Quỹ Vì tương lai xanh khởi động Cuộc thi hùng biện - tranh biện tiếng nói xanh mùa 2

(Baohatinh.vn) - Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup vừa chính thức phát động cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 dành cho học sinh THPT toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 18,5 tỉ đồng.

Thời hạn mở đơn đăng ký từ nay cho đến 23h59 ngày 31/10/2024. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 1/2025.

Nội dung hùng biện - tranh biện dựa trên 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh, bao gồm: Di chuyển xanh, Năng lượng xanh, Văn phòng xanh, Tiêu dùng xanh, Lối sống xanh, Đô thị xanh, Du lịch xanh, Giáo dục xanh, Y tế xanh và Thể thao xanh.

1-8994.jpg
Cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Với chủ đề “Kết nối toàn cầu vì tương lai xanh”, mùa 2 đề cao những ý tưởng bám sát rõ nét các chủ đề, tin tức thời sự trong nước và quốc tế trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững cũng như các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hành động và lối sống xanh trên toàn cầu.

Về lộ trình, cuộc thi gồm 4 vòng: Đăng ký, Sơ khảo, Đối đầu và Tranh hạng. Thí sinh đăng ký tham gia theo hình thức nhóm 2 người. Tại vòng thi Đăng ký, thí sinh có hơn 1 tháng để gửi tới Ban tổ chức (BTC) ý tưởng dự thi. Vòng Sơ khảo sẽ được triển khai qua hình thức trực tuyến. Các thí sinh được chọn sẽ gửi 1 video clip hùng biện về ý tưởng đã nộp cho BTC cuộc thi tại Vòng Đăng ký.

Từ Vòng Đối đầu, các thí sinh sẽ thi đấu đối kháng trực tiếp để tìm ra những đội xứng đáng bước vào Vòng Tranh hạng và Vòng Chung kết trao giải của cuộc thi, dự kiến được tổ chức vào ngày 18-19/01/2025.

Giải thưởng cho mỗi bảng đấu (tiếng Anh và tiếng Việt) bao gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và các giải phụ. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 18,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, đội thi xuất sắc Nhất ở mỗi bảng sẽ giành được giải thưởng có tổng trị giá 3,3 tỷ đồng, bao gồm phần thưởng hiện kim lên đến 50 triệu đồng, một suất học bổng toàn phần cho chương trình cử nhân (áp dụng cho tất cả các ngành học) tại Trường Đại học VinUni, xe máy điện VinFast EVO200, kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl và vé vui chơi VinWonders, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác…

2-3477.jpg
Học sinh trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tìm hiểu các mốc thời gian quan trọng của cuộc thi mùa 2.

Bên cạnh giải thưởng chính còn có các giải phụ dành cho "Trường có sự hưởng ứng cao nhất" và "Trường có thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi". Mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, được trao bằng hiện vật có giá trị tương đương.

Đại diện Ban tổ chức, TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh – cho biết: “Điều làm nên thành công tích cực của cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa đầu tiên chính là những ý tưởng độc đáo và thuyết phục, xuất phát từ những quan sát và trăn trở của các bạn học sinh về môi trường sống hàng ngày. Ở mùa 2, chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng quy mô để cuộc thi đến với mọi vùng miền, tỉnh thành, đặc biệt là những vùng sâu, xa của Tổ quốc, nhằm tìm kiếm nhiều hơn nữa những ý tưởng đa dạng, có thể dẫn đến các thay đổi tích cực, từ đó góp phần thúc đẩy và lan tỏa lối sống xanh trên toàn cầu, hướng tới một tương lai xanh cho tất cả mọi người”.

3-2220.jpg
TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, đại diện Ban tổ chức – chia sẻ về cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2 tại Trường liên cấp Vinschool Ocean Park. Đây là ngôi trường có lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất ở cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 1.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói Xanh" là một trong nhiều hoạt động cụ thể của Quỹ Vì tương lai xanh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy xã hội chung tay hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Mùa 1 của cuộc thi đã thành công vang dội, thu hút gần 3.000 thí sinh đến từ 455 trường THPT ở 59/63 tỉnh thành trên toàn quốc. Các thí sinh đã đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và có tính ứng dụng cao như sử dụng nguyên liệu thô để tổng hợp thành chất liệu mới thay thế chất liệu da tự nhiên; đề xuất mô hình phòng khám di động xanh để tăng cơ hội tiếp cận y tế cho người dân; ý tưởng “mái nhà xanh” với mong muốn góp phần làm xanh hóa các khu đô thị... Không chỉ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh, khả năng tư duy sáng tạo, Tiếng nói Xanh còn mang tới cho các thí sinh cơ hội học hỏi kiến thức, rèn luyện kỹ năng hùng biện - tranh biện với các chuyên gia hàng đầu, các giáo sư, học giả nổi tiếng thế giới trong các Hội đồng chuyên môn.

Thông qua các chủ đề thiết thực, Tiếng nói Xanh đang dần khẳng định vị thế là một sân chơi trí tuệ bổ ích và ý nghĩa cho đông đảo học sinh cả nước, tạo nền tảng khuyến khích thế hệ trẻ chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, những giải pháp độc đáo cho các vấn đề môi trường.

Thí sinh có thể xem chi tiết thể lệ cuộc thi và tiếp tục đăng ký tham gia qua cổng thông tin chính thức: https://talkgreenfuture.net, được mở từ nay đến 23h59 ngày 31/10/2024.

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!