Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục chú trọng nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng...

Sáng 21/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

Đại biểu tham dự hội nghị.

Với quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vũ Quang luôn quan tâm, ưu tiên cho phát triển giáo dục. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đạt trên 203 tỷ đồng. Đến nay, sau khi kiểm tra, đánh giá, đã có 27/31 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 87,09%). Trong đó, có 10 trường đạt chuẩn mức độ 2 (đạt tỷ lệ 34%).

Các trường học tích cực, chủ động thực hiện đổi mới GD&ĐT với các nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng kịp thời các điều kiện đảm bảo, thiết yếu, căn bản cho việc thực hiện chương trình SGK mới 2018 trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng điều hành hội nghị.

Giáo dục bậc mầm non, tiểu học, THCS và giáo dục thường xuyên tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt. Giáo dục bậc THPT gặt hái được nhiều thành tích quan trọng. Đến nay, có 50% trường THPT đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục bậc THPT cả về đại trà và mũi nhọn từng bước được khẳng định; kết quả thi tuyển sinh vào các trường đại học có nhiều chuyển biến vượt bậc, tốt nghiệp THPT nhiều năm gần đây đạt tỷ lệ 100%...

Công tác xây dựng Đảng trong các trường học được quan tâm chỉ đạo kịp thời nên số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên được kết nạp Đảng ngày càng tăng. Năm 2013, toàn ngành có 420 đảng viên (tỷ lệ 61,13%) thì đến tháng 3/2023 có 520 đảng viên (tỷ lệ 83,2%).

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Hải nêu một số khó khăn của ngành giáo dục huyện.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như: trang thiết bị, cơ sở vật chất dạy học hằng năm chưa được bổ sung kịp thời, đặc biệt là các phòng chức năng, phòng thực hành bộ môn cấp THCS; việc dạy học môn ngoại ngữ, tin học vẫn còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng các mặt giáo dục đã có nhiều chuyển biến, song vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh và so với yêu cầu phát triển của xã hội...

Thời gian tới, Huyện ủy Vũ Quang xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: sắp xếp, ổn định hệ thống trường lớp để nâng cao chất lượng giáo dục; khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường công lập. Tăng cường phát huy vai trò của các đoàn thể, hội khuyến học - cựu giáo chức trong việc xây dựng phong trào tiêu biểu như: “Khuyến học, khuyến tài”, phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” “Khu dân cư học tập”, “Cộng đồng học tập”...

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

Thời gian tới, ngành giáo dục Vũ Quang cần đẩy mạnh công tác hướng nghiệp; thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đặc biệt, các chỉ tiêu trong giáo dục cần gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại hội nghị.

Quan tâm, chú trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Xem đây là giải pháp đột phá, đảm bảo nguồn nhân lực để tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục huyện nhà.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tiếp tục xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường học hạnh phúc trong các bậc học, cấp học. Đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trung tâm GDNN&GDTX, các trung tâm hỗ trợ cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân được học mọi lúc, mọi nơi khi có nhu cầu và đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập...

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo huyện Vũ Quang đã tặng giấy khen cho 9 tập thể...

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT ở Vũ Quang

... và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.