Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 31 năm xây dựng và phát triển, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã có những bước tiến dài trong phát triển đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân dưới chân núi Hồng.

Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Ngã tư trung tâm được đâu tư xây dựng đã trở thành điểm nhấn của TX Hồng Lĩnh.

Ngày 2/3/1992 là ngày đặc biệt khi thị trấn Hồng Lĩnh được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định thành lập TX Hồng Lĩnh.

Thời kỳ đầu thành lập TX Hồng Lĩnh gặp rất nhiều khó khăn. Kinh tế phát triển ở mức thấp; công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn manh mún; hoạt động văn hóa, thể thao nghèo nàn, thiết chế văn hóa thiếu và bất cập; cơ sở hạ tầng đô thị thiếu thốn, đường hẹp, nhiều tuyến đường lầy lội, chủ yếu những dãy nhà cấp 4. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân thị xã còn nhiều khó khăn...

Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Đường Trần Phú mang diện mạo mới.

Trải qua chặng đường 31 năm, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, Đảng bộ và Nhân dân thị xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, thuận lợi để xây dựng, phát triển thị xã theo mục tiêu đã xác định.

Chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của quê hương, ông Trần Văn Chương - Bí thư Chi bộ TDP 7, phường Đậu Liêu phấn khởi: "Từ một thị trấn nhỏ, đến nay TX Hồng Lĩnh đang vươn mình mang dáng vóc đô thị văn minh. Những con đường nhỏ hẹp giờ đây được thay thế bằng đường nhựa, đường bê tông rộng rãi. Nhiều cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương”.

Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện doanh nghiệp cắt băng khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (tháng 8/2022).

TX Hồng Lĩnh có quốc lộ 1 và quốc lộ 8 đi qua, thuận lợi cho giao thương quốc tế và các địa phương trong cả nước, có lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị. Do đó, để sớm hoàn thành tiêu chí đô thị loại III, trở thành trung tâm kinh tế, xã hội, đô thị phía Bắc của tỉnh, TX Hồng Lĩnh triển khai giải pháp then chốt là chuyển dịch đúng hướng kinh tế đô thị, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng nhanh; tập trung hoàn thiện, nâng cao tiêu chí xây dựng hạ tầng đô thị; thu hút đầu tư.

Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của TX Hồng Lĩnh đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng nhanh (năm 2022 chiếm trên 96%); thu nhập bình quân đầu người tăng vượt bậc (năm 2022 đạt 65 triệu đồng/người/năm); văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, Cụm công nghiệp Nam Hồng có tỷ lệ lấp đầy đạt 80%.

Thời gian qua, TX Hồng Lĩnh đã tập trung triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, dự án trên các lĩnh vực, nhất là chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh. Từ năm 2022 đến nay, TX Hồng Lĩnh đã phê duyệt danh mục 42 công trình chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 40% .

Nổi bật là nút giao thông quốc lộ 1 với quốc lộ 8; vỉa hè và trồng cây đường Nguyễn Ái Quốc; tuyến đường Ngô Đức Kế; hệ thống điện trang trí tuyến đường Trần Phú và các cổng chào trang trí tại tuyến đường 2/3, đường Nguyễn Đổng Chi… Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mang đến diện mạo khang trang, sạch đẹp cho thị xã. Đến nay, thị xã đã đạt 53/63 tiêu chí tiêu chí đô thị loại III.

Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu khảo sát thực địa quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Nam Hồng Lĩnh -- Bắc Can Lộc.

Trong những năm gần đây, TX Hồng Lĩnh là điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh với nhiều cụm công nghiệp và tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt cao, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp nhẹ của tỉnh.

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, thị xã đã thu hút được 34 dự án phát triển kinh tế - xã hội với tổng vốn đầu tư trên 3.300 tỷ đồng. Đến nay có 21 dự án đã đi vào hoạt động, trong đó có một số dự án lớn, như: Nhà máy May Haivina Hồng Lĩnh, quy mô 15 triệu USD đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 với gần 2.500 lao động, đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2; Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh quy mô hơn 1.200 tỷ đồng...

Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

UBND thị xã Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2022

Những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân Hồng Lĩnh đạt được còn thể hiện rõ qua các mặt đời sống văn hóa, xã hội. Theo đó, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên được tổ chức; đã huy động xã hội hoá hàng trăm tỷ đồng đầu tư trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích văn hóa - lịch sử trên địa bàn, điển hình là Khu di tích Đại Hùng, Chùa Thiên Tượng, Chùa Hang, Đền Cả…; chất lượng giáo dục luôn thuộc tốp đầu toàn tỉnh, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Quán triệt sâu sắc quan điểm “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm”, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh (ảnh tư liệu).

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông cho biết: “Thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang đô thị để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đô thị loại III.

Đồng thời, khai thác hiệu quả lợi thế quốc lộ 1A, quốc lộ 8, đường cao tốc để phát triển thương mại, dịch vụ; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, thu hút đầu tư để phát triển du lịch văn hóa tâm linh, với hệ thống các di tích trên địa bàn...”.

Đọc thêm

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!