Vừa “khai sinh”, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đã bị gọi điện lừa mua tài liệu

(Baohatinh.vn) - Không ít doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Tĩnh đã phải tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại lừa mua tài liệu tập huấn hoặc đăng ký tham gia các dịch vụ do một số cá nhân, tổ chức mạo danh... khi vừa mới thành lập.

Vừa “khai sinh”, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đã bị gọi điện lừa mua tài liệu

Ảnh minh họa Internet

“Em gọi đến từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh mình ấy anh. Sắp tới, đơn vị sẽ tổ chức tập huấn 1 ngày để cấp chứng chỉ phòng cháy... Theo quy định, mỗi công ty có 2 người tham dự gồm giám đốc và chuyên môn. Nếu anh bận, anh có thể ủy quyền cho người khác đi thay nhưng ít nhất phải có một người tham dự anh nhé. Lưu ý, đợt tập huấn này, bên PCCC sẽ hỗ trợ cơm trưa, chi phí đi lại còn tài liệu tập huấn 1 bộ/1 triệu đồng thì không cấp phát mà công ty mua để lấy tài liệu cho mình…”

Đó là cuộc gọi đầu tiên mà anh Lê Văn Đ. – Giám đốc Công ty Xây dựng và Vận tải TĐ (TP Hà Tĩnh) nhận được sau khi công ty anh được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập DN chưa đến 1 tiếng đồng hồ.

Lấy lý do vì mới thành lập, cần thời gian nghiên cứu thêm, anh Lê Văn Đ. đã “cắt đuôi” được cuộc gọi khá “bí ẩn” nói trên.

Thế nhưng, vừa gác máy chưa được vài chục phút, anh Đ. lại tiếp tục nhận được cuộc gọi khác. Khác với lần trước, lần này, người gọi đã “cài cắm” nhiều thông tin để lấy niềm tin bước đầu từ anh Đ.

Anh Đ. kể: “Vừa mới nghe máy, người gọi từ số 0823235239 tự nhận là đã tiếp nhận hồ sơ về DN tôi từ cơ quan quản lý Nhà nước. Để tăng độ tin tưởng, cô ta đọc mã số thuế, địa chỉ đăng ký DN, tên giám đốc…

Vừa “khai sinh”, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đã bị gọi điện lừa mua tài liệu

Các thông tin doanh nghiệp được công khai trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia nên không khó để các đối tượng lừa đảo có được.

Do bận nhiều việc nên tôi cũng chưa cập nhật mã số thuế. Thế nên, khi nghe họ đọc một dãy mã số thuế tôi khá ngỡ ngàng và cứ tưởng người của cơ quan thuế gọi. Tiếp đó, họ thông tin về các công văn, thông tư về thuế mới được ban hành 2020 đề nghị DN cập nhật. Điều này cũng khá hợp lý nên tôi tiếp tục cuộc nói chuyện…

Thế nhưng, sau đó, người này đề nghị tôi mua một bộ gọi là “Tài liệu thuế 2020” với giá thấp nhất và duy nhất do Nhà nước niêm yết. Tôi còn chưa kịp trả lời đồng ý hay không thì người này nói: “Sau khi mua anh sẽ không phải đóng bất kì một loại thuế phí gì trong 10 năm, đây là quy định bắt buộc của Nhà nước anh nhé!”

“Tôi ậm ừ cho qua định cúp máy thì người này tiếp lời: “Chi phí cho ‘Tài liệu thuế 2020’ là 490.000 đồng. Em sẽ chuyển đến địa chỉ anh đăng ký công ty. Nếu có bên PCCC bắt anh tập huấn, mua tài liệu đều là lừa đảo anh nhé!” – Anh Đ. chia sẻ thêm.

Vừa “khai sinh”, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đã bị gọi điện lừa mua tài liệu

Theo khuyến cáo, những chủ trương về tổ chức các chương trình tập huấn, cấp phát tài liệu phải được gửi trực tiếp đến DN và được xác nhận bởi đơn vị liên quan.

Cũng liên tiếp nhận các cuộc gọi từ số lạ vào thời điểm công ty mới thành lập, chị Nguyễn Thị Hiền (Công ty TNHH Thương mại Anh Hải – Hương Sơn) bức xúc: “Có những ngày, tôi nhận không dưới 10 cuộc điện thoại mời chào, có khi ép buộc, dọa dẫm để mua tài liệu. Sáng gọi, trưa gọi, gọi liên tục…”

Theo tìm hiểu, đa số các DN mới thành lập đều bị nhiều cuộc điện thoại gọi đến với các nội dung như mời tập huấn, bán tài liệu… Nhiều người còn tự xưng là cán bộ của sở nọ, ngành kia để dọa dẫm, ép DN phải mua tài liệu. Họ tự gửi tài liệu cho DN và liên tục gọi điện yêu cầu phải trả tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc cho đơn vị làm dịch vụ chuyển hàng. Vì chưa có kinh nghiệm lại sợ phiền hà nên nhiều DN đành chấp nhận bỏ tiền mua tài liệu với giá cao ngất ngưởng.

Vừa “khai sinh”, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đã bị gọi điện lừa mua tài liệu

Chị Nguyễn Thị Thơ – Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT khẳng định: Nếu các cơ quan của tỉnh có chủ trương cung cấp tài liệu cho DN sẽ trực tiếp gửi công văn có đầy đủ con dấu...

Chị Nguyễn Thị Thơ – Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT cho biết: “Những thông tin cơ bản về DN như số điện thoại giám đốc, địa chỉ… đều được đăng tải công khai lên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia khi hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh. Do vậy, các đối tượng lừa đảo không khó để có được thông tin của DN…”

Trao đổi về việc này, chị Thơ khẳng định: Những số điện thoại gọi đến DN tự nhận là một cơ quan nhà nước nào đó yêu cầu mua tài liệu, tập huấn mất phí đều là lừa đảo. Nếu các cơ quan của tỉnh có chủ trương cung cấp tài liệu cho DN sẽ trực tiếp gửi công văn có đầy đủ con dấu. Các DN cần cẩn trọng với những tổ chức, cá nhân chỉ gọi điện hoặc gửi thư điện tử chào mời mua hàng hóa, dịch vụ…

Sở KH&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 18/ SKHĐT- ĐKKD ngày 17/4/2019 về việc cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ để bán sách, tài liệu, tập huấn. Công văn này được tuyên truyền trực quan tại bộ phận giao dịch “một cửa” của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT ở Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh; gửi thông báo và khuyến cáo trực tiếp khi các tổ chức, cá nhân đến đăng ký thành lập DN.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!