Người nghèo Lộc Hà ấm áp trong vòng tay nhân ái

(Baohatinh.vn) - Ngoài sự chăm lo của các cấp, các ngành thì các đối tượng yếu thế ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) còn luôn nhận được sự đùm bọc từ những tấm lòng nhân ái để vươn lên trong cuộc sống.

bqbht_br_dsc-3816.jpg
Ông Nguyễn Duy Nhân (bên phải) thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của cán bộ thôn xóm, anh em, láng giềng trong lúc khó khăn.

Năm 2024, gia đình ông Nguyễn Duy Nhân (67 tuổi) và bà Trần Thị Sáu (65 tuổi) thuộc diện hộ cận nghèo của thôn Thống Nhất được Chương trình giảm nghèo bền vững hỗ trợ 70 triệu đồng làm nhà ở. Cùng với nguồn hỗ trợ này, anh em, con cháu, làng xóm còn chung tay giúp đỡ gia đình bằng cách cho vay mượn thêm tiền, vật liệu, giúp ngày công, tặng đồ gia dụng… với tinh thần “của ít lòng nhiều” để ông bà xây căn nhà mới rộng 50m2, trị giá 120 triệu đồng.

Ông Nhân cảm động: “Tình cảm, sự giúp đỡ của anh em, làng xóm và nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng đã tạo nên động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên và vừa xin ra khỏi danh sách cận nghèo. Mới đây, Chương trình giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ thêm 1 con bê giống nhưng chúng tôi từ chối vì muốn nhường nguồn lực này cho các hộ khó khăn khác”.

bqbht_br_dsc-3846.jpg
Niềm vui của ông Nguyễn Đình Ngân và bà Nguyễn Thị Khoảng (đứng giữa) vì sắp có nhà mới từ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng, xóm làng giúp đỡ ngày công, con cháu hỗ trợ.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều năm nay, người dân thôn Thống Nhất đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ các gia đình khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, thôn đã cùng vào cuộc làm 18 nhà ở, duy trì hơn 20 mô hình sinh kế, góp tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo. Mọi người trong thôn luôn có ý thức chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, chung tay tương trợ người nghèo khó. Nhờ vậy, hiện thôn Thống Nhất chỉ còn 3,8% hộ nghèo và 3,9% hộ cận nghèo (giảm 50% so với năm 2021).

Ông Nguyễn Trọng Tơng – Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất cho biết: “Người dân trong thôn luôn thương yêu, trách nhiệm với người nghèo khó nên năm 2024 thôn được UBND huyện Thạch Hà (cũ) tặng giấy khen trong phong trào “Vì người nghèo”. Đặc biệt, chúng tôi là một trong rất ít thôn đã gây dựng được quỹ dự phòng giúp đỡ người nghèo với số tiền duy trì từ 7 – 10 triệu đồng. Số tiền này do chính các hộ dân trong thôn tự nguyện đóng góp để giúp đỡ các đối tượng khó khăn khi gặp thiên tai, ốm đau, hoạn nạn. Mọi việc từ đóng góp, hỗ trợ đến xem xét đối tượng hỗ trợ, chi tiêu… đều được công khai minh bạch, dân chủ trên nhóm Zalo kết nối cộng đồng của thôn”.

bqbht_br_dsc-5725.jpg
Ngôi nhà nhân ái của bà Lê Thị Tỉu ở thôn Phú Đông luôn ấm áp nghĩa tình.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai… ở tất cả 33 thôn xóm trên địa bàn xã Lộc Hà luôn được quan tâm, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.

Anh Phan Văn Lãm – Trưởng thôn Phú Đông khẳng định: “Tất cả các tổ chức đoàn thể và mọi gia đình trong thôn đều luôn thể hiện ý thức, trách nhiệm hướng tới các đối tượng khó khăn, những gia đình cần được giúp đỡ. Vì vậy, mỗi ngôi nhà, mỗi món quà, từng việc làm đều luôn thắm đượm tình làng nghĩa xóm”.

bqbht_br_dsc-7507.jpg
Các cấp hội phụ nữ đồng hành vượt khó với chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Xuân Triều (áo xanh) bằng cách hỗ trợ con giống, cho vay vốn ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật, cho tham quan mô hình...

Ở xã Lộc Hà, cả chính quyền lẫn cộng đồng luôn xem người nghèo, cận nghèo, khó khăn là đối tượng cần được sẻ chia, giúp đỡ kịp thời, thường xuyên. Vì vậy, những người yếu thế đã có được những căn nhà kiên cố, những mô hình sinh kế hiệu quả… Qua đó, góp phần tạo thêm động lực, niềm tin, điểm tựa để các đối tượng yếu thế khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn cảnh, từng bước thoát nghèo bền vững.

Với tấm lòng nhân ái, trách nhiệm, từ năm 2021 đến nay, xã Lộc Hà đã thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình, hoạt động khác hướng về người nghèo. Qua đó, đã vận động nguồn xã hội hóa được 19 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa 286 căn nhà và huy động được gần 1,6 tỷ đồng mua vật nuôi cho các đối tượng yếu thế. Ngoài ra, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn cũng đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo 370 triệu đồng và quyên góp được 5 tỷ đồng để tặng 11.666 suất quà cho các hộ khó khăn nhân các dịp lễ Tết.

bqbht_br_z7330486857521-be944f9e0e92022022c640cd831c06ac.jpg
Chương trình giảm nghèo bền vững hỗ trợ bò sinh kế cho hộ cận nghèo ở thôn Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà cho biết: “Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn luôn quan tâm đặc biệt đối với hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nên an sinh xã hội đã được chăm lo tốt hơn, đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3,4%, hộ cận nghèo giảm còn 3,8%.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giai đoạn 2026 – 2030 sắp tới, xã Lộc Hà phấn đấu huy động 10 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng ít nhất 50 nhà ở, 50 mô hình sinh kế và giúp 100% đối tượng yếu thế được tiếp cận các chương trình an sinh xã hội và được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà...”.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm