[Video] Trà sữa "gây sốt" giới trẻ Hà Tĩnh
Uống trà sữa trong không gian “sang chảnh”, check-in facebook, nói chuyện với bạn bè đang là xu hướng được các “thượng đế trẻ” tại TP Hà Tĩnh ưa thích...
Thực tế trà sữa đã có mặt từ rất lâu với một cốc sữa pha với bột trà nhiều vị, giá bán khá rẻ, chỉ từ 10-15 nghìn đồng/cốc cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, từ vài năm gần đây, sự du nhập của các thương hiệu trà sữa Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản… ngay lập tức đã tạo ra một “cơn sốt” cho giới trẻ bởi hương vị thơm ngon của trà kết hợp sữa béo ăn kèm topping, pudding, hạt trân châu…
Hiện trà sữa đang trở thành "cơn sốt" trong giới trẻ Thành Sen.
Các cửa hàng trà sữa đang khai trương với tốc độ chóng mặt. Cửa hàng càng có vị trí thuận tiện, không gian đẹp càng thu hút được các bạn trẻ. Điểm đặc biệt là thị trường trà sữa tại TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng lôi cuốn các “ông lớn” như Dingtea, Chago, Mr. Goodtea, Royaltea, Uyshan, Kingtea…
Chỉ cần dạo quanh một số đoạn đường đông đúc là có thể nhanh chóng bắt gặp hàng loạt quán trà sữa mang thương hiệu khác nhau. Không gian “sang chảnh”, trẻ trung, nhiều nguyên liệu mới lạ, gây hứng thú cho người thưởng thức. Ngoài ra, các cửa hàng trà sữa cũng cung cấp dịch vụ ship hàng trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và lan tỏa độ phủ sóng của mình.
Được biết, hiện tại, các cửa hàng trà sữa có rất nhiều loại trà nhưng chủ yếu là trà nguyên chất, trà trái cây, trà sữa, trà kem, trà bọt sữa tươi… Mỗi loại có từ 5-7 vị cho khách lựa chọn. Mỗi quán trà sữa đều có thực đơn rất đa dạng với khoảng 30 loại. Sự “bùng nổ” trà sữa khiến nhiều người rối trí không biết chọn loại nào và những tên gọi thương hiệu tương tự nhau cũng khiến khách hàng phân vân.
Nhiều người cũng đặt câu hỏi về chất lượng của các loại trà sữa này
Nhiều quán trà sữa mọc lên với đủ loại thương hiệu khác nhau và phần lớn đều “khoác áo” nguồn gốc từ các nước nổi tiếng về trà. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bối rối khi quyết định “chọn mặt, gửi tiền” để mua một ly trà sữa, nhất là trong bối cảnh nhiều thương hiệu đình đám cũng đã từng phải đối mặt với vấn đề không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Anh Hoàng Ngọc Quân (kinh doanh tự do) cho hay: “Mình thấy vị trà ở nhiều nơi cũng na ná nhau. Hơn nữa, các thương hiệu mới chưa biết chất lượng thế nào. Có lẽ đợi bạn bè mình đánh giá tốt thì mình mới dám thử”.
Đang tạo ra “cơn sốt” trên thị trường đồ uống tại TP Hà Tĩnh nhưng nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng của các loại trà này. Giá cả cũng khá đắt đỏ đối với những bạn sinh viên, học sinh. Chính vì vậy, người tiêu dùng nên thận trọng khi sử dụng.
ngân giang
{name} - {time}
Các tin đã đưa
“Xin một vé về tuổi thơ” dẫn đầu tuần 2 Cuộc thi ảnh “Hà Tĩnh trong tôi”
[Photo] Đặc sắc Liên hoan Tiếng hát dân ca học đường Nghi Xuân
Liên hoan tiếng hát dân ca học đường Nghi Xuân
Kiên quyết loại bỏ dần những hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội
Vì sao du lịch Hà Tĩnh nằm top cuối vùng Bắc Trung bộ?
Giới trẻ Thành Sen sống chậm với... cà phê “nhạc sống”
Đào mương thoát nước, “bắt” được hũ sành chứa hàng vạn đồng xu cổ
Người đẹp Hà Tĩnh dừng chân ở bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017
Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo: “Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh”
Thiếu dịch vụ “níu chân” du khách, du lịch hồ Kẻ Gỗ “thất thế”!