Vì sao Lương Xuân Trường chọn khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

(Baohatinh.vn) - Gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiền vệ Lương Xuân Trường hy vọng sẽ lấy lại được phong độ và đóng góp công sức giúp CLB đạt được thành tích tốt nhất ở mùa giải này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
e.jpg
Lương Xuân Trường tập luyện cùng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau nhiều đồn đoán, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chính thức cập bến CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bằng bản hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng, thời hạn đến hết mùa giải 2023/2024.

Chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang đã có buổi tập luyện cùng CLB để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà Công an Hà Nội, khuôn khổ vòng 12. Chia sẻ về cảm xúc khi khoác áo đội bóng mới, Xuân Trường cho hay: bản thân khá hào hứng với buổi tập đầu tiên, các đồng đội và ban huấn luyện mới rất thân thiện. Mọi người chào đón rất nồng nhiệt.

Nói về mục tiêu cùng đội bóng núi Hồng, tiền vệ sinh năm 1995 cho biết, bản thân anh sẽ cố gắng tập trung, đóng góp tốt nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

z1.jpg
Xuân Trường sẽ đối đầu với người thầy cũ trong trận gặp CLB Công an Hà Nội vòng 12.

Ở cuộc đối đầu sắp tới với Công an Hà Nội, Xuân Trường sẽ gặp lại người thầy cũ Kiatisak. Trường từng thi đấu và tập luyện cùng vị chiến lược gia người Thái Lan, phần nào đó hiểu được triết lý của thầy cũ.

“Vì đã đồng hành với HLV Kiatisak trong một thời gian nhất định nên tôi cũng nắm khá rõ về triết lý bóng đá của thầy. CLB Công an Hà Nội đang đạt phong độ rất cao, đây sẽ là một trận đấu khó khăn, bởi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Bản thân tôi cũng cần nhiều thời gian hơn để kết nối tốt hơn với anh em trong đội...”, Xuân Trường chia sẻ.

Cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở thời điểm phong độ đi xuống, người hâm mộ chờ đợi, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, Lương Xuân Trường sẽ tỏa sáng trở lại. Bởi trước đó, vị HLV này đã từng “hồi sinh” nhiều cầu thủ như: Bùi Văn Đức, Vũ Quang Nam, Vũ Viết Triều, Trần Đình Tiến. Những cầu thủ này cũng khá giống với Xuân Trường khi liên tục gặp chấn thương, không được CLB cũ trọng dụng.

m.jpg
Hy vọng dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thành Công, Xuân Trường sẽ toả sáng trở lại.

Tài năng của Xuân Trường là không phải bàn cãi. Việc Xuân Trường gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong thời điểm này được xem là có lợi cho cả đôi bên.

Tại đội bóng tầm trung như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh sẽ đỡ áp lực và có nhiều cơ hội ra sân hơn. Ở chiều ngược lại, Xuân Trường là sự bổ sung cần thiết đối với đội bóng núi Hồng đang trong tình trạng bị khuyết các vị trí chủ chốt.

Nói về lý do gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Xuân Trường cho biết: “Tôi đã có sự trao đổi với HLV Nguyễn Thành Công, chú ấy đưa ra đánh giá về lối chơi, phong cách chơi của tôi. Tôi cảm nhận được rằng chú Công khá hiểu bản thân tôi. Tôi hy vọng trong thời gian tới, chú Công và ban huấn luyện sẽ biết cách sử dụng tôi hiệu quả nhất. Tôi có niềm tin và rất kỳ vọng vào điều này”.

z2.jpg
Xuân Trường sẽ phải nâng cao thể lực nếu muốn có suất đá chính tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Kết thúc trận đấu với Công an Hà Nội, Xuân Trường được ban huấn luyện cho nghỉ phép vì theo hợp đồng anh sẽ không được thi đấu ở trận gặp Hải Phòng ở vòng 13 nhưng Xuân Trường chọn đi theo CLB về Hà Tĩnh để tập luyện. Chàng cầu thủ đang rất háo hức ra mắt cổ động viên Hà Tĩnh.

Ở thời điểm hiện tại, Xuân Trường cần thêm thời gian, cần thêm cơ hội để lấy lại cảm giác tốt nhất. Và trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, người yêu bóng đá hy vọng anh sẽ tìm lại được phong độ vốn có.

Xuân Trường là một cầu thủ giỏi. Chúng tôi chiêu mộ cậu ấy có nhiều lý do. Ở khía cạnh chuyên môn, chúng tôi sẽ có lực lượng dày hơn, có nhiều sự lựa chọn chất lượng hơn. Tôi muốn Hà Tĩnh có nhiều cầu thủ tốt như Xuân Trường để người hâm mộ Hà Tĩnh quan tâm nhiều hơn và sẽ đến sân đông hơn để ủng hộ cho đội bóng.

HLV Nguyễn Thành Công

Video: Xuân Trường chia sẻ trong buổi ra mắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast