Thực phẩm tươi ngon cho bộ đội ăn tết

(Baohatinh.vn) - Hoạt động tăng gia đang được các đơn vị bộ đội thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh “tăng cấp độ” để đảm bảo nguồn thực phẩm dồi dào, tươi ngon, an toàn cho bộ đội ăn tết.

Thực phẩm tươi ngon cho bộ đội ăn tết

Đàn vịt trời nuôi theo hình thức bán hoang dã ở Trung đoàn 841

Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là thời điểm CBCS ở Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) gấp rút tăng gia sản xuất gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, chỉnh trang khuôn viên doanh trại. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vườn tăng gia ở đây vẫn xanh mướt các loại rau củ quả, khu chuồng trại đầy ắp vật nuôi và ao hồ có đủ cá, ếch, ba ba... Nguồn thực phẩm “sạch” dồi dào, tự sản xuất này sẽ đáp ứng được nhu cầu tết sắp tới và đủ dự trữ để ra năm đón thêm tân binh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thông - Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 841 cho hay: “Để đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho bộ đội đón tết, đơn vị đã chủ động nâng tổng diện tích trồng rau xanh lên 3.000m2 với nhiều loại rau vụ đông như bắp cải, su hào, súp lơ, rau cải... và gần 1.500m2 giàn vườn, nhà lưới trồng su su, bí xanh, dưa leo, đậu cove, dưa chuột.

Chúng tôi cũng đang duy trì đàn bò thịt 8 con, lợn thịt 20 con, gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, vịt trời...) hơn 1.500 con; khu ao rộng 8.000 m2 có đầy đủ cá trắm, chép, trê phi, cá rô đầu vuông, cá chạch, ếch...”.

Thực phẩm tươi ngon cho bộ đội ăn tết

Ban CHQS huyện Nghi Xuân chú trọng phát triển đàn gà thương phẩm, nhất là gà cỏ mía để đảm bảo nguồn thực phẩm chất lượng cao cho bộ đội ăn tết.

Không khí tết cổ truyền cũng đã về đến khu hậu cần của Ban CHQS huyện Nghi Xuân. Lực lượng hậu cần ở đây đã chủ động, tập trung phát triển tăng gia sản xuất để mâm cơm ngày tết của bộ đội “xôm” hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn hơn. Hiện nay, đơn vị bộ đội này đang có đàn gà 600 con, lợn 150 con, bồ câu 500 con, bò 10 con và vườn tăng gia 1.200m2, các loại rau quả leo giàn 400m2 và ao nuôi cá 2 ha... đang trong thời kỳ thu hoạch.

Trung tá Nguyễn Việt Hùng - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban CHQS huyện Nghi Xuân chia sẻ: “Do thị trường giá cả hàng hóa tăng cao, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bị động nên chúng tôi đã tập trung đầu tư tăng gia theo hướng VAC (vườn – ao – chuồng) với những loại cây trồng vật nuôi phù hợp, đa dạng về chủng loại, gối lứa, gối đàn. Hoạt động tăng gia ở khu hậu cần đã trở thành nhiệm vụ, nếp sinh hoạt hàng ngày của đông đảo CBCS. Nhờ vậy, năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho bộ đội ăn tết to, ngon, an toàn thực phẩm...”.

Thực phẩm tươi ngon cho bộ đội ăn tết

Đàn dê béo mập là nguồn thực phẩm tại chỗ tươi ngon, bổ dưỡng của những người lính ở đảo tiền tiêu Sơn Dương.

Không chỉ có 2 đơn vị trên mà công tác hậu cần, tăng gia sản xuất ở tất cả các đơn vị bộ đội trên địa bàn đều được quan tâm, chăm lo. Từ tăng gia đã trích được nguồn tiền tăng thêm đưa vào bữa ăn của bộ đội từ 20 - 50 nghìn đồng/người/ngày.

Đặc biệt, để bộ đội được ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn trong những ngày trực tết thì Phòng Hậu cần đã tham mưu, chỉ đạo xây dựng thực đơn cụ thể cho từng bếp ăn của các đơn vị. Trong thực đơn này có đầy các món ăn truyền thống mang hương vị tết, có hàm lượng dinh dưỡng cao, thay đổi món mỗi bữa và chú trọng vệ sinh thực phẩm...

Hướng tới đón tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, Phòng Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức hội thi gói bánh chưng, trình bày mâm ngũ quả, trang trí bàn thờ Bác Hồ thống nhất theo mẫu chung. Phòng Hậu cần chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn tết theo đúng quy định cho bộ đội và phối hợp với ngành quân y tăng cường kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CBCS trong dịp tết.

Thực phẩm tươi ngon cho bộ đội ăn tết

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đến công tác tăng gia để cải thiện mâm cơm cho bộ đội, nhất là trong những ngày trực tết.

Thượng tá Đặng Văn Định - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Từ đầu quý 4 chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là Trung đoàn 841 và 13 ban CHQS cấp huyện đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt để chủ động rau xanh, thực phẩm ăn tết. Tất cả các đơn vị đều quán triệt tốt và hiện đang đảm bảo được gần 1,5 tấn rau, củ, quả (tự túc 100% nhu cầu), thịt các loại hơn 2,5 tấn, cá tươi gần 1,3 tấn....

Trong những ngày trực tết, bộ đội sẽ được hưởng khẩu phần ăn với chi phí 160 – 210 nghìn đồng/người/ngày; trong đó 65 nghìn đồng theo tiêu chuẩn quy định, được Bộ Quốc phòng bảo đảm ăn thêm 65 nghìn đồng và đơn vị trích từ quỹ tăng gia hỗ trợ thêm 30 – 50 nghìn đồng. Bữa cơm ngày tết thịnh soạn hơn không chỉ động viên CBCS, tăng không khí tết trong đơn vị mà còn giúp đảm bảo sức khỏe, nâng cao khả năng SSCĐ cho bộ đội”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.