Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Đảng bộ HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Chiều 10/1, Đảng bộ HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thể năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026. Các đồng chí: Dương Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng dự.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể năm 2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ HĐND tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

bqbht_br_img-4879.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Đảng ủy đã tổ chức 4 hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh với 180 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực chất, hiệu quả; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

bqbht_br_img-4905.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh phát biểu tham luận.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới, thiết thực; các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng văn hóa công sở được triển khai hiệu quả, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn cơ quan.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, Đảng bộ đã lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công sở tiếp tục được đẩy mạnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức kỳ họp không giấy, quản lý hồ sơ điện tử góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ. Công tác quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội được thực hiện tốt; cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội...

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn trong thời gian tới.

bqbht_br_img-4989.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ HĐND tỉnh đạt được trong năm 2025; đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí nhấn mạnh việc tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ HĐND tỉnh đạt được trong năm 2025, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

bqbht_br_img-5063-1.jpg
Đồng chí Dương Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, Đảng bộ HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, tăng cường giám sát, thẩm tra, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026...

Hội nghị đã tiến hành trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân.

bqbht_br_img-5007.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc
bqbht_br_img-5013.jpg
Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia trao tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cá nhân.
bqbht_br_img-5032.jpg
Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!