Thời tiết thuận lợi, nông dân khẩn trương xuống giống vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã bắc 505 ha mạ, gieo thẳng 330 ha lúa xuân trung, chính thức “mở màn” xuống giống vụ xuân. Khắp các địa phương, bà con nông dân tranh thủ thời tiết, làm đất, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị cho mùa sản xuất quan trọng nhất trong năm…

Nhờ thời tiết thuận lợi từ đầu vụ, bà Lê Thị Mai (thôn Tân Phú, Thạch Mỹ, Lộc Hà) đã bắc được 5 thước mạ giống X32, đủ để cấy 5 sào. Bà cho biết: “Đây là loại đầu tiên xuống giống, hiện nay, trà mạ đã đủ lá để đưa ra đồng cấy. Năm nay, nhà tôi làm hơn 1 mẫu, XT32 dành cho vùng ruộng trũng sâu, còn lại các giống VTNA2, thiên ưu 8 thì tôi dành bố trí ở những chân ruộng thâm canh”.

thoi tiet thuan loi nong dan khan truong xuong giong vu xuan

Nông dân Thạch Mỹ (Lộc Hà) xuống cấy luấ xuân trung

Suốt dọc từ Thạch Mỹ, Phù Lưu sang Ích Hậu (Lộc Hà), những cánh đồng đã được cày tơi đất, nước đầy kênh, những luống mạ nhiều nơi được trùm phủ ni lông cẩn thận. Năm nay, xã Ích Hậu sản xuất 515 ha lúa xuân, chủ đạo vẫn là trà xuân muộn (85% diện tích). Vào thời điểm này, bà con nông dân đã ra quân bắc hơn 2 ha mạ trà xuân trung, cơ cấu giống lúa Xi23 và X30 cho vùng lúa sâu trũng.

Ông Nguyễn Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết: “Hôm nay là ngày cấy đầu tiên của trà xuân trung, cũng thời gian này, bà con bắt đầu xuống giống gieo mạ xuân muộn. Để ứng phó với thời tiết, tránh không để mạ bị chết rét như vụ xuân 2015, năm nay, bà con đã chủ động che phủ ni lông theo đúng quy trình. Dự kiến, lúa xuân muộn sẽ bắt đầu xuống cấy vào mùng 6 Tết Nguyên đán”.

thoi tiet thuan loi nong dan khan truong xuong giong vu xuan

Bà Lê Thị Mai (Thạch Mỹ, Lộc Hà) đã chuẩn bị những thước mạ đầu tiên để xuống giống

Những cánh đồng no nước, khắp các địa phương của Cẩm Xuyên, nước được đưa về các chân ruộng giúp bà con nông dân làm đất dễ dàng hơn. Những chiếc máy cày chạy băng lồng xới đất, “là phẳng” cánh đồng chỉ trong chốc lát. Trên bờ vùng, bờ thửa, bà con nông dân tranh thủ dọn sạch cỏ, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho mùa xuống giống mới. Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Trung Trạm, Cẩm Bình) cho biết: “Từ một tuần nay, tôi đã ra đồng làm cỏ, dọn bờ. Năm nay, tôi chỉ sản xuất 3 giống: VTNA2, thiên ưu 8 và VTNA6, thuộc cánh đồng mẫu của xã nên tranh thủ làm đất sớm, sẵn sàng cho ngày xuống giống”.

Ở Thạch Hà, phong trào làm đất cấy lúa vụ xuân đã được nhiều vùng bắt đầu cách đây gần 1 tháng. Từ nửa tháng 12/2016, tiến độ làm đất của xã Thạch Sơn đã đạt 60-70%, đến nay, gần như toàn bộ diện tích sản xuất lúa xuân đã được cày ải. Theo bà con nông dân, ruộng đồng để không cả mấy tháng trời từ cuối vụ hè thu đến nay, nên phải làm kỹ khâu làm đất mới phòng trừ tốt sâu bệnh và sản xuất hiệu quả.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, thời điểm này, toàn tỉnh đã bắc hơn 505 ha mạ (tương đương trên 7.000 ha lúa cấy), trong đó, 188 ha mạ xuân trung và hơn 317 ha mạ xuân muộn. Cùng với đó, một số địa phương đã tiến hành gieo thẳng xuân trung với 330 ha, tập trung ở 2 địa phương Nghi Xuân (300 ha) và TP Hà Tĩnh (30 ha).

thoi tiet thuan loi nong dan khan truong xuong giong vu xuan

Người dân Ích Hậu (Lộc Hà) phủ nilon cho mạ đề phòng thời tiết xấu.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: “Thời vụ xuống giống tập trung từ đầu tháng 1 đến 6/2/2017. Thời điểm này, các địa phương bắt đầu gieo mạ với các trà lúa chủ lực như: thiên ưu 8, nếp 87, nếp 98, HT1, VTNA2… Năm nay, các địa phương có phương án chỉ đạo sản xuất sớm, do vậy, từ khâu giống đến làm đất, gieo mạ đều được quản lý chặt chẽ, chủ động, đúng khung lịch đề ra”.

Được biết, ngành nông nghiệp đã vào cuộc khảo sát, lấy mẫu kiểm định chất lượng tất cả các lô giống trước khi xuất kho tại các điểm cung ứng, sản xuất từ khoảng hơn 1 tháng trước khi vụ xuân chính thức bắt đầu. Theo cơ quan chức năng, nguồn cung năm nay được kiểm soát chặt chẽ, kể cả đối với đơn vị cung ứng ngoài tỉnh, nhờ vậy, chất lượng giống đảm bảo. Bên cạnh đó, các công ty cũng chủ động nguồn cung nên số lượng khá dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân…

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.