Trường THPT Hương Khê kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, sau 60 năm, Trường THPT Hương Khê đã vươn mình, trở thành điểm sáng của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh; được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

bqbht_br_8.jpg

Sáng 10/11, Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, xây dựng và phát triển.

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện Hương Khê và các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

bqbht_br_7.jpg
Thầy Hồ Đức Cương – Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Trường THPT Hương Khê.

Ngày 12/9/1964, Trường THPT Hương Khê (tiền thân là Trường cấp 3 Hương Khê) khai giảng năm học đầu tiên với 2 lớp, gần 100 học sinh và 9 cán bộ, giáo viên. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà trường đã phải sơ tán và di chuyển nhiều lần để đảm bảo an toàn cho hoạt động dạy và học. Trong công cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, hàng ngàn nhà giáo và các thế hệ học sinh của trường đã hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đất nước thống nhất, vượt qua những khó khăn của thời hậu chiến, Trường cấp 3 Hương Khê lại có những bước phát triển mới. Năm 1977, trường được Ủy ban Hành chính huyện đầu tư xây dựng dãy nhà học đầu tiên bằng gạch ngói với 6 phòng học. Đến năm học 1994 -1995, ngôi nhà học 3 tầng đầu tiên của huyện được đưa vào sử dụng. Từ đây, quy mô nhà trường ngày càng mở rộng; hiện nay trường ổn định ở quy mô 45 lớp.

bqbht_br_9.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường THPT Hương Khê.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh qua các thời kỳ đã nêu cao tinh thần vượt khó, quyết tâm thi đua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Từ những lớp học tranh, tre, nứa, lá đơn sơ, đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang và hiện đại hóa nhờ nguồn lực đầu tư từ ngân sách và đóng góp của Nhân dân. Cảnh quan môi trường được đảm bảo xanh – sạch – đẹp – an toàn; từng bước xây dựng trường học thân thiện và hướng tới trường học hạnh phúc.

bqbht_br_10.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nhà trường.

Nhà trường đặc biệt chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, từng bước bắt kịp nền giáo dục hiện đại, tiên tiến và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, hướng đến đào tạo công dân toàn cầu. Sau 60 năm thành lập và phát triển, trường có hơn 26.000 học sinh tốt nghiệp, trong đó gần 7.000 em vào đại học.

Ghi nhận những thành tích đạt được của nhà trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành, tháng 10/2013, trường được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2018, trường nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT. Năm 2019, trường được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2020, nhà trường đạt kiểm định cấp độ 2 và đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2020-2025.

bqbht_br_3.jpg
Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hương Khê quyết tâm đổi mới, không ngừng lao động sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang, kế thừa và vượt qua những thành tựu đã đạt được; khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đoàn kết để thực hiện thành công Nghị quyết 29/NQ-TW về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”; thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; nỗ lực đưa nhà trường vươn lên, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân huyện nhà; góp phần thúc đẩy quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; trân trọng ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân toàn huyện đã chung sức, đồng lòng, góp công xây dựng trường lớp từ những năm chiến tranh ác liệt và trong suốt chặng đường phát triển.

bqbht_br_6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chúc mừng nhà trường.

Ôn lại truyền thống lịch sử, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trước những năm 1960, biết bao con em Hương Khê đã trèo đèo, lội suối, vượt qua mưa bom, bão đạn về thị xã Hà Tĩnh, sang huyện Đức Thọ để theo học các trường cấp ba. Đến tháng 4/1964, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Khê đón niềm vui lớn, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tĩnh quyết định thành lập Trường cấp 3 Hương Khê.

Trước sự đánh phá khốc liệt của đế quốc Mỹ, trường nhiều lần phải chuyển địa điểm. Nhưng dẫu khó khăn, hiểm nguy bao nhiêu cũng không làm nản chí tinh thần vượt khó của các thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh. Từ mái trường này, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã có rất nhiều thầy giáo, cô giáo, học sinh tình nguyện lên đường ra trận, trong số đó có nhiều người đã anh dũng hy sinh, nhiều người là thương binh, bệnh binh.

Sau 60 năm, Trường THPT Hương Khê đã vươn mình, trở thành điểm sáng của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Trong thời điểm hiện tại, trường đã xây dựng được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi, tận tâm, tận lực vì học sinh thân yêu.

Cũng từ mái Trường THPT Hương Khê, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, có nhiều người nay là giáo sư, tiến sĩ, cán bộ cấp cao, sĩ quan, tướng lĩnh, doanh nhân thành đạt, công nhân, nông dân sản xuất giỏi. Điều đáng trân quý, dù ở đâu, làm gì, các thế hệ học sinh cũng luôn hướng về mái trường với những tình cảm sâu nặng, ân tình.

bqbht_br_11.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo các ban, sở, ngành tham quan nhà truyền thống Trường THPT Hương Khê.

Trong công cuộc đổi mới, thầy và trò Trường THPT Hương Khê tiếp tục phát huy tốt truyền thống, giành nhiều quả ngọt trong giảng dạy và học tập; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng nhiều phần thưởng cao quý. Thành tích của nhà trường trong 60 năm qua rất đáng tự hào. Đây chính là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh phấn đấu, viết tiếp bảng vàng thành tích.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THPT Hương Khê thấm nhuần các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, quan tâm đổi mới quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng linh hoạt, hiệu quả các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến với mục tiêu phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học; định hướng cho thế hệ trẻ sống có lý tưởng, hoài bão, trở thành những công dân hữu ích và công dân toàn cầu.

Quan tâm hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho giáo viên và học sinh; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả, thực chất cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, thân thiện, tích cực, an toàn; tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương, yêu thương, trách nhiệm.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê và ngành GD&ĐT quyết tâm xây dựng trường THPT và các cấp học, bậc học phát triển toàn diện. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục.

Trong dịp này, Trường THPT Hương Khê cũng vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT và bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_1.jpg
Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật "60 năm đẹp mãi những bài ca".

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!