Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh Hà Tĩnh phát huy cao trách nhiệm, đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Bình - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3 (Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương); Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Lãnh đạo Vụ Địa bàn 3 - cơ quan UBKT Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng đi vào thực chất. 100% cấp ủy, UBKT từ tỉnh đến cơ sở ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ báo cáo kết quả năm 2023.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 2.217 tổ chức đảng và 5.889 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.305 tổ chức đảng và 1.603 đảng viên... Tập trung tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền, kịp thời.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp quan tâm kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; công tác phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng tăng cường...

Năm 2024, công tác kiểm tra, giám sát tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát những nội dung, lĩnh vực, vụ việc cấp thiết, được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp; tăng cường giám sát chuyên đề; luân chuyển, kiện toàn bộ máy...

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những kết quả đã đạt được, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Bình - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3 (Cơ quan UBKT Trung ương) ghi nhận những kết quả trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và UBKT các cấp năm 2023.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Đồng chí Trần Quốc Bình - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3 (Cơ quan UBKT Trung ương) phát biểu tại hội nghị.

Đồng tình cao với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được Hà Tĩnh xác định, đồng chí Trần Quốc Bình nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm; tập trung kiểm tra, giám sát những nội dung, lĩnh vực, vụ việc cấp thiết được dư luận, Nhân dân quan tâm, những nơi có biểu hiện lãng phí, tiêu cực; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát người đứng đầu; thực hiện tốt công tác thông tin sau các cuộc họp UBKT...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời khẳng định, nội dung này luôn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở Hà Tĩnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, sâu sát.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phân tích các nội dung còn hạn chế và bối cảnh năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương (Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030...)

Đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, phát huy cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kịp thời ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; trong đó, chú trọng lựa chọn chương trình trên cơ sở chương trình toàn khóa và thực tiễn nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát; tăng cường quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; nghiêm túc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng sau kiểm tra, giám sát;...

Tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thực sự công tâm, khách quan; chú trọng thực hiện công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp;

Tại hội nghị, 10 tập thể UBKT cấp huyện xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 được UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng trao tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!