Ukraine sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt.

z6615420840572-ef7ab7f66ca66a2e59f50610b310b01d.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một "cuộc họp tốt đẹp" hôm 18/5 tại Italy với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết 3 quan chức cấp cao đã thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình hôm 16/5 tại Istanbul, "nơi Nga đã cử một phái đoàn cấp thấp không có quyền ra quyết định", đồng thời nhắc lại lời phàn nàn của ông vào tuần trước rằng Điện Kremlin không coi trọng các cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi đã xác nhận sự sẵn sàng của Ukraine cho hoạt động ngoại giao thực sự và nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện càng sớm càng tốt", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết về cuộc gặp với ông Vance và ông Rubio.

Tổng thống Ukraine cùng Phó Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ cũng "đề cập đến" các lệnh trừng phạt của Nga, tình hình chiến trường và các cuộc trao đổi tù nhân trong tương lai, ông Zelensky cho biết.

"Tôi cảm ơn người Mỹ vì sự ủng hộ và lãnh đạo của họ trong việc cứu sống các sinh mạng", ông Zelensky cho biết thêm.

Cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Vance là cuộc gặp đầu tiên kể từ sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng vào tháng 2 khiến quan hệ hai bên căng thẳng.

Tổng thống Zelensky mô tả cuộc gặp mới nhất là "tốt đẹp" và công bố hình ảnh các quan chức Ukraine và Mỹ cùng mỉm cười.

Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết thêm Tổng thống Zelensky và Phó Tổng thống Vance đã thảo luận về "tình hình trên chiến trường, công tác chuẩn bị cho cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, khả năng trừng phạt Nga nếu đàm phán không có kết quả, lệnh ngừng bắn".

Những nỗ lực ngoại giao gia tăng diễn ra sau các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev trong nhiều năm - được tổ chức tại Istanbul vào ngày 16/5 - không đạt được lệnh ngừng bắn, và khi các nhà lãnh đạo châu Âu đe dọa sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow.

Quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen cho biết tuần tới sẽ là "thời điểm quan trọng" đối với tương lai của Ukraine, trước cuộc điện đàm tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump ngày 17/5 cho biết ông sẽ trao đổi qua điện thoại với ông Putin để chấm dứt "cuộc đổ máu" ở Ukraine.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram hôm 16/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev đã phối hợp lập trường của mình với các đồng minh chủ chốt - bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức - trước cuộc họp với phái đoàn Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Umerov, trưởng đoàn đàm phán Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, gọi đây là một động thái nhằm "tìm ra những cách thực sự để đạt được một nền hòa bình lâu dài và công bằng".

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố ưu tiên số một của Ukraine là "ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện và trung thực".

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga Rodion Miroshnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, nói rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Nga và Ukraine đều phải hỗ trợ cho nền hòa bình lâu dài, chứ không phải là cơ hội để Kiev tập hợp lại lực lượng quân sự.

"Chúng tôi chắc chắn nhận ra rằng phía Ukraine cần ngừng bắn để củng cố vị trí của mình, xây dựng các công sự mới, cung cấp vũ khí, tập hợp lại lực lượng… Điều đó có nghĩa là đạt đến một cấp độ leo thang mới trong một tháng", ông Miroshnik bình luận.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.