Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/7, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015. Dự họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ảnh 1
Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện Kết luận số 27-KL/TU ngày 12/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM

Theo Văn phòng NTM tỉnh, 6 tháng đầu năm 2015, Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Hà Tĩnh tiếp tục đạt được những kết quả khá cao, toàn diện, có chiều sâu, nhất là số mô hình phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp chủ lực, số THT, HTX, DN tăng nhanh; việc chỉnh trang khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực…

Trên lĩnh vực phát triển sản xuất, toàn tỉnh thành lập mới 1.022 mô hình, trong đó có 921 mô hình sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, nâng tổng số mô hình có hiệu quả đến nay là 7.778 mô hình, trong đó 6.455 mô hình sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực (663 mô hình lớn, 544 mô hình vừa, 5.248 mô hình nhỏ).

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Nhiều mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo Quyết định 26, 09, 23. (Trong ảnh là mô hình nuôi cá bơn, cá mú công nghệ cao của HTX nuôi trồng thủy sản Việt Hải tại Cẩm Dương - Cẩm Xuyên)

Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng cũng đạt kết quả khá, với hơn 2000 km hành lang đường bộ được phát quang, giải tỏa tầm nhìn; hàng trăm km GTNT, thủy lợi nội đồng được đầu tư, xây mới, nhiều công trình văn hóa thôn, trạm y tế được nâng cấp sửa chữa hoặc xây mới.

Các hoạt động văn hóa - thể thao giai đoạn đầu năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội Đảng các cấp được triển khai sôi nổi tại các địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao chất lượng, đi vào thực tiễn.

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ảnh 4

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bằng Nguyễn Bình Minh: Đến nay, địa phương đã hoàn thành 12 tiêu chí NTM. Để hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2015, xã phân công cán bộ về tận các xóm để động viên và cùng nhân dân làm vệ sinh môi trường, giải tỏa an toàn lưới điện, hành lang ATGT.

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ảnh 5

Bí thư huyện ủy Nghi Xuân Trần Báu Hà: Khối lượng công việc để hoàn thành ở các tiêu chí đối với 2 xã đăng ký về đích NTM năm 2015 (Xuân Thành, Xuân Phổ) còn khá nhiều trong khi các tiêu chí này cần nguồn lực lớn với tổng nguồn vốn trên 23 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi quyết tâm rất lớn của đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.

Tại cuộc họp, chủ trì phiên họp cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, như: việc triển khai thực hiện của các địa phương vẫn chưa đồng đều, kết quả chung chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn chậm. Việc xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả không đồng đều giữa các xã.

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ảnh 6

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn, có giải pháp tốt để đạt lộ trình đề ra một cách vững chắc.

Việc xây dựng và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn hạn chế, từ năm 2011 đến nay vẫn còn 3 xã “trắng” doanh nghiệp, 8 xã “trắng” hợp tác xã và 12 xã “trắng” tổ hợp tác. Tiến độ xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2015 khối lượng còn rất hạn chế so với yêu cầu. Ban Chỉ đạo NTM một số huyện chỉ đạo chưa sát, kết quả đạt được chưa cao; các phòng ban cấp huyện vào cuộc chưa sâu sát, cụ thể; Văn phòng Điều phối NTM một số huyện còn yếu.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Võ Kim Cự khẳng định, 6 tháng đầu năm mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt khá cao; phong trào xây dựng NTM được trung ương đánh giá cao, là 1 trong 3 tỉnh dẫn đầu có “mô hình tốt, cách làm hay”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện chương trình NTM của một số đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chưa cao, chưa thực sự tâm huyết với dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện Kết luận số 27-KL/TU ngày 12/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM; hàng tháng, thường vụ thành, thị, huyện ủy có nghị quyết chuyên đề về NTM; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kêu gọi nguồn lực, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn 2015, các xã dưới 8 tiêu chí; tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, đặc biệt cấp huyện, xã; hàng tuần, hàng tháng kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ở cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ.

Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn NTM; 12 xã đạt từ 13 - 18 tiêu chí (giảm 3 xã so cuối năm 2014); 114 xã đạt từ 8 - 12 tiêu chí; 78 xã đạt dưới 8 tiêu chí và không còn xã dưới 7 tiêu chí (trừ xã Kỳ Lợi trong giai đoạn di dời tái định cư), giảm 38 xã so với cuối năm 2014.

Đối với 26 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015, có 3 xã đạt 13-15 tiêu chí, 12 xã đạt từ 9-12 tiêu chí, 11 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Rộn ràng mùa dưa ở Việt Tiến

Rộn ràng mùa dưa ở Việt Tiến

Những ngày này, nông dân xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang vào mùa thu hoạch dưa các loại. Không khí thu hoạch trên các cánh đồng dưa luôn rộn ràng, tấp nập báo hiệu mùa bội thu.
Nhanh tay "hồi sức" lúa bị đổ ngã do mưa gió

Nhanh tay "hồi sức" lúa bị đổ ngã do mưa gió

Tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước khỏi ruộng, buộc những diện tích bị đổ ngã… là những giải pháp mà nông dân Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai, với hy vọng giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về năng suất cuối vụ.
Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.