Trao thưởng 27 tác phẩm xuất sắc Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh năm 2025

(Baohatinh.vn) - Từ 198 tác phẩm xuất sắc, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh đã chấm và chọn 27 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải năm 2025.

bqbht_br_dsc-5775-copy.jpg
Đại biểu dự lễ trao giải.

Sáng 22/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2025.

Dự lễ trao giải có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

bqbht_br_dsc-5983-copy.jpg
Đại biểu theo dõi phóng sự về giải Búa liềm vàng.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức bài bản, khoa học đã thu hút nhiều thành phần tham gia. Từ các nhà báo chuyên nghiệp đến người viết báo không chuyên; từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác đến người đã nghỉ hưu; từ những người cao tuổi (trên 79 tuổi) đến các phóng viên trẻ tuổi (từ 27 tuổi)... Đặc biệt, có tác giả là người địa phương khác (ở tỉnh Cần Thơ, Nghệ An) cũng có tác phẩm gửi tham dự giải.

bqbht_br_dsc-6004-copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giấy khen cho các tập thể.

Mùa giải năm nay, ngoài các tác giả là phóng viên thuộc báo địa phương còn thu hút nhiều tác giả là phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn thường trú trên địa bàn có tác phẩm tham dự.

Năm nay, có 198 tác phẩm gửi tham dự giải, đa dạng ở thể loại; phong phú về đề tài; sinh động và hấp dẫn trong hình thức thể hiện.

bqbht_br_dsc-6018-copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng 2 nhân vật được vinh danh trong tác phẩm đạt giải.

Báo in, báo điện tử có sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu từ khâu chọn đề tài đến xây dựng tác phẩm, có nhiều tác phẩm báo điện tử được thiết kế theo cách làm báo đa phương tiện, trình bày đẹp mắt, tạo ấn tượng cho người đọc, người xem. Các tác phẩm truyền hình, phát thanh có sự đầu tư, xây dựng kịch bản, lên hình bài bản, sắc nét.

bqbht_br_dsc-6057-copy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Bên cạnh số lượng và hình thức thể hiện, chất lượng tác phẩm được nâng lên, đồng đều trên thể loại và có chiều sâu về mặt nội dung. Các tác phẩm đã phản ánh bức tranh toàn cảnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, của đất nước. Nhiều tác phẩm viết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương người tốt, việc tốt, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay đã góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng.

bqbht_br_dsc-6048-copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp trao giải B cho tác giả, nhóm tác giả.

Nhiều tác phẩm đã đi sâu khai thác về việc triển khai thực hiện các nghị quyết “trụ cột’ của Bộ Chính trị, việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; về công tác chính trị, tư tưởng; về việc phát triển văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Việt Nam, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; về công tác cán bộ, phát triển đảng viên; công tác tiếp và đối thoại trực tiếp với dân; về công tác dân chủ cơ sở, “dân vận khéo”; về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và Nhân dân…

bqbht_br_dsc-6043-copy.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các đề tài mang tính thời sự, được dư luận quan tâm cũng được các tác giả phản ánh một cách khách quan, toàn diện và sinh động. Đó là về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; là trách nhiệm của cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trực diện chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan...

Từ các tác phẩm gửi về, Ban Giám khảo đã triển khai các vòng chấm sơ khảo, chung khảo công tâm, khách quan. Kết quả có 132 tác phẩm lọt vào chung khảo thuộc 4 loại hình (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh); trong đó có 27 tác phẩm xuất sắc nhất được xếp giải với 2 giải A, 6 giải B, 6 giải C, 13 giải khuyến khích. Ngoài ra, trao 6 giải chuyên đề cho các tác phẩm xuất sắc.

Tác phẩm đạt giải A gồm: phóng sự loạt bài 4 kỳ “Sẵn sàng vận hành đơn vị hành chính cấp xã mới" của nhóm tác giả: Mạnh Hà, Dương Chiến, Tiến Dũng (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh); phim tài liệu “Bản hùng ca mùa xuân” của nhóm tác giả: Đặng Thắm, Từ Hải, Lê Vinh, Đình Phi, Thùy Trinh, Minh Chiến (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh).

bqbht_br_dsc-6037-copy.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở VH-TT&DL tỉnh trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức giải cũng khen thưởng 3 cơ quan báo chí và địa phương có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giải gồm: Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh; Đảng bộ Công an tỉnh; Ban Xây dựng Đảng xã Sơn Kim 1.

bqbht_br_dsc-6029-copy.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả.

Vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu gồm cụ Nguyễn Văn Minh (SN 1928, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), được phản ánh trong tác phẩm “80 năm sắt son với Đảng - vị đại biểu quốc hội được dân tin, Đảng tín” của nhóm tác giả Thu Hà, Huy Tùng (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) và đồng chí Mai Văn Tường - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (nay là xã Cẩm Bình) được phản ánh trong tác phẩm chân dung phóng sự “Ông Bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới” của nhóm tác giả Văn Chung, Ngọc Loan, Thanh Hà (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh).

bqbht_br_dsc-6063-copy.jpg
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, nhóm tác giải đạt giải.

Giải A: 2 tác phẩm

(1) Nhóm tác giả: Mạnh Hà, Dương Chiến, Tiến Dũng (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự loạt bài 04 kỳ “Sẵn sàng vận hành đơn vị hành chính cấp xã mới” (Kỳ 1: Quyết liệt “gỡ” tồn đọng trước khi sáp nhập xã, giải thể huyện; Kỳ 2: Dồn sức giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức; Kỳ 3: Gấp rút trước “giờ G”; Bài 4: Đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

(2) Nhóm tác giả: Đặng Thắm, Từ Hải, Lê Vinh, Đình Phi, Thùy Trinh, Minh Chiến (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phim tài liệu “Bản hùng ca mùa xuân”.

Giải B: 6 tác phẩm

(1) Nhóm tác giả: Văn Chung, Ngọc Loan, Thanh Hà (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự chân dung “Ông Bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

(2) Nhóm tác giả: Thu Hà, Thanh Hà (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự chân dung “Kỹ sư Võ Qúy Huân và chuyện chưa kể về quê ngoại Hà Tĩnh

(3) Nhóm tác giả: Thiên Vỹ, Huy Tùng (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự “Câu chuyện đầy tự hào sau hơn 50 năm về người anh hùng liệt sỹ rừng Sác

(4) Nhóm tác giả: Thùy Dương, Hà Linh, Đình Tuấn, Thu Trang, Thanh Hoài, Huy Tùng, Vũ Dũng (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với loạt bài phản ánh 3 kỳ “Phát triển “trung tâm động lực tăng trưởng” - Quyết sách đưa Hà Tĩnh bứt tốc” (Kỳ 1: Khơi động lực bứt phá, tạo đồng thuận để phát triển bền vững; Kỳ 2: Cơ chế, chính sách rộng mở; Kỳ 3: Huy động tổng lực để KKT Vũng Áng rộng cửa đón thời cơ mới)

(5) Nhóm tác giả: Tuệ Trang, Nam Trung, Dương Phương, Mạnh Thức, Mạnh Hải, Đình Phi, Cẩm Nhung, Hoàng Vũ, Hồng Sơn, Minh Chiến, Trường Giang, Văn Qúy (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phim tài liệu 3 tập “Từ Nghị quyết đến hành động - sức mạnh của ý Đảng lòng dân” (Tập 1: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh - nền tảng của sự phát triển; Tập 2: Kinh tế Hà Tĩnh - Thế và lực mới; Tập 3: Nhân lên sức mạnh văn hoá, con người Hà Tĩnh)

(6) Nhóm tác giả: Hạnh Loan, Mai Phương, Mạnh Thức, Từ Duyên, Trường Thông, Nam Thuật, Minh Tuấn (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Tọa đàm “Chống lãng phí - Từ chủ trương đến hành động

Giải C: 06 tác phẩm

(1) Tác giả Thu Phương (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với loạt bài phản ánh 5 kỳ “Triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân tại Hà Tĩnh” (Kỳ 1: Doanh nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng gì từ Nghị quyết 68; Kỳ 2: Nghị quyết 68 - Cơ hội mới cho DN nhỏ và hộ kinh doanh Hà Tĩnh; Kỳ 3: Nghị quyết 68: Gỡ “nút thắt” đất đai cho kinh tế tư nhân; Kỳ 4: Kinh tế tư nhân nâng tầm sản phẩm “made in” Hà Tĩnh; Kỳ 5: Tích cực đồng hành đưa dòng vốn “đổ bộ” vào khu vực kinh tế tư nhân)

(2) Nhóm tác giả Thu Hà, Huy Tùng (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với tác phẩm Gương người tốt, việc tốt “80 năm sắt son với Đảng - vị đại biểu quốc hội được dân tin, Đảng tín

(3) Tác giả Trần Phong (Báo Nhà báo và Công luận) với Loạt bài 4 kỳ: “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái

(4) Nhóm tác giả Tuệ Trang, Tuấn Anh, Vũ Bằng, Trần Khánh, Vân Anh, Nam Thuật, Hoàng Nhung (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với phóng sự “Thấy gì từ những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

(5) Nhóm tác giả Hồ Loan, Mạnh Thức, Hoàng Nhung, Minh Tuấn (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự “Từ “Giỏi một việc” đến “thạo nhiều việc” thách thức mới với cán bộ cấp xã

(6) Nhóm tác giả Đại Thắng, Sỹ Tâm, Kiều Anh (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Tọa đàm - trao đổi “Đấu tranh ngăn ngừa thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng

Giải Khuyến khích: 13 tác phẩm

(1) Tác giả Văn Tuân (Tạp chí Đầu tư tài chính) với loạt Phóng sự điều tra 3 kỳ “Hà Tĩnh - Mô hình chính quyền hai cấp - Đổi mới để phụng sự Nhân dân và nâng cao tầm quản trị Quốc gia” (Kỳ 1: Tinh gọn - chuyên nghiệp - số hóa; Kỳ 2: Chính quyền gần dân: Đổi mới từ tư duy đến hành động; Kỳ 3: Gần dân, sát dân - Đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia)

(2) Tác giả Hồng Minh (Hội đồng nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh) với loạt bài Phản ánh 3 kỳ: “Từ nghị quyết số 66-NQ/TW đến thực tiễn cấp xã” (Kỳ 1: Đưa phát luật đến gần dân hơn; Kỳ 2: “Cửu ngõ” để chính sách đi vào cuộc sống: Kỳ 3: Đồng bộ “bốn mắt xích”, tạo dựng niềm tin bền vững từ cơ sở)

(3) Nhóm tác giả: Dương Chiến, Kiều Minh, Thảo Yến, Huy Tùng (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với loạt bài Phản ánh 2 kỳ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát “mệnh lệnh từ trái tim” (Kỳ 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn cả nước; Kỳ 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những đại công trường)

(4) Nhóm tác giả Thanh Huyền, Xuân Dũng, Hoàng Vũ, Lam Giang (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phim tài liệu “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(5) Nhóm tác giả Thu Hoài, Từ Hải, Công Danh, Nam Thuật, Mai Phương (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự: “Dân vận khéo" ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(6) Nhóm tác giả Kiều Anh, Đặng Thắm, Anh Hào, Tuấn Anh, Hoàng Vũ, Lam Giang (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự: “Họa sĩ Hoàng Hữu Trí - Người giữ hồn tranh cổ động

(7) Nhóm tác giả Xuân Lý, Văn Hùng, Anh Cường (Phòng PX03, Công an Hà Tĩnh) với Phóng sự gương Người tốt, việc tốt: “Như những đóa hoa

(8) Nhóm tác giả Đặng Thắm, Anh Hào, Tuấn Anh, Hoàng Vũ, Lam Giang (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với tác phẩm “Trọn vẹn tình yêu với nghề báo

(9) Nhóm tác giả Dương Phương, Nam Thuật, Hồng Thắm (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự: “Gieo hạt giống đỏ ở khu vực nông thôn

(10) Nhóm tác giả Thục Anh, Thùy Trinh, Lam Giang (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) với Phóng sự: “Lan tỏa việc học và làm theo Bác

(11) Tác giả Bùi Thị Ngân (Báo Văn hóa) với loạt bài phóng sự 4 kỳ “Người đi xây hồ Kẽ Gỗ” (Kỳ 1: Biểu tượng của ý Đảng, lòng dân và khát vọng đổi đời; Kỳ 2: Từ dòng nước mát đến cuộc hồi sinh cả vùng quê nghèo Hà Tĩnh; Kỳ 3: Trận lũ thế kỷ và bài toán giữ hồ, giữ dân; Kỳ 4: Từ bức tranh thủy lợi đến điểm du lịch xanh)

(12) Tác giả Anh Bình (Tạp chí Doanh nghiệp và trang trại Việt Nam) với tác phẩm Gương người tốt việc tốt: “Từ sĩ quan công an nhân dân đến Bí thư chi bộ mẫu mực”

(13) Tác giả Trần Cao Thế (Bí thư xã Sơn Kim 1) với tác phẩm Chính luận “Phát huy vai trò của Nhân dân để xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.