Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

(Baohatinh.vn) - Hội thảo khoa học về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) tổ chức đã cung cấp thêm những luận cứ khoa học, thực tiễn sinh động vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Đại biểu dự hội thảo.

Sáng 17/11, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay”.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Trần Phú.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Các đồng chí Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú phân tích những nội dung trọng tâm trong tác phẩm của Tổng Bí thư; đồng thời khẳng định, đây là tài liệu quan trọng giúp cán bộ, giảng viên trang bị và củng cố vững chắc những tri thức có tính hệ thống, toàn diện, rõ hơn về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;

Vị trí, vai trò nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về xây dựng văn hóa, con người và đặc biệt là tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Tiến sỹ Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú phát biểu đề dẫn hội thảo.

Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thiết thực trong toàn Đảng; đồng thời là diễn đàn để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay tại Trường Chính Trị Trần Phú.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Thạc sỹ Trần Ánh Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường tham luận nội dung “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận từ cán bộ, giảng viên đã khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay; phân tích những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH; những nội dung về kinh tế - xã hội, văn hoá, ngoại giao; quốc phòng an ninh; xây dựng Nhà nước và xây dựng Đảng được đề cập trong tác phẩm.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Thạc sỹ Trần Thị Quỳnh Nga -Trưởng khoa Lý luận cơ sở tham luận nội dung "Quán triệt quan điểm kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy lý luận chính trị".

Đại biểu cũng phân tích, vận dụng những quan điểm của Tổng Bí thư để nhận diện đúng thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; những tác động tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập; cơ hội, thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra đối với đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, các giải pháp nhằm đưa nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đi lên CNXH.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Thạc sỹ Phan Bá Linh - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở tham luận nội dung "Về tính tất yếu của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Các ý kiến tập trung nghiên cứu, phân tích và vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trường Chính Trị Trần Phú.

Ngoài ra, nhiều tham luận cũng đề xuất các nhiệm vụ, các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Cán bộ, giảng viên, học viên dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đánh giá cao cách làm của Trường Chính trị Trần Phú trong việc tổ chức hội thảo khoa học nhằm lan tỏa, vận dụng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Trường Chính Trị Trần Phú vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu tại hội thảo.

Khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của tác phẩm trong giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị, sau hội thảo, nhà trường tiếp tục nghiên cứu sâu, vận dụng từng nội dung của tác phẩm vào các chuyên đề giảng dạy, góp phần đưa tầm vóc giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn quá trình giảng dạy; đồng thời, nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giáo dục lý luận chính trị; qua đó góp phần đưa nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đi lên CNXH.

Cán bộ, giảng viên nhà trường cần không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; tiếp tục thực hiện hiệu quả sứ mệnh giáo dục đào tạo lý luận chính trị đến cán bộ, đảng viên, người dân. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết luận hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Nguyễn Quang Ngọc cảm ơn những tham luận trách nhiệm và trí tuệ của các tác giả. Các tham luận đã tiếp tục cung cấp những luận cứ khoa học, tổng kết những bài học từ thực tiễn sinh động trong quá trình triển khai, vận dụng những nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú khẳng định, với vai trò là đơn vị trực tiếp tham gia giảng dạy lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, Trường Chính trị Trần Phú sẽ vận dụng kết quả của hội thảo phục vụ công tác của nhà trường và phổ biến sâu rộng kết quả, ý nghĩa của hội thảo tới các cán bộ, giảng viên, học viên trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!