Thiếu vắc-xin, nhiều địa phương lo lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

(Baohatinh.vn) - Theo cơ quan thú y Hà Tĩnh, tiến độ tiêm phòng đang bị ảnh hưởng do thiếu hụt vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng trên trâu, bò và phòng dại trên chó.

Thiếu vắc-xin, nhiều địa phương lo lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục trên trâu, bò của huyện Đức Thọ đạt trên 51% tổng đàn.

Theo kế hoạch, huyện Đức Thọ đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng các loại bệnh cho gia súc, gia cầm trước 1/5/2023. Theo đó, có hơn 11.000 con trâu, bò, hơn 11.300 con lợn, gần 12.000 con chó, gần 260.000 con gia cầm trong diện tiêm đợt này. Vì thế, lực lượng thú y trên địa bàn huyện đang tích cực bám sát địa bàn để rà soát, tiêm phòng theo quy định.

Ông Lê Xuân Thọ - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Đức Thọ cho biết: “Huyện là một trong những địa phương trên toàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc-xin. 100% xã, thị trấn đã huy động lực lượng rà soát tổng đàn, tiến hành tiêm phòng cho vật nuôi đủ điều kiện. Đến thời điểm này, tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục trên trâu, bò đạt trên 51% tổng đàn; tiêm phòng dịch tả, tụ huyết trùng trên lợn đạt gần 4%; tiêm phòng dại cho chó đạt gần 25% tổng đàn. Trong tuần sau, khi có thêm vắc-xin cung ứng, các địa phương sẽ tiếp tục đồng loạt tiêm phòng bổ sung cho đàn lợn, gia cầm, chó”.

Thiếu vắc-xin, nhiều địa phương lo lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Tiến độ tiêm phòng toàn tỉnh đang bị ảnh hưởng do thiếu hụt vắc-xin, nhất là đối với vắc-xin lở mồm long móng trên trâu, bò và vắc-xin phòng dại trên chó.

Tại huyện Hương Khê, các địa phương cũng tích cực ra quân tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2023. Ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết: “Nhờ vận động từ sớm nên xã đã cơ bản hoàn thành tiêm phòng được trên 70% vắc-xin viêm da nổi cục cho trâu, bò, các loại vắc-xin còn lại sẽ tổ chức tiêm trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, qua theo dõi, tiến độ tiêm phòng toàn tỉnh đang bị ảnh hưởng do thiếu hụt vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng (LMLM) trên trâu, bò và vắc-xin phòng dại trên chó.

Lộc Hà là huyện có số lượng chăn nuôi nông hộ tương đối lớn, địa phương này cũng thường xảy ra các ổ dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Thế nhưng, hiện nay, công tác tiêm phòng diễn ra khá chậm. Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Phan Văn Thanh cho biết: “Vắc-xin LMLM và tụ huyết trùng trên trâu, bò thường tổ chức tiêm 1 lần nhưng hiện tại vắc-xin LMLM cho trâu, bò chưa có nên nhiều địa phương vẫn có tâm lý chờ đợi thêm để tiêm đồng loạt. Nếu tổ chức tiêm phòng nhiều lần sẽ hết sức tốn kém và khó khăn trong huy động nhân lực ở cơ sở”.

Thiếu vắc-xin, nhiều địa phương lo lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Huyện Lộc Hà đang tập trung hướng dẫn để đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1.

“Tuy nhiên, nếu không hoàn thành tiêm phòng đạt yêu cầu đề ra thì đàn gia súc, gia cầm dễ mắc bệnh, dịch bệnh rất khó khống chế. Vì vậy, huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương loại vắc-xin nào có trước thì khẩn trương tiến hành tổ chức tiêm phòng sớm” - ông Thanh cho biết thêm.

Lý giải về nguyên nhân khó khăn trong cung ứng vắc-xin, Trưởng phòng Quản lý Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) Hoàng Thị Ngọc Diệp cho biết: “Vắc-xin LMLM cho đàn trâu, bò là loại vắc-xin thực hiện theo chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đang làm thủ tục đấu thầu nên tiến độ cung ứng về cho các địa phương bị chậm. Còn đối với vắc-xin phòng dại trên chó thì do thiếu nguồn cung thương mại trên toàn quốc dẫn đến tỉnh ta cũng bị ảnh hưởng, Chi cục đã làm việc với đơn vị phân phối để xử lý khó khăn, nhập thêm vắc-xin về cho các địa phương”.

Thiếu vắc-xin, nhiều địa phương lo lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Tiên phòng được coi là giải pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa.

Trưởng phòng Quản lý Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) Hoàng Thị Ngọc Diệp khuyến cáo: “Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột, trong khi đó, đàn vật nuôi đã hết thời gian miễn dịch của đợt tiêm phòng trong năm 2022, nguy cơ xẩy ra dịch bệnh rất cao. Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đề nghị các địa phương tiến hành tiêm những vắc-xin đã có cho các loại gia súc, gia cầm trước. Còn đối với vắc-xin LMLM, tụ huyết trùng trên trâu, bò, có thể tiến hành tiêm sau nhằm đảm bảo đúng tiến độ, phòng ngừa tốt các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Đồng thời, cần kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận người dân; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm; tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi và các khu vực có nguy cơ phát dịch cao…”.

Đợt tiêm phòng lần 1 sẽ kéo dài từ nay đến đầu tháng 5. Theo đó, đối với đàn trâu, bò: tiêm vắc-xin LMLM, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục cho trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng. Đối với đàn lợn, tiêm vắc-xin phòng dịch tả lợn, tụ huyết trùng, LMLM (đối với lợn nái, lợn đực giống) đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng; ngoài ra khuyến khích người chăn nuôi tiêm phòng vắc-xin tai xanh cho đàn lợn.

Đối với đàn gia cầm, tiêm vắc-xin cúm gia cầm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng. Đối với đàn chó, mèo, tiêm vắc-xin dại đạt trên 70% tổng đàn, bảo đảm tối thiểu tiêm 1 lần/năm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!