Sở Y tế Hà Tĩnh “lên dây cót” phòng, chống dịch tay chân miệng

(Baohatinh.vn) - Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành rà soát, bổ sung kế hoạch; đảm bảo các điều kiện để phòng và điều trị bệnh tay chân miệng.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 17.451 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam, trong đó cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Sở Y tế Hà Tĩnh “lên dây cót” phòng, chống dịch tay chân miệng

Các biểu hiện của bệnh tay chân miệng (ảnh internet)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. Trên cơ sở này, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành chủ động các giải pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Theo đó, các đơn vị trong toàn ngành rà soát, bổ sung kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn; đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại các bệnh viện để phòng và điều trị bệnh tay chân miệng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu các biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng; truyền thông, bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất cần thiết để đáp ứng công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tập huấn và triển khai việc thu dung, điều trị người bệnh theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng; tham khảo các nội dung chuyên môn trong cẩm nang chẩn đoán và xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em của Bộ Y tế do Nhà xuất bản Y học phát hành năm 2013 và chỉ đạo của các bệnh viện tuyến trên.

Sở Y tế Hà Tĩnh “lên dây cót” phòng, chống dịch tay chân miệng

Một số ca bệnh tay chân miệng được điều trị tại BVĐK TP Hà Tĩnh vào tháng 6/2020.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chéo, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở. Tổ chức khám sàng lọc người bệnh để chỉ định điều trị ngoại trú, điều trị nội trú và chuyển tuyến phù hợp với mức độ, diễn biến của bệnh.

Sở cũng giao Bệnh viện đa khoa tỉnh rà soát các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hóa chất và vật tư y tế để tiếp nhận các ca bệnh nặng từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn chuyển đến. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, tập huấn và tổ chức kíp thường trực cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

Theo số liệu cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ có 7 ca mắc tay chân miệng. Các ca bệnh này mắc rải rác và được điều trị kịp thời, không xuất hiện các ổ dịch.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh tay chân miệng thể hiện ban đầu trẻ thường sốt nhẹ, trẻ lớn đau họng, đau miệng, chảy nước miếng và biếng ăn hơn; trẻ nhỏ thường đau khóc, bỏ bú. Khi đó, trong miệng trẻ có thể đã có những vết loét đỏ xuất hiện nhiều ở vòm miệng, môi trong, nướu, lưỡi và có thể thấy những vết phát ban dạng phỏng nước, hoặc vết nổi cộm trên da ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông của trẻ. Nếu trẻ sốt hơn 39 độ C và có những triệu chứng khác như: bứt rứt, khó ngủ, quấy khóc hoặc ngủ li bì, thỉnh thoảng giật mình và giơ hai tay lên thì cần đưa đến bệnh viện kịp thời để thăm khám và điều trị.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.
Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Khi mọi người đang vui vầy bên gia đình để đón Tết thì các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài bên các giường bệnh để chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Nắm bắt tốt xu thế phát triển mới cộng với sự quyết liệt và linh hoạt trong điều hành, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định chiều sâu về chuyên môn, là điểm sáng về lĩnh vực phục hồi chức năng.
Blouse trắng nơi đảo xa...!

Blouse trắng nơi đảo xa...!

Dù cách trở muôn trùng về mặt địa lý song quân và dân trên huyện đảo Trường Sa vẫn được bảo vệ và chăm lo chu đáo về sức khỏe để yên tâm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Việc duy trì, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và đưa vào hoạt động trung tâm xạ trị đã thể hiện sự nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong việc khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh.