Quyết liệt trong chỉ đạo, trách nhiệm khi giúp đỡ người nghèo

(Baohatinh.vn) - Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn, đoàn thể, thôn xóm phát huy tinh thần trách nhiệm, vào cuộc hiệu quả để chăm lo cho người nghèo.

bqbht_br_dsc-3234.jpg
Các lãnh đạo cốt cán xã Lộc Hà đến động viên, chung vui lễ khởi công xây dựng nhà mới của các hộ khó khăn ở thôn 2.

Để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là chương trình giảm nghèo bền vững), địa phương cần tiến hành giải ngân hết số tiền hỗ trợ bò sinh kế mới được cấp bổ sung.

Dù phải thực hiện khẩn trương, trong bối cảnh cuối năm nhiều việc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Hà vẫn nhiều lần trực tiếp xuống các thôn xóm chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp cùng cán bộ thôn nắm bắt tình hình, xem xét hoàn cảnh, nhắc nhở chuẩn bị chuồng trại… để lựa chọn đúng đối tượng 4 hộ cuối cùng.

bqbht_br_dsc-2168.jpg
Anh Trần Văn Tình - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Hà (đứng giữa) xuống tận nhà nhắc nhở, động viên hội viên nghèo mới được hỗ trợ bò sinh kế chăm sóc vật nuôi, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Hà Trần Văn Tình cho biết: “Với nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã vào cuộc hết mình để chăm lo cho các hội viên nghèo. Các cấp hội đã tham gia sâu vào tất cả các khâu, các việc như bình xét đối tượng, lựa chọn con giống, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát nguồn vốn… để các mô hình sinh kế được hỗ trợ phát huy hiệu quả.

Cán bộ các cấp hội cũng đã vận động hội viên tích cực tham gia giúp đỡ ngày công, nguyên vật liệu, gây quỹ giúp đỡ các yếu thế làm nhà, khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi lúc ốm đau…”

bqbht_br_dsc-2128.jpg
Các đoàn thể xã Lộc Hà xuống địa bàn thôn Xuân Triều động viên, khuyến khích gia đình có khó khăn tích cực phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Cũng với tinh thần “tương thân, tương ái”, cán bộ hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi… ở Lộc Hà đã tập hợp, vận động, chỉ đạo đoàn viên, hội viên cùng chung tay chăm lo cho các đối tượng yếu thế thuộc đoàn thể mình phụ trách. Qua đó, tạo được sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả trong phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình giảm nghèo bền vững trong cộng đồng.

Chị Phan Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà chia sẻ: “Vai trò của chúng tôi được thể hiện rõ nét ở tinh thần chủ động, trách nhiệm và kết nối, lan tỏa. Theo đó, cán bộ các cấp hội đã kịp thời nắm bắt hoàn cảnh hội viên khó khăn, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai các chương trình hành động kịp thời. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, chúng tôi đã tham gia xây dựng 50 nhà mái ấm tình thương và 6 công trình phụ trợ; kêu gọi 1,2 tỷ đồng để trao tặng 1.150 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế khác. Qua đó, vừa góp phần khẳng định vai trò, vị thế, hiệu quả của các cấp hội, vừa tạo động lực giúp hội viên nghèo vươn lên”.

bqbht_br_image-2.jpg
Ông Nguyễn Trọng Tơng - Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ khó khăn, người già neo đơn.

Trong hành trình cùng người nghèo vượt khó vươn lên, hàng trăm cán bộ ở 33 thôn đã làm việc, cống hiến hết mình, nhất là các bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận và trưởng thôn.

Ông Nguyễn Trọng Tơng – Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất chia sẻ: “Chúng tôi còn phải nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cấp trên về công tác giảm nghèo để triển khai thực hiện đúng, kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn có ý thức trau dồi trình độ, kỹ năng để nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần hạn chế phát sinh hộ nghèo mới và động viên, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong thôn vươn lên…”

bqbht_br_dsc-3316.jpg
Anh Phan Văn Lãm - Trưởng thôn Phú Đông đến các hộ vừa được hỗ trợ tiền làm nhà ở nắm bắt tình hình.

Đặc biệt, với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, xã Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, phong trào, hoạt động liên quan đến chính sách đối với người nghèo. Từ cán bộ cốt cán, cán bộ chuyên môn đến cán bộ đoàn thể đều bám sát nhiệm vụ được giao, sâu sát cơ sở, luôn giành sự quan tâm đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách, chủ động kêu gọi các nguồn xã hội hóa… để giúp đỡ, chăm lo cho các đối tượng yếu thế tốt nhất.

Nhờ chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc trách nhiệm nên chương trình giảm nghèo bền vững ở Lộc Hà đã đạt được những kết quả nổi bật như: 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ BHYT, điện thắp sáng và các chương trình phúc lợi khác; hỗ trợ 1,6 tỷ đồng mua bò và gà giúp 303 hộ từng bước đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo; huy động 19 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa 286 căn nhà kiên cố; kêu gọi góp quỹ 5 tỷ đồng để tặng 11.666 suất quà vào các dịp lễ Tết; đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%, giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động/năm… Nhờ vậy, toàn xã chỉ còn 287 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ gần 3,4 %) và 328 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ trên 3,8%).

bqbht_br_dsc-3297.jpg
Cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà (trực tiếp phụ trách chương trình giảm nghèo bền vững) đi kiểm tra thực tế đời sống, việc làm, thu nhập của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà Trần Phi Long khẳng định: “Để các phong trào giảm nghèo chung và chương trình giảm nghèo bền vững đạt được kết quả tốt như hôm nay là nhờ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể được triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt.

Cùng với đó là cán bộ của các phòng, ngành, đoàn thể, thôn xóm luôn tận tâm, trách nhiệm, kiên trì thực hiện tốt các tiểu dự án, các phong trào, các cuộc vận động để kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia, tận dụng tối đa các nguồn lực nhằm hướng tới mục tiêu không để người nghèo bị bỏ rơi lại phía sau”.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!