Tàng trữ, đốt pháo dịp Tết ở Hà Tĩnh: Vì sao càng “đánh” càng tăng?!

(Baohatinh.vn) - Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 năm nay, cơ quan chức năng các cấp ở Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 135 vụ/137 đối tượng.

tang tru dot phao dip tet o ha tinh vi sao cang danh cang tang

Đối tượng Trần Hồng Quân (SN 1971, trú tại TDP 4, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) cùng tang vật bị Công an huyện Nghi Xuân bắt trước giao thừa Mậu Tuất khoảng 15 phút

Dịp nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, tình trạng đốt pháo trên địa bàn Hà Tĩnh tăng mạnh. Cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 146 vụ/151 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép (tăng 74 vụ so với Tết Đinh Dậu 2017), trong đó riêng đêm giao thừa bắt giữ 135 vụ/137 đối tượng. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này?

Pháo thường thẩm lậu vào Hà Tĩnh bằng nhiều đường khác nhau, đầu tiên là qua các đường tiểu mạch các cửa khẩu (Cầu Treo, Lao Bảo), các tỉnh lân cận như: Nghệ An, Quảng Bình… rồi được vận chuyển vào địa bàn. Nhiều trường hợp đi làm ăn xa khi về quê ăn Tết cũng vận chuyển pháo để bán, sử dụng… nên tình hình sử dụng pháo rất khó kiểm soát, đặc biệt là vào đêm giao thừa.

“Các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo thường sử dụng nhiều hình thức rất tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: ngụy trang bằng cách cho pháo vào các hộp, thùng hàng ghi nhãn hiệu của các loại hàng hóa thông thường như trái cây, hàng dễ vỡ rồi dán kín, sau đó vận chuyển bằng các loại xe khách, xe buýt dưới hình thức gửi hàng có cước phí tránh sự nghi ngờ của các nhà xe cũng như cơ quan chức năng. Khi vận chuyển đến địa điểm đã hẹn trước, đối tượng thường cử người cảnh giới, nếu bị phát hiện thì đối tượng không nhận hàng của mình và tìm cách tẩu thoát”, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết.

tang tru dot phao dip tet o ha tinh vi sao cang danh cang tang

Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, tạm giữ hành chính 58 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ.

Mặt khác, hiện nay, việc đấu tranh, xử lý hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo gặp khó khăn do Luật Đầu tư 2014 - có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 quy định bổ sung “kinh doanh pháo nổ” là ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, còn việc kinh doanh các loại pháo khác là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ khi có đủ căn cứ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo khác (gồm pháo hoa, pháo hoa đơn, pháo hoa kép,…) là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, không xem xét trách nhiệm hình sự.

Nếu quy định pháo hoa là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và chỉ bị xử lý vi phạm hành chính thì chắc chắn tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo sẽ ngày càng phức tạp.

Luật sư Lê Hùng (Văn phòng luật sư Lê Hùng, TP Hà Tĩnh)

Theo Đại úy Nguyễn Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, việc giám định để xử phạt vi phạm hành chính đối với người vận chuyển pháo cũng gặp khó khăn. Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi lập biên bản, cơ quan chức năng phải ra quyết định xử phạt hành chính, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 1 tháng.

"Thời gian ra quyết định xử phạt ngắn trong khi kết quả giám định không thể có ngay, nhiều trường hợp phải hơn 1 tháng mới có kết quả nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh và việc xử lý của các cơ quan chức năng", Đại úy Nguyễn Viết Đường chia sẻ.

Trong đợt cao điểm ra quân phòng, chống, tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16/12/2017 đến ngày 16/1/2018, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 68 vụ/80 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, thu giữ gần 900 kg pháo. Riêng đêm giao thừa, Công an Hương Sơn phối hợp phát hiện, bắt giữ 11 vụ/6 đối tượng; Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt giữ 26 đối tượng; Công an thị xã Kỳ Anh bắt, tạm giữ hành chính 58 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ…

Ngoài ra, lực lượng Công an còn ghi hình các trường hợp sử dụng pháo nổ để làm tài liệu xử lý các đối tượng vi phạm sau Tết.

Đọc thêm

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.