Rà soát, thẩm định nhóm doanh nghiệp, lao động ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại buổi kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ tại huyện Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) vào chiều nay (7/5).

Rà soát, thẩm định nhóm doanh nghiệp, lao động ảnh hưởng dịch Covid-19

Cùng đi có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH

Theo báo cáo, tổng số 3 nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của huyện Hương Sơn là hơn 15.200 người, với số tiền hỗ trợ gần 17,6 tỷ đồng.

Trong đó có 3.312 người có công, với số tiền hỗ trợ trên 4,9 tỷ đồng; 4.468 đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền hỗ trợ trên 7 tỷ đồng; 1.777 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, với số tiền hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng; 5.701 nhân khẩu hộ cận nghèo, với số tiền hỗ trợ gần 4,3 tỷ đồng.

Rà soát, thẩm định nhóm doanh nghiệp, lao động ảnh hưởng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Kiều Hưng báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 42 tại huyện Hương Sơn

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn ở Hương Sơn đã thực hiện chi trả cho người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội với 3.552 người, số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Thời gian tiếp theo, 20 xã, thị trấn sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho những người còn lại.

Rà soát, thẩm định nhóm doanh nghiệp, lao động ảnh hưởng dịch Covid-19

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc: Triển khai thực hiện rà soát danh sách và thẩm định, phê duyệt nhóm đối tượng doanh nghiệp, lao động cần phải sàng lọc đúng đối tượng theo quy định.

Tại huyện Hương Khê, địa phương đã rà soát, thẩm định và phê duyệt danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 cho 17.442 người, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 19,4 tỷ đồng.

Trong đó, có 2.914 người có công với cách mạng; 5.562 đối tượng bảo trợ xã hội; 3.270 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, 5.696 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo.

Rà soát, thẩm định nhóm doanh nghiệp, lao động ảnh hưởng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hoàng Anh Đức: Huyện Hương Sơn, Hương Khê tiếp tục rà soát danh sách để không trùng lặp, bỏ sót đối tượng; nâng cao vai trò giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, xóm, tổ dân phố.

Đến nay, 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn Hương Khê đã thực hiện chi trả cho trên 8.000 đối tượng, với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Hiện địa phương đang tiếp tục tiến hành chi trả hỗ trợ cho các đối tượng còn lại.

Rà soát, thẩm định nhóm doanh nghiệp, lao động ảnh hưởng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đoàn giám sát kiểm tra công tác chi trả hỗ trợ cho người dân tại thị trấn Phố Châu

Sau khi nghe báo cáo tình hình và kiểm tra thực tế tại một số địa phương về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá công tác trà soát, thẩm định danh sách, hồ sơ của các huyện Hương Sơn, Hương Khê.

Rà soát, thẩm định nhóm doanh nghiệp, lao động ảnh hưởng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung triển khai rà soát, thẩm định và phê duyệt danh sách kịp thời các đối tượng thuộc nhóm doanh nghiêp, lao động theo đúng quy trình.

Các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, hiểu sâu về đối tượng được hưởng thụ chính sách; tập trung cao cho việc rà soát tận nhà, thôn, xóm, đối tượng, đồng thời có sự giám sát của mặt trận, đoàn thể.

Đồng thời, tăng cường vai trò của MTTQ trong giám sát thực hiện Nghị quyết số 42; cơ quan liên quan hoàn tất hồ sơ để thanh quyết toán sau khi kết thúc chi trả hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn sớm công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 đối với nhóm doanh nghiệp, lao động.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.