làm vườn ươm cây xanh, xây dựng bồn hoa cây cảnh, trồng cây bóng mát…

“Qua công trình, chúng tôi muốn gửi gắm sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của huyện, xã”

... xây dựng vườn ươm cây giống phục vụ trồng hàng rào xanh trên các tuyến đường.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê Hoàng Quốc Nhã cho biết: Hòa Hải là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU ngày 28/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, các địa phương, phòng, ngành cấp huyện khác cũng đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Đến nay có 21/21 xã, thị trấn đã phát động các phong trào thi đua. Các đơn vị cũng đã đăng ký các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Hiện, toàn huyện có gần 400 công trình, phần việc đã và đang thực hiện, tổng kinh phí trên 114 tỷ đồng, trong đó có gần 60 công trình có giá trị trên 100 triệu đồng (33 công trình đã hoàn thành).

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!