Thời gian gần đây, thời tiết thuận lợi, các luồng cá cơm - một trong những loài cá chủ lực của vụ cá Bắc xuất hiện khá nhiều và dày đặc trên vùng biển Hà Tĩnh - mang lại niềm vui lớn cho bà con ngư dân, nhất là các tàu khai thác ven bờ và vùng lộng.
Vừa cập cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) với chuyến biển thắng lợi, anh Nguyễn Tiến Thắng - ngư dân xã Lộc Hà chia sẻ: “Tranh thủ nắng ấm, biển êm, bà con ngư dân liên tục vươn khơi để duy trì nhịp sản xuất. Tàu của chúng tôi trúng luồng cá cơm, ngày nhiều đạt vài tấn, ngày ít cũng được trên 7 tạ. Anh em cũng phấn khởi vì công sức bỏ ra được đền đáp”.
Cách đó không xa, sau gần một ngày bám biển, gặp đúng luồng cá cơm, thuyền của anh Hồ Minh Huy (xã Đồng Tiến) đã đánh bắt được hơn 7 tạ cá, thu về trên 15 triệu đồng. Anh Huy cho biết: “Đợt này cá cơm xuất hiện nhiều, bà con ra khơi hầu như đều có thu nhập khá. Bán xong cho thương lái tại cảng, tôi nhanh chóng làm thủ tục để tiếp tục vươn khơi”.
Theo thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, từ đầu tháng 1 đến nay, sản lượng cá cơm khai thác cập cảng cá Cửa Sót tăng cao, đạt trên 100 tấn. Số cá này được các thương lái thu mua toàn bộ ngay tại bến, góp phần nâng cao thu nhập cho ngư dân, đồng thời tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất - chế biến nước mắm cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, ngư dân các xã, phường ven biển như Đan Hải, Cổ Đạm, Hải Ninh... cũng đón niềm vui lớn vì sau chuyến ra khơi ngắn ngày trở về có những khoang đầy cá cơm. Những mẻ cá cơm tươi rói được vận chuyển nhanh chóng lên bến tập kết, thương lái thu mua trực tiếp với mức giá ổn định từ 12 - 15.000 đồng/kg, tạo tâm lý phấn khởi cho ngư dân.
Bên cạnh đó, các tàu công suất nhỏ với chiều dài từ 6 - 12m của ngư dân ven biển cũng đánh bắt được nhiều loại hải sản khác như: tôm, ghẹ, cá cháo, ruốc (tép biển), cá bạc má,… Tại bến cá tập trung của xã Thạch Lạc, sau chuyến biển trở về, ngư dân Phan Văn Thành (thôn Bắc Lạc) phấn khởi vì khai thác được hơn 4 tạ ruốc biển.
Ông Thành chia sẻ: “Sau đợt biển động dài ngày, hơn 1 tuần qua, chúng tôi đã vươn khơi trở lại. Những ngày sáng sớm có sương mù dày, sau đó trời hửng nắng nhẹ thì nguồn lợi hải sản thường xuất hiện khá nhiều nhất là cá cơm, ruốc biển. Ngoài ra, hiện nay, bà con cũng đầu tư thêm thiết bị dò cá đo được tần số nên việc khai thác thuận lợi hơn trước rất nhiều”.
Thời điểm này thường được ngư dân gọi là mùa gió chướng, việc vươn khơi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bù lại, giá hải sản đánh bắt được cao hơn so với các thời điểm khác, nhiều chuyến biển có thể mang lại thu nhập vài triệu đồng/ngày. Riêng ruốc biển đang được thu mua ngay tại bến giá từ 20 - 25.000 đồng/kg đối với ruốc dùng để phơi khô và từ 10 - 12.000 đồng/kg loại để muối.
Được biết, xã Thạch Lạc hiện có đội tàu trên 330 chiếc, chủ yếu hoạt động khai thác gần bờ, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.000 lao động. Đây là lực lượng quan trọng góp phần duy trì nhịp sản xuất nghề cá, nhất là trong những thời điểm cao điểm cuối năm.
Ông Hoàng Trọng Dương - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Chính quyền địa phương luôn quan tâm, động viên ngư dân vươn khơi để nâng cao thu nhập. Cùng với đó, xã thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo bà con theo dõi, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo thời tiết, chủ động trong quá trình khai thác, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản”.
Không chỉ các tàu khai thác ven bờ, đội tàu công suất lớn của tỉnh với hơn 270 tàu cũng đang tích cực vươn khơi, bám biển tại các ngư trường rộng lớn quanh đảo Cô Tô (Quảng Ninh), vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi,... Những chuyến biển dài ngày mang lại nguồn thu ổn định cho ngư dân, góp phần duy trì sự hiện diện thường xuyên của tàu cá của nước ta trên các vùng biển xa bờ.
Ông Trần Văn Tuấn - ngư dân phường Hải Ninh cho biết: “Tàu của tôi có công suất 495 CV, làm nghề câu khơi nên mỗi chuyến đi biển kéo dài khoảng 15 ngày. Hiện tàu đang chuẩn bị cập cảng Đà Nẵng, đợt này chủ yếu khai thác được cá cam, cá mú, cá thu, với sản lượng hơn 2 tấn. Anh em trên tàu ai cũng phấn khởi vì sản lượng khá. Sau khi bán cá và bổ sung thêm nhiên liệu, lương thực, chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi cho chuyến biển mới”.
Theo ông Nguyễn Trọng Nhật - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện để ngư dân duy trì hoạt động khai thác trên biển cả ở vùng ven bờ, vùng lộng, vùng khơi. Nguồn lợi thủy sản xuất hiện trong vụ cá Bắc phong phú với nhiều loài như cá thu, cá cam, cá cơm, nhuyễn thể, cá đù, cá đục, tôm, ruốc, cá hồng… qua đó góp phần nâng cao năng suất và sản lượng khai thác, giúp ngư dân ổn định thu nhập.
Cùng với việc tạo điều kiện cho ngư dân khai thác hiệu quả, ngành chuyên môn cũng đang tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU; đẩy mạnh theo dõi, quản lý hoạt động khai báo, kiểm soát tàu cá rời - cập cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống eCDT; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như đánh bắt sai vùng, sai nghề ghi trong giấy phép khai thác.