Hà Tĩnh nắng nóng đỉnh điểm, có nơi 41 độ C

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 6/5, Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Hà Tĩnh nắng nóng đỉnh điểm, có nơi 41 độ C

Ngày hôm qua (5/5), nhiệt độ trên địa bàn tỉnh tăng nhanh và đạt mức nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại thị xã Kỳ Anh 39,5 độ C, huyện Kỳ Anh 39,8 độ C, Hương Sơn, Hương Khê và TP Hà Tĩnh 40,8 - 41,3 độ C; độ ẩm thấp nhất 35-46%.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 6 và 7/5, Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng ven biển 39 - 40 độ C, vùng núi 40 - 41 độ C, độ ẩm tương đối thấp, dao động từ 35 - 45%.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài đến hết ngày 7/5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Hà Tĩnh nắng nóng đỉnh điểm, có nơi 41 độ C

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast