Thi công dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land ở Hà Tĩnh: Nhà thầu nợ lương công nhân nhiều tháng

(Baohatinh.vn) - Gần 60 công nhân làm việc tại công trường dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land (đường Nguyễn Huy Tự - TP Hà Tĩnh) bị Công ty TNHH Xây dựng và dân dụng Thái Minh nợ lương nhiều tháng dù đã thi công xong các hạng mục theo thỏa thuận.

Công ty TNHH Xây dựng và dân dụng Thái Minh (gọi tắt là Công ty Thái Minh) là nhà thầu phụ của Công ty CP Xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V - đơn vị thi công chính của dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land. Cả hai công ty này đều có trụ sở đóng tại Hà Nội. Công trình do Công ty CP Thailand (Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Thi công dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land ở Hà Tĩnh: Nhà thầu nợ lương công nhân nhiều tháng

Dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land đang trong quá trình thi công.

Theo phản ánh của một số công nhân làm việc tại bộ phận thi công hệ thống móng của dự án, họ đã bị Công ty Thái Minh nợ lương nhiều tháng nay. Bức xúc vì hạng mục thi công phần móng đã hoàn thành nhưng không được thanh toán lương theo thỏa thuận mặc dù đã nhiều lần kiến nghị, chiều ngày 20/11, nhiều công nhân đã đình công trước cổng công trường của dự án để đòi quyền lợi.

Anh Ngô Văn Sỹ - phụ trách đội xây dựng cốp pha dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land cho biết: “Riêng đội của tôi, công ty đang nợ gần 600 triệu tiền lương của 30 người. Nhiều tháng nay, tôi không biết lấy gì trả cho anh em công nhân. Chúng tôi đã kiến nghị với nhà thầu nhưng chưa được giải quyết. Lần gần nhất họ hẹn cuối tháng 11/2021 trả nên tôi vẫn động viên anh em tiếp tục đi làm”.

Chị Nguyễn Thị Oanh (xã Thạch Thắng, Thạch Hà) bức xúc: “Hệ thống móng của dự án đã hoàn thiện, công ty đã bàn giao cho nhà thầu chính và chủ đầu tư nhưng vẫn không thanh toán tiền cho công nhân. Chúng tôi đi làm cực nhọc, thời kỳ dịch bệnh kiếm từng đồng, nhưng nhiều tháng không có lương, chúng tôi biết lấy gì để trang trải cuộc sống”.

Hiện, chị Oanh và một số công nhân bị nợ lương trong nhiều tháng đã nghỉ việc sau khi đình công ngày 20/11 vừa qua.

Thi công dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land ở Hà Tĩnh: Nhà thầu nợ lương công nhân nhiều tháng

Công nhân đình công trước cổng công trường đòi doanh nghiệp trả lương vào chiều ngày 20/11.

Được biết, Công ty Thái Minh nhận thi công công trình từ tháng 11/2020. Đến tháng 9/2021, công ty bàn giao công trình lại cho đơn vị thi công chính là Công ty CP Xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V tiếp tục thi công, tuy nhiên chưa hoàn thành việc trả lương cho lao động. Điều này đã gây tâm lý lo lắng cho công nhân, dẫn đến việc một số công nhân kéo đến giăng băng rôn trước cổng công trường đòi Công ty Thái Minh thanh toán lương.

Trao đổi về sự việc này, ông Nguyễn Xuân Thái, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi nắm được sự việc công nhân đình công, chiều 22/11, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh xuống làm việc trực tiếp với Ban Quản lý dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land. Đoàn công tác đã xác minh thông tin Công ty Thái Minh còn nợ lương trong 4 tháng của gần 60 công nhân”.

Sau quá trình làm việc với đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH và LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý dự án cam kết sẽ đốc thúc nhà thầu phụ là Công ty Thái Minh trả lương cho công nhân. “Đoàn công tác cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án sớm có báo cáo sự việc bằng văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH để các cơ quan chức năng liên quan có cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh” - Ông Nguyễn Xuân Thái thông tin.

Thi công dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land ở Hà Tĩnh: Nhà thầu nợ lương công nhân nhiều tháng

Đại diện Sở LĐ-TB&XH và LĐLĐ tỉnh làm việc với đại diện Ban Quản lý dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land.

Về vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ông Lê Văn Chí, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh cho biết: “Qua xác minh, số công nhân bị nợ lương này là lao động tự do, được doanh nghiệp thuê từ bên ngoài. Mặc dù, số lao động này không thuộc sự quản lý của tổ chức công đoàn nhưng LĐLĐ tỉnh sẽ tích cực phối hợp các đơn vị liên quan tham gia giải quyết tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, ổn định tình hình để doanh nghiệp tiếp tục thi công dự án”.

Hiện vụ việc đang được các bên thỏa thuận để giải quyết. Gần 60 công nhân vẫn đang mong chờ phía doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!