TX Kỳ Anh đề ra nhiều giải pháp cấp thiết, không để bị động trong phòng, chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Nhận định diễn biến dịch sẽ còn hết sức phức tạp, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khẩn trương đề ra nhiều giải pháp, quyết không để bị động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 20/8, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

TX Kỳ Anh đề ra nhiều giải pháp cấp thiết, không để bị động trong phòng, chống dịch COVID-19

Tính từ ngày 24/4 đến18/8/2021 số người từ vùng dịch trở về trên địa bàn TX Kỳ Anh là 9.603 người; tổng số người đang cách ly là 1.139 người, trong đó: đang cách ly tập trung 986 người, 152 người cách ly tại nhà.

Toàn thị xã đã thực hiện khai báo y tế qua phiếu: 69.416/69.416 nhân khẩu có mặt tại địa phương đạt 100%; khai báo điện tử: 18.199/49.910 người sử dụng smartphone, đạt 38,5%; thiết lập 579 điểm đăng ký kiểm dịch điện tử QR CODE toàn thị xã.

Thị xã cũng đã triển khai kích hoạt toàn bộ khu cách ly tập trung ở 11 xã, phường và 2 khu cách ly của thị xã tại 2 trường: THPT Kỳ Anh và Lê Quảng Chí. Dự kiến có thể bố trí 635 phòng, 4.052 giường để phục vụ cách ly tập trung.

TX Kỳ Anh đề ra nhiều giải pháp cấp thiết, không để bị động trong phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn cùng chủ trì hội nghị.

Có 11/11 xã, phường đã xây dựng bản đồ; 78/78 thôn, tổ dân phố đã được lập bản đồ chống dịch. 11/11 xã, phường đã thành lập 794 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 với 2.254 người tham gia; tiến hành tiêm vắc xin mũi 1 cho 11.772 người, tiêm mũi 2 cho 1.103 người thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP.

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch; tình hình dịch bệnh tại các địa phương; vấn đề nắm bắt, rà soát công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương; việc quản lý các khu cách ly của xã, phường và trong công ty, doanh nghiệp...

TX Kỳ Anh đề ra nhiều giải pháp cấp thiết, không để bị động trong phòng, chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Đình Tài - Chủ tịch UBND phường Hưng Trí: "Phường đã thực hiện thêm 3 điểm chốt tại khu vực chợ để kiểm soát công tác phòng, chống dịch; cần có biện pháp với các phương tiện vận tải dừng đỗ trên địa bàn phường để giao hàng..."

Thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, thị xã sẽ diễn biến phức tạp, số lượng người trở về từ các vùng, địa phương có dịch tiếp tục tăng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, tạo áp lực lớn cho các khu cách ly tập trung.

TX Kỳ Anh đề ra nhiều giải pháp cấp thiết, không để bị động trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam Nguyễn Văn Chuổng: "Sắp tới xã sẽ tiến hành lập thêm các chốt tại các thôn để đảm bảo an toàn phòng dịch...".

Với phương châm “đi trước một bước”, thị xã chủ động đề ra nhiều giải pháp cấp thiết, quyết không để bị động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, phường trên địa bàn thị xã theo Công văn số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các xã, phường thành lập ngay các chốt để kiểm soát người vào, ra trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo siết chặt quản lý người trở về từ các vùng dịch..

TX Kỳ Anh đề ra nhiều giải pháp cấp thiết, không để bị động trong phòng, chống dịch COVID-19

Cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh lấy mẫu test nhanh COVID-19 tại tổ dân phố 2, phường Hưng Trí.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng. Quan tâm phân bổ, tiêm vắc-xin cho các đối tượng lãnh đạo, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.