Tiểu thương phấn khởi bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Chợ trung tâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được xây dựng khang trang trên diện tích 54.289 m2 với tổng kinh phí trên 122 tỷ đồng. Đến nay, đã có 490/904 ki-ốt được các hộ kinh doanh đăng ký mua.

Tiểu thương phấn khởi bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Hương Khê

Đến nay, đã có 302 hộ kinh doanh đăng kí nộp tiền mua 490 ki-ốt khu chợ trung tâm huyện Hương Khê, trong đó có gần 200 tiểu thương đang có ốt kinh doanh cố định tại chợ Sơn (chợ cũ) tham gia. Theo đại diện chủ đầu tư – Công ty TNHH Thương mại Đức Tài, đợt bốc thăm được tổ chức trong 2 ngày (17-18/11) và được chia thành nhiều buổi theo từng đình chợ, mặt hàng. Tại mỗi buổi, tiểu thương cử người đại diện kiểm tra phiếu và hòm phiếu trước khi bốc thăm. Trong ảnh: Đông đảo tiểu thương tham gia bốc thăm gian hàng giày dép, tạp hoá chiều 18/11.

Tiểu thương phấn khởi bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Hương Khê

Theo thông tin từ nhà đầu tư, các tiểu thương tại chợ cũ chuyển sang chợ mới sẽ được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ. Cụ thể, với những tiểu thương đăng ký sớm, chấp hành tốt chủ trương sẽ được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê ki-ốt, trường hợp bị thiệt hại nặng do sự cố cháy chợ cũ năm 2016 sẽ được hỗ trợ 6 tháng.

Tiểu thương phấn khởi bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Hương Khê

Ngoài ra, tiểu thương còn được hỗ trợ tiền điện, tiền nước, phương tiện vận chuyển, lãi suất ngân hàng… Riêng với các hộ gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo cũng sẽ được hỗ trợ từ 3-6 tháng tiền thuê ki-ốt.

Tiểu thương phấn khởi bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Hương Khê

Sau khi bốc thăm và làm thủ tục nhận ki-ốt, các tiểu thương đã phấn khởi vào xem vị trí, chuẩn bị để đưa hàng hoá vào bày bán. Được biết, chợ trung tâm huyện Hương Khê sẽ hoạt động trước ngày 30/11/2020.

Tiểu thương phấn khởi bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Hương Khê

Để đảm bảo cho đợt bốc thăm được diễn ra minh bạch, an toàn, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hương Khê và lực lượng chức năng đã cùng tới chứng kiến các buổi bốc thăm. Đến cuối ngày 18/11, đợt bốc thăm đã hoàn thành, phần lớn tiểu thương phấn khởi khi biết được vị trí kinh doanh của mình.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast