Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/9, tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Toàn cảnh nơi diễn ra lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm về phía nước Việt Nam có đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Quân khu 4.

Về phía Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn phát biểu kỷ niệm, đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay đã ôn lại chặng đường lịch sử gắn bó giữa 2 dân tộc.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm.

Theo đó, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê-Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ; Nhân dân hai nước vốn tương đồng về văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thuỷ chung, gắn bó lâu đời được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962 và ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18/7/1977 là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc Việt Nam - Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong chặng đường bảo vệ và phát triển đất nước sau này.

Để góp phần gìn giữ, vun đắp truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, nhiều năm qua, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay cùng nhiều tỉnh, thành của nước bạn Lào đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, hỗ trợ nhau phát triển.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đoàn đại biểu tỉnh Bolikhămxay dự lễ kỷ niệm.

Trong 5 năm qua, tỉnh Bolikhămxay đã quan tâm phát triển mối quan quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tiếp tục duy trì quan hệ khăng khít, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau với tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các tỉnh, thành Việt Nam.

Trong đó, tập trung cao cho nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh về nước. Từ năm 1999 đến năm 2022 đã cất bốc được 544 bộ hài cốt tại tỉnh Bolikhamxay, tổ chức trọng thể lễ truy điệu và bàn giao đưa về nước an táng theo phong tục địa phương.

Bên cạnh đó, hiện có 9 dự án của các nhà đầu tư Việt Nam triển khai tại Bolikhămxay với tổng giá trị đầu tư hơn 41 triệu USD.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị của hai nước là tài sản vô giá, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và Nhân dân hai nước vun đắp.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiếp nối truyền thống son sắt, thủy chung, trong công cuộc đổi mới, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển, từ “quan hệ hữu nghị truyền thống” trở thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại”. Đối với Hà Tĩnh, tỉnh luôn giành tình cảm đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ với tỉnh Bolikhămxay cùng nhiều tỉnh thành của nước bạn Lào. Hà Tĩnh rất phấn khởi khi nhận thấy Bolikhămxay và các tỉnh thành của nước bạn Lào gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An hết sức tự hào, trong những năm chiến tranh ác liệt chống thực dân, đế quốc, đáp theo tiếng gọi thiêng liêng của chính nghĩa, với tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, ý chí “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng vạn cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện, dân công hỏa tuyến là con em của hai tỉnh đã vượt dãy Trường Sơn, cùng quân, dân Lào anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất, vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An với tỉnh Bolikhămxay và một số tỉnh của nước bạn Lào đã thường xuyên phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, Nghệ An vô cùng cảm kích trước những tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bolikhămxay và các địa phương của Lào đã dành cho hai tỉnh.

"Những lúc gặp khó khăn, chúng tôi luôn được các bạn ở bên cạnh chia sẻ. Các bạn đã hỗ trợ xây dựng nhà hữu nghị cho một số chuyên gia, quân tình nguyện; các bạn đã đồng hành cùng tỉnh phòng, chống đại dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao; phối hợp giúp đỡ hai tỉnh quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào đưa về Việt Nam” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Để góp phần cùng các bạn dành những thành quả mới, trong thời gian tới, hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Bolikhămxay và các tỉnh của nước bạn Lào, đưa mối quan hệ chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chú trọng hợp tác lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, khoa học - kỹ thuật để bổ sung lợi thế cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu tất cả vì lợi ích của Nhân dân hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, trong tình cảm thắm thiết, trân trọng lẫn nhau, luôn dành cho nhau niềm tin, cùng mong cho nhau tiến bộ, hơn bao giờ hết chúng ta càng phải xây đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: “Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đại diện anh hùng Tổ quốc từng sát cánh chiến đấu cùng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện anh hùng Tổ quốc từng sát cánh chiến đấu cùng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã chia sẻ những câu chuyện xúc động thể hiện quan hệ sắt son, gắn bó, qua bao gian nan thử thách của Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào; thế hệ trẻ Bolikhămxay cũng bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay trao bằng khen của tỉnh Bolikhămxay cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào - Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay đã trao bằng khen của tỉnh Bolikhămxay cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào – Việt Nam nói chung, tỉnh Bolikhămxay với các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An nói riêng.

Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về tình đoàn kết Việt Nam - Lào.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Không để gián đoạn cung cấp điện, thông tin liên lạc trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Không để gián đoạn cung cấp điện, thông tin liên lạc trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai phù hợp thực tế; các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp với công ty điện lực và các nhà mạng viễn thông đánh giá cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc được duy trì liên tục, không bị gián đoạn, nhất là trong thời điểm mưa lũ, bão lớn diễn biến phức tạp.
Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân phục vụ” và “Ngày thứ 5 không giấy hẹn” được triển khai ở Đồng Lộc hướng đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An quê Hà Tĩnh

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An quê Hà Tĩnh

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.   
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!