Trả lại nụ cười cho trẻ em Hà Tĩnh bị sứt môi, hở vòm miệng

(Baohatinh.vn) - Chương trình phẫu thuật sứt môi, hở vòm miệng miễn phí đã trả lại nụ cười, sự tự tin hoàn nhập cuộc sống cho nhiều trẻ em kém may mắn ở Hà Tĩnh.

DT _DSC1912.jpg
Chị Hồ Thị Hà, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc vui mừng khi con gái đã được phẫu thuật miễn phí hở môi, vòm miệng thành công.

Cháu Nguyễn Ngọc Nhi (SN 2022) ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc là một trong 56 trẻ em Hà Tĩnh vừa được Bệnh viện E Hà Nội phẫu thuật dị tật khe hở môi, hàm ếch, vòm miệng miễn phí thành công đầu tháng 7/2024 vừa qua.

Đây là lần thứ 2 cháu Nguyễn Ngọc Nhi được phẫu thuật để hoàn thiện môi và vòm miệng, thuận lợi cho việc ăn uống và tập nói theo chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, hàm ếch, vòm miệng và dị tật vùng hàm mặt khác. Chương trình do Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tổ chức Operation Smile tài trợ.

Chị Hồ Thị Hà - mẹ cháu Nguyễn Ngọc Nhi chia sẻ: “Từ khi mang thai, tôi đi siêu âm định kỳ thì bác sỹ cho biết em bé bị khe hở môi vòm. Nghe tin con bị dị tật, vợ chồng tôi rất sốc và lo lắng. Tuy nhiên, được các bác sỹ tư vấn chúng tôi yên tâm hơn. Khi sinh ra bé có khe hở môi vòm khá lớn ảnh hưởng đến khả năng bú sữa mẹ. Qua 2 lần phẫu thuật, cháu ăn uống dễ hơn và đang bập bẹ tập nói. Gia đình rất vui mừng và cảm ơn chương trình rất nhiều...”.

DT 0d4460e34d8796be475.jpg
DT_DSC1924.jpg
Cháu Nguyễn Ngọc Nhi trước và sau hai lần phẫu thuật.

Từ khi sinh ra, hai anh em Trương Anh Đức (SN 2011) và Trương Anh Tài (SN 2012) ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh đều không may mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi vòm miệng nên việc ăn uống khó khăn, dẫn đến gầy gò, nhẹ cân hơn nhiều trẻ cùng trang lứa.

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) cháu Trương Anh Đức đã được phẫu thuật 2 lần. Còn cháu Trương Anh Tài bị dị tật bẩm sinh khe hở môi vòm miệng nặng hơn và đã trải qua 6 lần phẫu thuật.

DT cd1f3d316d830f8629daf0c3.jpg
Hai anh em Trương Anh Đức (SN 2011) và Trương Anh Tài (SN 2012) ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh tự tin sau nhiều lần phẫu thuật.

Đầu tháng 7/2024 vừa qua, cháu Đức được các bác sỹ Bệnh viện E Hà Nội điều trị, phẫu thuật tháo vít, sửa sẹo. Cháu Tài được phẫu thuật ghép xương che phần khuyết thiếu vòm miệng.

Chị Nguyễn Thị Hoa - mẹ của 2 cháu cho biết: “Cuộc sống của gia đình khó khăn nên để có tiền phẫu thuật cho con là điều vợ chồng tôi chưa dám nghĩ đến. Nhưng may mắn đã mỉm cười, nhờ chương trình phẫu thuật miễn phí mà các cháu được phẫu thuật sớm. Vợ chồng tôi vui mừng, hạnh phúc khi chứng kiến sự hoàn thiện từng ngày của hai con sau từng lần phẫu thuật, xóa bỏ mặc cảm và trở lại cuộc sống bình thường với nụ cười rạng rỡ, tự tin hơn”.

DT 5353 (1)
Bệnh viện E Hà Nội khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh, sứt môi hở vòm miệng, khuyết tật vận động cho trẻ em Hà Tĩnh vào tháng 4/2024.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh được Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tổ chức Operation Smile và do các bác sỹ Bệnh viện E Hà Nội khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí trong thời gian qua.

Theo Trung tâm Công tác Xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, trung tâm đã phối hợp với các tổ chức, Bệnh viện E Hà Nội khám sàng lọc sứt môi hở vòm miệng, khuyết tật vận động, tim bẩm sinh cho gần 2.500 trẻ em tại các huyện Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Kỳ Anh. Qua khám sàng lọc, các chuyên gia, bác sỹ đã yêu cầu can thiệp và chỉ định phẫu thuật cho 56 em mắc dị tật bẩm sinh sứt môi hở vòm miệng. Tính đến nay, 56 trẻ em được chỉ định đã phẫu thuật thành công.

Ông Thái Ngọc Lâm - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật tỉnh cho biết: “Chi phí bình quân mỗi ca/lần phẫu thuật dị tật bẩm sinh sứt môi hở vòm miệng gần 10 triệu đồng (ngoài tiền BHYT đã chi trả). Để hoàn chỉnh, các cháu đều phải phẫu thuật nhiều lần, đây là một số tiền lớn với nhiều gia đình khó khăn.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động giúp đỡ các em nhỏ kém may mắn mắc dị tật sứt môi hở vòm miệng, để trả lại nụ cười cho thêm nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh”.

Video: Anh Nguyễn Đức Thịnh chia sẻ về việc phẫu thuật của con

Đọc thêm

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.
Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Khi mọi người đang vui vầy bên gia đình để đón Tết thì các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài bên các giường bệnh để chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Nắm bắt tốt xu thế phát triển mới cộng với sự quyết liệt và linh hoạt trong điều hành, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định chiều sâu về chuyên môn, là điểm sáng về lĩnh vực phục hồi chức năng.
Blouse trắng nơi đảo xa...!

Blouse trắng nơi đảo xa...!

Dù cách trở muôn trùng về mặt địa lý song quân và dân trên huyện đảo Trường Sa vẫn được bảo vệ và chăm lo chu đáo về sức khỏe để yên tâm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Việc duy trì, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và đưa vào hoạt động trung tâm xạ trị đã thể hiện sự nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong việc khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh.