TP Hà Tĩnh sẽ mở rộng sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản lên hơn 20ha

(Baohatinh.vn) - Từ gần 7ha đầu tiên cho hiệu quả tích cực, TP Hà Tĩnh sẽ mở rộng diện tích trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản lên hơn 20ha để tăng giá trị sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ để vừa nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất, từng bước xây dựng các thương hiệu nông sản là hướng đi đang được nhiều địa phương lưa chọn, trong đó có TP Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh sẽ mở rộng sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản lên hơn 20ha

Mô hình sinh kế “3 trong 1” của anh Nguyễn Hữu Quyền (thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ).

Tuy nhiên, với điều kiện đất đai không rộng lớn nên nếu chỉ đơn thuần trồng lúa theo hướng hữu cơ thì thu nhập sẽ không cao hơn nhiều so với trồng lúa truyền thống. Để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, TP Hà Tĩnh đã tiến hành tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đây là hướng đi mới để thu hút người dân tham gia phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố.

Từ cuối năm 2021, mô hình sinh kế “3 trong 1” của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật (xã Thạch Hạ) chính thức triển khai với diện tích sản xuất hơn 5ha. Mô hình tiến hành trồng lúa theo hướng hữu cơ, vừa nuôi trồng các loại thủy sản như: cá, chạch, tôm càng xanh và xây dựng các loại hình du dịch lịch, dịch vụ nông nghiệp.

TP Hà Tĩnh sẽ mở rộng sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản lên hơn 20ha

Anh Quyền kết hợp trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Anh Nguyễn Hữu Quyền - Chủ mô hình sinh kế “3 trong 1” của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật (xã Thạch Hạ) cho biết: “Để thí điểm mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, chúng tôi quy hoạch vùng sản xuất với diện tích hơn 5 ha theo cánh đồng tích tụ. Ngoài lúa hữu cơ, chúng tôi cũng đã thả trên 6 vạn cá chạch, 3 vạn tôm càng xanh và trên 2 vạn cá các loại (cá rô, cá diêu hồng, cá trắm đen). Mô hình hoàn toàn không sử dụng đến các loại thuốc BVTV hóa học, phân bón vô cơ. Vì thế, lúa sinh trưởng khá khỏe, các loại cá, tôm, chạch đều phát triển nhanh. Dự kiến, sau khi thu hoạch lúa, chúng tôi cũng bắt đầu thu hoạch cá”.

Ước tính, mô hình sinh kế “3 trong 1” của anh Quyền sẽ cho năng suất lúa đạt khoảng gần 4 tấn/ha. Đối với cá chạch, cá rô, cá trắm đen, diêu hồng, tôm càng xanh ước tính đạt doanh thu khoảng trên 400 triệu đồng.

Ngoài trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, anh Quyền còn tiến hành trồng hoa, xây dựng các loại hình dịch vụ du lịch để sẵn sàng phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm.

TP Hà Tĩnh sẽ mở rộng sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản lên hơn 20ha

Chủ mô hình đã sẵn sàng cho việc đón du khách tham quan, trải nghiệm.

Tại phường Đại Nài, từ thực tiễn trồng lúa theo kiểu truyền thống mang lại thu nhập không cao, ông Nguyễn Văn Hiển (tổ dân phố 2) đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất để trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi rươi trên diện tích gần 1,5ha. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa trồng theo hướng hữu cơ đã được hộ gia đình thu hoạch xong, với năng suất đạt gần 4,5 tấn/ha. Dự kiến vào tháng 8 - 10 âm lịch, rươi sẽ vào mùa thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Hiển - chủ mô hình cho biết: “Đây là vụ lúa sản xuất theo hướng hữu cơ đầu tiên nên đạt được năng suất như vậy, tôi thấy phấn khởi rồi. Đối với rươi, từ năm 2021, trên 4.000m2 đã cho thu hoạch bói với sản lượng đạt trên 3,5 yến, cho thu nhập gần 20 triệu đồng và sẽ bắt đầu thu hoạch chính từ năm nay. Hiện nay, tôi tiếp tục đề xuất với UBND phường cho mở rộng diện tích sản xuất lên trên 2,5ha”.

TP Hà Tĩnh sẽ mở rộng sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản lên hơn 20ha

Sau thắng lợi vụ lúa trồng theo hướng hữu cơ đầu tiên, ông Nguyễn Văn Hiển tiếp tục cải tạo, mở rộng diện tích để trồng lúa kết hợp nuôi rươi.

Theo tổng hợp từ Phòng Kinh tế UBND TP Hà Tĩnh, tổng diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố hiện đạt gần 7ha. Để sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đạt hiệu quả, người dân đều được ngành chuyên môn của TP Hà Tĩnh hướng dẫn quy trình sản xuất, từ khâu chọn giống lúa tốt đến việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, ngành chuyên môn thành phố cũng tư vấn cho các hộ chọn các loại giống thủy sản để nuôi trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực.

Với điều kiện về đất đai hạn hẹp của thành phố thì việc xây dựng các mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển dịch vụ du lịch là hướng đi tất yếu; phù hợp với định hướng của thành phố trong việc phát triển nông nghiệp đô thị gắn với thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái. Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản tại Đại Nài, Thạch Hưng, Thạch Hạ, Đồng Môn… với tổng diện tích khoảng trên 20ha. Tùy theo điều kiện từng vùng sẽ có các mô hình phù hợp như: lúa - cá, lúa - rươi, lúa - rạm - cá... kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch và xây dựng thương hiệu gạo cho thành phố.

Ông Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Kinh tế TP Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!