Thôn giáo toàn tòng vượt khó hướng tới "kiểu mẫu"

(Baohatinh.vn) - Là thôn giáo toàn tòng, từng không có nhà văn hóa, hơn 70% hộ thuộc hộ nghèo… thế nhưng, thôn Hòa Mỹ (Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dần tiến kịp 5 thôn khác trong xã, tự tin chờ công nhận khu dân cư kiểu mẫu, để đạt mục tiêu toàn xã có 100% khu dân cư kiểu mẫu.

Thôn giáo toàn tòng vượt khó hướng tới “kiểu mẫu”

Người dân thôn Hòa Mỹ trao đổi về kế hoạch làm giao thông, thủy lợi năm 2019

“Toàn thôn có 21,3 ha đất tự nhiên thì 2/3 diện tích thuộc vùng tử địa; đất thấp trũng, không chuyển đổi cây trồng được; giao thông lầy lội. 2/3 hộ dân khi đó theo nghề chài lưới trên sông, đời sống rất khổ”, ông Trần Mạnh Chư - người liên tục 30 năm làm trưởng thôn Hòa Mỹ nhớ lại cách đây 5 năm.

Khoảng năm 2013 khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, theo ông Chư, hơn 70% hộ trong thôn thuộc hộ nghèo, thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng/người/năm; nhà văn hóa thôn không có, họp thôn phải tổ chức ở nhà thôn trưởng...

Thôn giáo toàn tòng vượt khó hướng tới “kiểu mẫu”

Ông Dương Kim Huy - Chủ tịch UBND xã (bên trái): Năm 2018, nhân dân đã mở rộng 1,2m bề ngang đường trục chính; dự kiến năm 2019 sẽ đổ bê tông với chiều rộng tương tự, chạy dài toàn tuyến

Thế nhưng, ban cán sự thôn đã nỗ lực lớn, chọn “điểm nhấn” để khơi dậy sức dân. Năm 2014, người dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa; làm hơn 500m đường bê tông trục thôn. Ông Chư kể: “Cũng từ năm 2014, ban cán sự thôn đã định khung kế hoạch vì khối lượng công việc quá lớn. Từ đợt ấy đến nay, tập trung nhiều nhất là cuối năm 2017 lại nay, người dân đã làm được rất nhiều việc”.

Trên cơ sở nhà văn hóa đã xây dựng, người dân tiếp tục hiến đất, mở mang trung tâm văn hóa thôn lên đến 5.000m2. Đây là vùng thấp trũng nên phải đổ đất lấp nền với tổng khối lượng hơn 3.000m3. Người dân và linh mục quản xứ đều thống nhất đây là diện tích để sinh hoạt văn hóa, vì vậy chính quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng mục đích. Nằm cạnh khuôn viên, người dân cũng đã cải tạo giếng làng – giếng nước truyền thống để thuận tiện sinh hoạt.

Thôn giáo toàn tòng vượt khó hướng tới “kiểu mẫu”

Năm 2014, nhân dân tự nguyện hiến đất, chung tay xây dựng nhà văn hóa thôn...

Từ chỗ toàn thôn chỉ mới ít trăm mét đường bê tông năm 2014, đến nay, người dân đã khép kín 100% đường bê tông, rãnh thoát nước. Đáng nói hơn, người dân đã cùng nhau mở đường trục chính nội thôn từ 5m lên 9m với khối lượng đào đắp lên đến 10.000m3 đất. Trên trục đường, người dân góp tiền lắp hệ thống bóng đèn cao áp hiện đại. Cùng với giao thông, người dân đã hoàn thành 2,6km mương tiêu thoát nước khu dân cư, làm 1,6km kênh tưới nước phục vụ sản xuất; hoàn thành cổng làng với trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thôn giáo toàn tòng vượt khó hướng tới “kiểu mẫu”

... Năm 2018, cán bộ thôn đã vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, mở rộng khuôn viên trung tâm văn hóa thôn rộng 5.000m2

“Thôn chúng tôi chỉ huy động nộp 500.000 đồng/khẩu để làm đường, còn lại những công trình khác đều kêu gọi tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, người ít thì góp ít, có hộ không có đồng nào. Hơn nữa, toàn bộ chiều dài đường ngõ đều do nhân dân tự bỏ tiền ra làm, có hộ hết hàng chục triệu đồng. Năm qua, gia đình anh Trần Văn Pháp và Trần Văn Vinh đã cùng nhau góp tiền mở đường ngõ rộng hơn 3m, mỗi gia đình hơn 20 triệu đồng. Mới đây, các anh cũng đã tự nguyện làm hơn 100m nắp mương bê tông thoát nước từ khu dân cư ra đồng. Dù dân số đông, đất chật nhưng người dân cũng đã xây dựng 3 vườn mẫu" - ông Trần Mạnh Chư cho biết thêm.

Thôn giáo toàn tòng vượt khó hướng tới “kiểu mẫu”

Bên cạnh việc tự làm đường ngõ, một số người dân còn bỏ tiền tự nguyện làm nắp mương thoát thải

Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy cho hay: “Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cuối năm 2017, chúng tôi tập trung cao cho 3 thôn là Bắc Bình, Phú Sơn và Hòa Mỹ, trong đó xác định Hòa Mỹ phải tập trung cao hơn, vì đất chật, số nhân khẩu đông (hơn 670 nhân khẩu, 154 hộ - PV). Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu; thu nhập đầu người đạt hơn 35 triệu đồng/người nhờ phát triển mạnh nghề phụ như mộc, xây dựng, điêu khắc... Từ lâu, thôn không có tệ nạn xã hội, không có nạn đốt pháo dịp lễ tết; luôn dẫn đầu về phong trào văn hóa - thể thao, nhất là các giải bóng đá, bóng chuyền”.

Thôn giáo toàn tòng vượt khó hướng tới “kiểu mẫu”

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vợ chồng bà Bùi Thị Nhâm vẫn đăng ký xây dựng vườn mẫu

“Điều đáng mừng là dù không có chi bộ Đảng nhưng ban cán sự thôn rất tận tâm, đặc biệt là thôn trưởng nên mọi việc đều thuận lợi; việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với linh mục, ban hành giáo rất tốt, bà con đồng tình cao. Chính thôn trưởng cũng là người góp công lớn trong việc đền bù sự cố môi trường với 44 hộ nhưng không có phức tạp nảy sinh” - Ông Huy cũng ghi nhận.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.