Vận động giao nộp xung kích điện, hạn chế đánh bắt tận diệt

(Baohatinh.vn) - Công an xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp hàng chục bộ dụng cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy có một số người dân dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản tại các kênh nhà Lê, kênh 19/5, ao, hồ, mương thủy lợi... Đây là cách đánh bắt tận diệt khiến nguồn lợi thủy sản khó có thể tái tạo, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

11.jpg
Công an xã Lâm Trung Thủy kiểm tra, tiếp nhận xung kích điện của người dân đến giao nộp.

Để đẩy lùi tình trạng này, từ ngày 11/7/2024, Công an xã Lâm Trung Thủy đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp thiết bị xung kích điện; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động thuỷ sản, không khai thác, đánh bắt thuỷ sản bằng xung kích điện và các phương pháp có tính huỷ diệt ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản.

12-3799.jpg
Người dân đến giao nộp dụng cụ kích điện cho lực lượng chức năng.

Chỉ tính trong 3 ngày ra quân, Công an xã Lâm Trung Thủy đã vận động người dân giao nộp 23 bộ kích điện. Ngoài ra, trước đó, lực lượng Công an xã đã tổ chức tuần tra và bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng đang sử dụng kích điện để bắt cá trên đồng ruộng tại thôn Ngọc Lâm. Hiện, Công an xã đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Để ngăn chặn tình trạng sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản, cùng với việc kiểm tra xử lý của lực lượng Công an xã, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các ngành, đoàn thể, cấp ủy, ban chỉ huy các thôn và sự vào cuộc của toàn thể Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của người dân trên địa bàn.

Trung tá Trần Văn Hòa - Trưởng Công an xã Lâm Trung Thủy

Đọc thêm

Đừng để thiết bị sưởi ấm trở thành mồi lửa!

Đừng để thiết bị sưởi ấm trở thành mồi lửa!

Nhiệt độ giảm sâu, nhu cầu sử dụng các thiết bị sinh nhiệt, thiết bị điện để sưởi ấm của người dân Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách.
Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Chỉ vì bức xúc khi không xin được xi măng công trình, Đậu Đức Tứ (trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dùng gậy gỗ đánh người anh em “cọc chèo” thân thiết, gây thương tích 14%.
Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.