Tiếp tục huy động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

(Baohatinh.vn) - Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh đã huy động hơn 3,5 tỷ đồng để triển khai hoạt động chăm sóc, hỗ trợ hội viên.

Sáng 5/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

5.jpg
Ông Nguyễn Minh Nguyên - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh chủ trì hội nghị.

Với tinh thần, trách nhiệm “Tất cả vì nạn nhân CĐDC/dioxin”, 6 tháng đầu năm, các cấp hội trên toàn tỉnh đã chủ động, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ với những kết quả đáng ghi nhận.

Hiện nay, tổng số đối tượng là nạn nhân bị nhiễm CĐDC/dioxin được chi trả trợ cấp hằng tháng trên toàn tỉnh là 5.445 người. Công tác chính sách, bảo trợ xã hội cho nạn nhân được các cấp hội đặc biệt quan tâm thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 3,5 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn lực này, hội đã xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao học bổng, tặng quà, khám chữa bệnh, hỗ trợ mô hình sinh kế… cho hàng ngàn nạn nhân.

Các hội cấp huyện tổ chức khám sức khỏe, xông hơi, giải độc, cấp thuốc cho hàng nghìn hội viên theo quy trình; công tác hậu cần đảm bảo theo đúng chế độ quy định.

Hội đã phát động phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân CĐDC Việt Nam” hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam (10/1/2004 - 10/1/2024) rộng rãi trong các cấp hội và toàn thể hội viên.

3.jpg
Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thị xã Kỳ Anh Hoàng Thị Khiêm đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác hội trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động, đồng thời đóng góp các ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác hội như: tăng kinh phí hoạt động cho hội các cấp; tạo điều kiện, bố trí kinh phí để tăng cường hoạt động xông hơi, giải độc cho nạn nhân CĐDC/dioxin; dạy nghề cho hội viên có sức lao động…

Bên cạnh đó, đề xuất các cấp, ngành liên quan tạo điều kiện cho các đối tượng nhiễm chất độc hoá học bị mất giấy tờ chưa được thụ hưởng chính sách được giám định kịp thời...

2.jpg
Ông Nguyễn Minh Nguyên - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đề nghị các cấp hội tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt phương châm "Tất cả vì nạn nhân CĐDC/dioxin".

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Hà Tĩnh phấn đấu 100% cơ sở hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 25% trở lên hoàn thành xuất sắc; tỉnh hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đề xuất, tham mưu công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” nhân kỷ niệm 63 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam” (10/8/1961 - 10/8/2024); tổ chức kỷ niệm gắn với kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh (8/8/2006 - 8/8/2024).

Hội phấn đấu huy động 2 - 3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Tổ chức xông hơi, giải độc, cấp phát thuốc; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám sức khoẻ cho nạn nhân trên địa bàn toàn tỉnh…

Dịp này, 54 cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC đã được Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam tặng kỷ niệm chương.

IMG_8005.JPG
Đại diện các đơn vị, địa phương nhận kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Đọc thêm

Bất an với những tiệm thuốc tây... không phép

Bất an với những tiệm thuốc tây... không phép

Theo quy định, buôn bán thuốc chữa bệnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh thuốc tây ở Hà Tĩnh lại không giấy phép, không bán thuốc theo đơn...
Làm gì khi con "khủng hoảng" tuổi dậy thì?

Làm gì khi con "khủng hoảng" tuổi dậy thì?

Trẻ ở độ tuổi dậy thì với những thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý khiến không ít phụ huynh phải loay hoay với việc giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong giai đoạn “khủng hoảng” này.
Hà Tĩnh quan tâm giải quyết việc làm và sinh kế cho người khuyết tật

Hà Tĩnh quan tâm giải quyết việc làm và sinh kế cho người khuyết tật

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội ở Hà Tĩnh đã quan tâm hỗ trợ sinh kế, đào tạo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người khuyết tật có môi trường làm việc an toàn, thu nhập ổn định; giúp họ tự tin vươn lên, hoà nhập cộng đồng.
Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Suốt nhiều năm qua, hơn 1 nghìn hộ dân ở các tổ dân phố K130, Vĩnh Phong, Hồng Quang, Hồng Hà, Sơn Thịnh thuộc xã Tiến Lộc cũ, nay là thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) mòn mỏi chờ nước sạch, mặc dù trên địa bàn có nhiều nhà máy nước đóng chân.