Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên; tăng cường nghiên cứu khoa học...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, sáng 22/7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác có buổi làm việc với Trường Chính trị Trần Phú.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Trường Chính trị Trần Phú hiện có 40 cán bộ, viên chức. Đội ngũ giảng viên, cán bộ của nhà trường được đào tạo chính quy, được bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, về trình độ chuyên môn đại học trở lên có 37/40 người (chiếm 92,50%).

Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Nguyễn Trọng Tứ báo cáo một số kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường tổ chức giảng dạy trực tuyến cho các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính.

Về công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trường có 37 lớp với 2.388 học viên, đến nay có 16 lớp đã tốt nghiệp, với 1.021 học viên.

Về liên kết đào tạo, trường phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành lớp cao cấp lý luận chính trị và tổ chức bế giảng trao bằng cho 88 học viên; phối hợp với Học viện Khu vực I khai giảng 1 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2021 - 2023 với 60 học viên.

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, trường mở 15 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với tổng số 1.026 học viên; 5 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 201 học viên, 1 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng với 67 học viên; 2 lớp bồi dưỡng giảng viên với 103 học viên.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú đang tập trung thực hiện Đề án xây dựng và phát triển trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo lộ trình, trường sẽ hoàn thành tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức trong năm 2023; hoàn thành tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024; hoàn thành tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trước năm 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, thời gian qua, Trường Chính trị Trần Phú đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong công tác khơi dậy truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vào ban tuyên giáo huyện ủy các địa phương đã đạt nhiều kết quả khả quan. Đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Trần Phú cũng rất quan tâm, phát huy cao trách nhiệm trong việc hỗ trợ các trung tâm chính trị cấp huyện cũng như phát huy vai trò trong tham mưu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, nhìn chung cơ sở vật chất các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn nhiều khó khăn.

Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ sớm có đề xuất với Trung ương ban hành các cơ chế, chủ trương để thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú về tại các sở, ngành, địa phương để có thêm, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả tập thể Trường Chính trị Trần Phú đạt được thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng thời gian tới, với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực đổi mới của đội ngũ cán bộ, nhà trường tiếp tục đạt nhiều thành công mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cơ sở vật chất, nhà trường hiện đã được đầu tư khang trang, tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục nâng cấp, đầu tư vào chiều sâu. Thời gian tới, Trường Chính trị Trần Phú cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tăng cường dự giờ, thao giảng để trao đổi, nâng cao chất lượng giờ dạy; mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải cố gắng để các giờ học lý luận thật sự hấp dẫn, lôi cuốn; giảng viên lên lớp phải có giáo trình, giáo án và cập nhật số liệu, bám sát thực tiễn; tăng cường xây dựng, tham gia nghiên cứu khoa học...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Tỉnh ủy Hà Tĩnh thường xuyên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và nâng tầm Trường Chính trị Trần Phú, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phối hợp giúp địa phương xây dựng và phát triển trường chính trị, đặc biệt là hỗ trợ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!