Thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phong trào thi đua “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” với nội dung: hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt do Thành ủy Hà Tĩnh triển khai đang diễn ra sôi nổi.

Thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” ở TP Hà Tĩnh

Đảng bộ phường Nguyễn Du tổ chức lễ phát động và ký kết thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, tháng 2/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chương trình hành động số 18 -CTr/TU và kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” bao gồm các nội dung: thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Thực hiện phong trào thi đua, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức lễ phát động và đăng ký thi đua theo nội dung cụ thể. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt và đang triển khai mô hình.

Qua khảo sát, nhiều ý kiến cho rằng, để xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” hiệu quả, thực chất cần phát huy vai trò của cấp ủy; vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; việc kiểm tra, giám sát thực hiện...

Thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” ở TP Hà Tĩnh

Chi bộ TDP 4 - phường Trần Phú tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ triển khai nội dung thực hiện phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả mô hình này, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, đoàn công tác phụ trách, đỡ đầu các đơn vị và định kỳ về tham gia sinh hoạt cùng chi bộ. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các chi bộ phát huy ưu điểm, chỉ ra tồn tại, hạn chế, gợi ý một số giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tống Thị Quỳnh Hoa cho biết: "Việc triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” bước đầu tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ thành phố, phát huy được nhiều cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân.

Ban Tổ chức Thành ủy đang đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; tập trung tham mưu xây dựng thang điểm cụ thể để xác định tiêu chí rõ ràng".

Việc phát động phong trào thi đua nhằm tạo khí thế sôi nổi trong Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước.

Việc xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” được triển khai từ nay đến năm 2025. Mỗi năm, các tổ chức đảng sơ kết, đánh giá để kịp thời có giải pháp thực hiện hiệu quả sát thực tiễn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Giữa tháng Tư lịch sử

Giữa tháng Tư lịch sử

Tháng Tư, từ nửa thiên niên kỷ nay, với người Việt, có thêm một tên gọi mới - tháng Tư lịch sử. Với người Hà Tĩnh - nơi từng bị chiến tranh tàn phá, tháng Tư cũng thật đặc biệt.
Chủ động công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức đại hội Đảng

Chủ động công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức đại hội Đảng

Sau thành lập, cùng với triển khai các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều chủ động chuẩn bị các nội dung, sẵn sàng điều kiện tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới từ Trung ương và Tỉnh ủy.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Sau khi đất nước thống nhất, Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng lợi thế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên các lĩnh vực. Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực cũng như cả nước.
Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đưa chuyển đổi số vào lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ...
Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Hà Tĩnh rà soát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Chan chứa ân tình với Đảng

Chan chứa ân tình với Đảng

“Khi làm thơ, tôi rất có cảm xúc về Đảng. Tôi hiểu, trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt mọi thời kỳ”, đó là tâm sự của cựu chiến binh, cựu giáo chức Nguyễn Mạnh Trung (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).