Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

(Baohatinh.vn) - Đó là mục tiêu quan trọng nhất được đề ra tại hội nghị tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019, triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 của huyện Lộc Hà diễn ra sáng nay (14/1).

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Hà đã chung sức, đồng lòng với sự vào cuộc chủ động, sáng tạo tìm ra hướng đi hiệu quả, phù hợp; thực hiện lộ trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật.

Từ đó, đưa 5 xã cuối cùng của huyện về đích NTM là: Thạch Mỹ, Thịnh Lộc, Bình Lộc, Thạch Kim, Phù Lưu.

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Văn Nhàn trình bày báo cáo xây dựng NTM năm 2019

Phong trào “Ngày thứ 7 xây dựng NTM”, “5 không 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng NTM được phát động thường xuyên, rộng khắp nên diện mạo của các làng quê huyện Lộc Hà ngày càng đổi thay khang trang, sạch đẹp.

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

Huy động sức dân tham gia xây dựng NTM tại huyện Lộc Hà đưa lại những kết quả tích cực.

Theo đó, trong năm qua, đã có 12 thôn và 123 vườn đạt chuẩn; làm mới, nâng cấp được 82,05km giao thông nông thôn; nâng cấp 23 nhà văn hoá thôn, 17 khu thể thao thôn, 8 khu vui chơi trẻ em…

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

Bí thư Đảng uỷ xã Thịnh Lộc Nguyễn Đức Dong: Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Thịnh Lộc đã tập trung xã hội hóa từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự ủng hộ của con em xa quê.

Huyện đã lựa chọn, vận động, hỗ trợ xây dựng 7 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Đến cuối năm 2019, đã có 3 sản phẩm (nước mắm Ánh Hồng, ruốc kem Tuyết Lương, ruốc kem Hương Xuân) được xếp hạng 3 sao.

Tổng nguồn vốn huy động chương trình NTM trong năm 2019 đạt 196,824 tỷ đồng (trong đó, vốn huy động từ nhân dân đạt 62,875 tỷ đồng), tạo nguồn động lực lớn để các xã tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các tiêu chí nặng cần nguồn lực lớn.

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Trần Hữu Thuần: Tuy đã đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng Lộc Hà vẫn chưa có khu dân cư mẫu thực sự nổi bật để làm điểm tham quan, học tập, gắn với tour tuyến du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế trong quá trình xây dựng NTM của địa phương thời gian qua như: Một số xã chưa quan tâm triển khai thực hiện chương trình OCOP; chưa có khu dân cư mẫu thực sự nổi bật để làm điểm tham quan, học tập, gắn với tour tuyến du lịch; môi trường nông thôn còn hạn chế, nhiều địa phương chưa chú trọng giải quyết môi trường một cách hiệu quả, còn mang tính đối phó; các mô hình tổ chức sản xuất ít, hình thức nhỏ lẻ…

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

Tại hội nghị, huyện Lộc Hà đã trao tặng bằng khen cho 11 tập thể...

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

... 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM trong năm 2019.

Năm 2020, huyện Lộc Hà tiếp tục nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, nhân dân phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước tháng 6/2020; nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng liên kết, tập trung vào thương mại – dịch vụ - du lịch để ổn định đời sống nhân dân; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không để phát sinh nợ đọng cơ bản; phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Quyết tâm đưa Lộc Hà đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn khẳng định: Những kết quả đạt được trong năm qua là rất đáng tự hào, ghi nhận sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các địa phương. Kết quả này là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng NTM tốt đẹp hơn, phấn đấu đưa Lộc Hà trở thành huyện NTM trong năm 2020.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch NTM đã đề ra, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn nữa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; có cách làm hay để huy động sức dân trong củng cố các tiêu chí; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm ngay từ đầu năm; quan tâm chăm lo sản xuất, phát triển đời sống của người dân…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!