Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước vì đạt những thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Chiều 10/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại biểu dự buổi lễ

Giai đoạn 2016-2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới.

TX Hồng Lĩnh có 8 chỉ tiêu vượt, 20 tiêu chí đạt kế hoạch theo Nghị quyết HĐND thị xã; phong trào chỉnh trang đô thị tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, từng bước góp phần thay đổi diện mạo đô thị thị xã; việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại III theo Nghị quyết HĐND thị xã đạt kế hoạch đề ra, đến nay có 49/59 tiêu chí đạt tiêu chí đô thị loại III (trong kế hoạch giai đoạn 2020-2025), tổng số điểm đạt 70,5.

Thị xã đã thu hút đầu tư theo đúng định hướng và có bước đột phá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao; sản xuất nông nghiệp vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; xã Thuận Lộc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng công bố quyết định của Chủ tịch nước về trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh.

Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh.

Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Báo cáo tại hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh: Năm 2022, giá trị một số ngành kinh tế chủ yếu của thị xã ước đạt 5.088 tỷ đồng, tăng 1,7% so với kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển; các cơ sở sản xuất trên địa bàn duy trì tốt hoạt động sản xuất.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 272.528 triệu đồng, tăng 58% so với kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 95% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 0,5% so với kế hoạch. Thị xã đã thu hút mới 6 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 62 tỷ đồng.

TX Hồng Lĩnh cũng đã tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia vào các phong trào, nhiệm vụ tại địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2023, Đảng bộ TX Hồng Lĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn thị xã phấn đấu trên 80% tổ chức cơ sở đảng, trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 3 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng trên 13%; thu nhập bình quân đầu người trên 69 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 1.400 tỷ đồng; thu ngân sách phấn đấu đạt trên 192,5 tỷ đồng.

Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh đạt được trong thời gian qua.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị Đảng bộ TX Hồng Lĩnh tập trung rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, phân tích làm rõ nguyên nhân đề ra giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, cải thiện môi trường đầu tư…

Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dịp này, BTV Thị ủy Hồng Lĩnh đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 36 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc 5 năm liên tục (2018-2022). Ảnh: Lãnh đạo tỉnh trao giấy khen cho các tập thể...

Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

...và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao giấy khen cho các cá nhân.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!