Vì sao cả Mỹ và Triều Tiên đều ngại chiến tranh tổng lực?

Chiến tranh Triều Tiên cách đây 67 năm đã cướp đi sinh mạng của 60 vạn dân thường.

vi sao ca my va trieu tien deu ngai chien tranh tong luc

Dân Triều Tiên sau một trận càn

Đã 6 tháng kể từ khi bán đảo Triều Tiên căng thẳng nhưng viễn cảnh về một cuộc chiến tổng lực sẽ khó xảy ra. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rất rõ cái giá phải trả của một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Cách đây 67 năm, chiến tranh Triều Tiên đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người.

“Nếu sử dụng biện pháp quân sự, đó sẽ là thảm họa không thể đong đếm”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói. Chiến tranh Triều Tiên đã cướp đi mạng sống của 60 vạn dân Triều Tiên và 1 triệu dân Hàn Quốc. Hàng trăm ngàn lính cũng bỏ mạng vì cuộc nội chiến này.

Trái tim Seoul

vi sao ca my va trieu tien deu ngai chien tranh tong luc

Vùng chịu thiệt hại nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra.

Trong khi căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên có thể lên cao, có rất nhiều kịch bản được vẽ ra. Trong số này có tấn công hạt nhân hay pháo kích quy mô nhỏ.

“Mục đích cuối cùng là kiểm soát sự leo thang căng thẳng quá mức. Mức độ tấn công cần được xem xét để tránh tối đa mức độ hủy diệt”, Adam Mount, chuyên gia cao cấp ở Trung tâm tiến bộ nước Mỹ, nói.

Nguy hiểm lớn nhất hiện nay là thành phố đông dân như siêu đô thị Seoul với hơn 9,7 triệu dân hoặc Tokyo với hơn 38 triệu dân. Một quả bom hạt nhân ném vào khu vực này sẽ gây ra thảm họa về nhân mạng. Nếu sử dụng vũ khí truyền thống, số người thiệt mạng cũng có thể lên vài vạn.

vi sao ca my va trieu tien deu ngai chien tranh tong luc

Bom nổ trong chiến tranh Triều Tiên.

“Cuộc chiến với Triều Tiên sẽ diễn ra ở gần trung tâm Seoul và cái giá phải trả sẽ là rất đắt”, Ash Carter và William Perry, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói.

“Hàng ngàn lính Mỹ và chục ngàn lính Hàn Quốc sẽ chết. Triệu người tị nạn sẽ đổ ra các cung đường cao tốc. Thiệt hại của Triều Tiên còn lớn hơn. Quy mô và mức độ hủy diệt của cuộc chiến lớn hơn gấp nhiều lần chiến tranh Triều Tiên cách đây 67 năm”, bài xã luận trên tờ National Interest viết.

Chuyên gia Roger Cavzos từ Viện Nautilus đánh giá trong một phút đầu tiên sẽ có 3.000 người thiệt mạng vì pháo kích và sau đó tăng lên 64.000 người trong ngày tiếp theo. Một cuộc nã pháo giữa hai bên sẽ khiến ít nhất 3 vạn dân thường thiệt mạng.

Đe dọa hạt nhân

vi sao ca my va trieu tien deu ngai chien tranh tong luc

Lính Mỹ bị thương trong chiến tranh.

Nếu chiến tranh tổng lực nổ ra, mối lo số một của Mỹ là dập tắt đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Không quân Mỹ có thể sử dụng 23 máy bay tấn công chiến lược F-22 – mỗi chiếc mang được 2 quả bom 450 kg – và 10 máy bay ném bom B-2 –dùng để phá hủy boongke – nhằm hủy diệt cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, theo Stratfor.

Mỹ có thể dựa vào tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu, bắn từ biển cách xa hàng trăm cây số. Nếu đủ thời gian, Mỹ có thể cử 4 tàu ngầm tên lửa lớp Ohio vào vùng biển Triều Tiên. Khi kết hợp cùng tàu khu trục và tàu tuần dương của Hạm đội 7, Mỹ có thể bắn 600 tên lửa hành trình cùng lúc.

vi sao ca my va trieu tien deu ngai chien tranh tong luc

Lính Mỹ nhảy dù đổ bộ xuống Triều Tiên.

Vấn đề khó khăn với Mỹ là công tác tình báo. Rất khó để xác định chính xác các địa điểm cần tấn công ở Triều Tiên. Mỹ đã mất rất nhiều thời gian thu thập thông tin về Triều Tiên nhưng cựu giám đốc CIA Michael Hayden nhấn mạnh Triều Tiên là quốc gia khó thu thập tin tức nhất thế giới.

Nếu không có thông tin chi tiết, Mỹ sẽ khó hủy diệt kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và Bình Nhưỡng có thể dội bom ngược vào đất Mỹ. “Trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ, Triều Tiên hoàn toàn đủ sức bắn tên lửa gắn được đầu đạn hạt nhân tới đất Mỹ”, Hayden nói.

Theo Dân việt

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.