Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Năm 2020, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động nguồn lực được hơn 61 tỷ đồng xây dựng NTM, đô thị văn minh, trong đó người dân đóng góp gần 2,7 tỷ đồng.

Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chiều 25/1, thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2020, TX Kỳ Anh vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Đến nay, toàn thị xã có 100 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định, bình quân đạt 20 tiêu chí/xã; xã Kỳ Nam đạt chuẩn NTM, nâng tổng số 5/5 xã của TX Kỳ Anh đạt chuẩn NTM.

Trong năm 2020, toàn thị xã huy động nguồn lực xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt 61,05 tỷ đồng, trong đó gần 2,7 tỷ đồng và hơn 20.000 ngày công do Nhân dân đóng góp.

Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đến nay, toàn thị xã có 100 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định, bình quân đạt 20 tiêu chí/xã.

Trong năm 2020, thị xã đã thành lập mới được 45 mô hình kinh tế hiệu quả cao; các xã, phường làm đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt 15,524km và 6,47km rãnh thoát nước; xây dựng 20 vườn mẫu đạt chuẩn, 9 khu dân cư kiểu mẫu đạt 10/10 tiêu chí...

Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ông Nguyễn Tiến Minh - Thôn trưởng thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn vùng giáo.

Địa phương có 8/11 tuyến đạt tuyến đường văn minh đô thị; phường Kỳ Long được đánh giá đạt 24/24 tiêu chí đô thị văn minh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,77% cuối năm 2019 xuống còn 4,64% vào cuối năm 2020.

Năm 2020, thị xã Kỳ Anh có thêm 6 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao, 1 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao; đến nay có 11 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt từ 3-4 sao.

Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành: Năm 2021, thị xã sẽ tập trung kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hoá, trong đó có nguồn lực tài trợ từ doanh nghiệp, con em xa quê; có chính sách huy động nguồn lực từ Nhân dân hợp lý để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đạt các tiêu chí của nông thôn mới và đô thị văn minh...

Năm 2021, thị xã Kỳ Anh đặt mục tiêu phấn đấu đưa 1 xã (Kỳ Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí trong xây dựng NTM các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Hà và Kỳ Nam; có thêm ít nhất 33 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 10 vườn mẫu đạt chuẩn; xây dựng 12 tuyến đường văn minh đô thị; phấn đấu 1 phường đạt chuẩn đô thị văn minh;

Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%; xây dựng 1 - 2 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Lãnh đạo các xã, phường ký cam kết các chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2021

Thị xã Kỳ Anh huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM, đô thị văn minh 2020.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!