Tăng huyết áp, đái tháo đường: Bệnh dễ gặp, biến chứng phức tạp

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, với thực trạng gia tăng người mắc các bệnh không lây nhiễm, nhất là tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ), ngành y đang đối mặt với không ít thách thức.

Cảnh báo bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường

Ghi nhận thực tế tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh, có trên 90% bệnh nhân điều trị tại đây bị THA có biến chứng liên quan quan đến tim mạch. Đây cũng là tình trạng chung tại nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Tăng huyết áp, đái tháo đường: Bệnh dễ gặp, biến chứng phức tạp

Tỷ lệ ngươì mắc bệnh tăng huyết áp ở Hà Tĩnh có có xu hướng tăng cao (Trong ảnh: Cán bộ Trạm y tế phường Thạch Quý đo huyết áp đình kỳ cho người dân)

Theo kết quả tổng hợp mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong một tuần lễ triển khai đo huyết áp toàn dân hồi tháng 5/2019, có 62.519 người được đo huyết áp thì có trên 16.329 người bị THA. Nhiều địa phương có tỷ lệ cao như: Kỳ Anh trên 2.800 người, Can Lộc gần 2.000 người, Hương Khê trên 1.600 người, Thạch Hà trên 1.500 người…

Ước tính hiện nay, số người bị THA chiếm gần 25% dân số Hà Tĩnh, trong đó, chiếm tỷ lệ lớn nhất là các đối tượng từ 40 tuổi trở lên.

Theo TS.BS Lê Văn Dũng - Trưởng khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh): Hiện chỉ mới 52% số người bị THA biết mình bị mắc, 48% còn lại thì vẫn chưa biết. Trong số người biết mình bị THA thì có tới 40% được điều trị, 60% không chấp nhận điều trị. Trong số người được điều trị chỉ có 62% số người điều trị kiểm soát được huyết áp trong ngưỡng cho phép, 38% là không thể kiểm soát.

Tăng huyết áp, đái tháo đường: Bệnh dễ gặp, biến chứng phức tạp

Các y bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh test đường nhanh cho người dân

Tại Khoa Nội tiết (BVĐK tỉnh), có tới ¾ bệnh nhân đang điều trị bị ĐTĐ có biến chứng. Theo số liệu từ ngành y tế, mỗi năm, Hà Tĩnh quản lý và điều trị gần 90.000 bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó, nhóm bệnh tim mạch chiếm khoảng 17%, ĐTĐ chiếm 5%. Ước tính số lượng người bị ĐTĐ của Hà Tĩnh chiếm khoảng 10% dân số (bao gồm số đã phát hiện và chưa phát hiện).

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân dẫn đến gia tăng các bệnh không lây nhiễm nhất là THA, ĐTĐ là do nhiều người dân chưa có ý thức phòng ngừa bệnh; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng. Đặc biệt, tác động từ tình trạng người dân hút thuốc, sử dụng rượu, bia lớn trong khi chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp.

Kẻ giết người thầm lặng

THA và ĐTĐ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe người dân, nhất là những biến chứng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. “Sở dĩ nói bệnh THA là “kẻ giết người thầm lặng” vì đa phần người bệnh thường không có triệu chứng, không có dấu hiệu cảnh báo trước. Việc không biểu hiện triệu chứng làm cho bệnh không được chẩn đoán và điều trị sớm, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc khi biến chứng” - TS.BS Lê Văn Dũng trao đổi.

Tăng huyết áp, đái tháo đường: Bệnh dễ gặp, biến chứng phức tạp

Tăng huyết áp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là về tim mạch (Trong ảnh: Tiến sỹ, bác sỹ Lê Văn Dũng - Trưởng khoa Tim mạch, BVĐK Hà Tĩnh trao đổi với người nhà bệnh nhân về những biến chứng của tăng huyết áp)

Những biến chứng nguy hiểm do THA gây ra như: Suy tim, bệnh mạch vành, phình động mạch chủ; suy thận; đột quỵ não, xuất huyết não để lại di chứng nặng nề; bong võng mạc, mù mắt; tắc các mạch ở ngoại vi, hoại tử chân…

Theo Ths. BS Thái Thọ - Trưởng khoa Nội tiết (BVĐK tỉnh), cùng với THA thì ĐTĐ đang gây ra những biến chứng khôn lường, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh. Người bị ĐTĐ nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ dẫn đến các biến chứng như: Nhồi máu cơ tim, tai biến, viêm phổi, lao phổi…

Tăng huyết áp, đái tháo đường: Bệnh dễ gặp, biến chứng phức tạp

Bác sỹ Thái Thọ - Trưởng khoa Nội tiết, BVĐK Hà Tĩnh hướng dẫn người bệnh cách kiểm soát đường huyết để tranh gây ra những biến chứng nặng nề, nguy hiểm.

Theo các bác sỹ, biến chứng của THA và ĐTĐ để lại thường rất nặng. Việc điều trị các biến chứng thường khó khăn và lâu dài, chi phí rất lớn do phải điều trị dài ngày (hầu như suốt quãng đời còn lại), phải sử dụng thuốc và phương tiện kỹ thuật đắt tiền, đó là chưa kể chi phí do người nhà phải chăm sóc…

Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, bệnh nhân THA, ĐTĐ còn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội!

(Còn nữa...)

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.