Sử dụng quạt đúng cách khi ngủ để không hại phổi trẻ

Bố mẹ để bé nằm cùng hướng với quạt, tốt nhất là quay ra cửa, dùng chế độ xoay giúp không khí lưu thông, sử dụng thêm tấm chắn giảm sức gió.

Theo WebMD , một nghiên cứu diễn ra vào năm 2018 chỉ ra rằng, trẻ ngủ bật quạt giúp làm giảm nguy cơ mắc SIDS (hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh) tới 72%, hiệu quả gấp đôi so với việc mở cửa sổ trong phòng của trẻ (36%).

Ngoài ra, âm thanh vo ve phát ra từ quạt được nhận xét giống tiếng ồn trắng, nhiều bé thích nghe tiếng này, sẽ ngủ ngon hơn. Cụ thể, một nghiên cứu gần đây liên quan tới 40 trẻ sơ sinh, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, 80% trẻ ngủ thiếp đi trong vòng 5 phút sau khi tiếp xúc với tiếng ồn trắng.

Sử dụng quạt đúng cách khi ngủ để không hại phổi trẻ

Bật quạt đúng cách mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho trẻ. Ảnh minh họa. Ảnh : Shutterstock

Cuối cùng, hiệu ứng làm mát từ quạt sẽ giúp bé ngủ ngon và sâu giấc hơn, không khí trong phòng được lưu thông, trẻ bớt thấy ngột ngạt khó chịu.

TS.BS.Đỗ Thị Hạnh - Khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, nhận định sử dụng quạt sai cách dễ khiến trẻ mắc các bệnh về hô hấp như: viêm mũi, chảy nước mũi, cảm lạnh, đau họng, viêm phế quản, viêm phổi, hoặc nguy cơ dẫn đến hen suyễn mạn tính. Tuy nhiên nếu bố mẹ sử dụng quạt đúng, bé sẽ nhận được nhiều lợi ích sức khỏe, tránh các bệnh liên quan tới đường hô hấp.

Để trẻ nằm ngủ quạt an toàn nhất, theo bác sĩ Hạnh, gia đình cần tuân thủ một số những nguyên tắc như sau:

Cha mẹ nên để bé nằm cùng hướng quạt, không đặt quạt thổi thẳng vào người trẻ (đặc biệt là đầu và mặt) tốt nhất là hướng quạt ra ngoài cửa để không không khí dễ lưu thông. Gia đình không bật quạt ở mức quá cao, mức độ gió phù hợp nhất cho trẻ nên là: 0,2-0,5 m/s (mức gió rất nhẹ, không gây nguy hại). Bố mẹ nên để quạt ở chế độ xoay, hoặc sử dụng thêm tấm lưới chắn để giảm sức gió. Phụ huynh nên để chế độ hẹn giờ khi sử dụng quạt cho trẻ, tránh trường hợp bố mẹ ngủ quên, bé phải nằm quạt quá lâu.

Trước khi đi ngủ nên cung cấp cho trẻ đủ lượng nước, giúp duy trì nhiệt độ bên trong cơ thể ổn định. Trẻ nên được mặc quần áo nhẹ và mỏng. Những bé nhiều mồ hôi, hay ra mồ hôi trộm không nên nằm quạt vì các mạch máu ngoài da dễ giãn nở. Gió từ quạt sẽ làm ngưng trệ bài tiết mồ hôi, gây ra hiện tượng mất cân bằng sinh, tán nhiệt, nhiệt lượng thừa trong cơ thể cũng không được thoát ra ngoài, gây nguy hiểm tới sức khỏe.

Sử dụng quạt đúng cách khi ngủ để không hại phổi trẻ

Không nên bật quạt thổi thẳng vào người trẻ. Ảnh: Sutterstock

Đồng thời, gia đình vệ sinh quạt thường xuyên để hạn chế vi khuẩn, bụi bẩn gây các bệnh về đường hô hấp. Phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh nằm quạt hơi nước, quạt phun sương vì hơi nước dễ làm trẻ nhiễm bệnh đường hô hấp.

Theo Mai Linh/VNE

Đọc thêm

Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Tình trạng quần áo giặt xong bị quên phơi (hoặc sấy) phổ biến với các gia đình. Nhưng trường hợp nào nên đem phơi/sấy hay giặt lại không phải ai cũng biết.
4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

Uống ít nước, thiếu ngủ, sử dụng sai thuốc hoặc hút thuốc lá là những hành động trong khi mắc cảm cúm có thể khiến bệnh lâu khỏi, thậm chí tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Thời tiết giao mùa nóng ẩm giữa mùa xuân và mùa hè là thời điểm mà nhiều vi sinh vật, cũng như các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ. Trẻ em là đối tượng dễ chịu tác động bởi những thay đổi này.
Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn vẫn có thể bị mắc. Tuy nhiên từ 25 – 50% những người tiếp xúc với virus bệnh sởi và bị nhiễm bệnh mà không có dấu hiệu lâm sàng. Vậy bệnh sởi có lây không, và cách phòng ngừa điều trị như thế nào?
Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Những người không nên ăn bưởi

Những người không nên ăn bưởi

Bưởi là loại quả tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bưởi.