Trưa 30/11, đám đông biểu tình đã chiếm giữ trụ sở Cục Điều tra Thái Lan và 2 doanh nghiệp bưu chính - viễn thông.
Tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục gia tăng bất ổn. Trưa 30/11, cuộc biểu tình chống Chính phủ do ông Suthep, cựu Phó Thủ tướng Thái Lan thuộc đảng Dân chủ đối lập đứng đầu, đã tiến hành chiếm giữ trụ sở của Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) và hai doanh nghiệp nhà nước về bưu chính - viễn thông tại khu vực sát Trung tâm Hành chính quốc gia ở Thủ đô Bangkok.
Lực lượng chức năng kiểm tra an ninh những người biểu tình trước khi để họ tiến vào khu tổ hợp của Chính phủ ở Bangkok ngày 30/11 (Ảnh: AP)
Trước đó, tối 29/11, ban lãnh đạo cuộc biểu tình này đã tuyên bố thành lập "Ủy ban nhân dân vì sự thay đổi đất nước thành nền dân chủ hoàn hảo do Nhà Vua làm nguyên thủ" và ông Suthep làm Tổng Thư ký Ủy ban này.
Ông Suthep cũng tuyên bố từ nay tới ngày 1/12, sẽ nâng cấp biểu tình, tiến hành chiếm giữ Phủ Thủ tướng, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, trụ sở các Bộ của Chính phủ và trụ sở chính quyền tất cả các tỉnh ở Thái Lan.
Trong khi đó, "Mặt trận dân chủ chống độc tài" (tức phe Áo Đỏ) cũng đã tuyên bố huy động lực lượng áo đỏ từ các địa phương về Bangkok trong ngày hôm nay để "bảo vệ Chính phủ và bảo vệ nền dân chủ".
Cùng ngày, Nữ Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Yingluck Shinawatra và lãnh đạo các cơ quan cảnh sát, an ninh của Thái Lan đã tuyên bố kêu gọi chấm dứt biểu tình và Chính phủ sẵn sàng tiến hành thương lượng với các phe phái nhằm giải quyết bất ổn.
Chính phủ Thái Lan cũng đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát, sẵn sàng đối phó với các cuộc biểu tình; tái khẳng định không sử dụng vũ lực song kiên quyết bảo vệ các công sở quan trọng của quốc gia.
Trung tướng Paradorn, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình chống đối và những người biểu tình ủng hộ Chính phủ.
Dư luận xã hội Thái Lan có phản ứng khác nhau về cuộc biểu tình chống Chính phủ đang gia tăng mức độ nghiêm trọng; song đa số ý kiến cho rằng người biểu tình không nên chiếm giữ các công sở, gây rối loạn trật tự xã hội, vì điều này gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội cho đất nước, làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.
Một số tổ chức, học giả Thái Lan lên tiếng kêu gọi Chính phủ và các phe phái sớm tiến hành thương lượng tìm giải pháp được các bên chấp nhận để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay./.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Loạt mục tiêu an ninh bị tấn công trong ngày thứ 10 chiến sự cho thấy Mỹ đang muốn làm suy yếu bộ máy nhà nước Iran, mở đường cho kịch bản thay đổi chế độ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.
Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.
Dự kiến khoảng 0h25 ngày 6/3, hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay của hãng sau nhiều ngày tạm dừng.
Trong thông báo mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với không phận Iran trong vài giờ tới.
Chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran có thể thay đổi diện mạo chính trị nước này, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.
Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết với Iran khi xung đột lan rộng, trong bối cảnh Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới hôm 2/3.