Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/4) - ngày đầu tiên quy định giãn cách xã hội được gỡ bỏ, nhiều doanh nghiệp, chủ kinh doanh dịch vụ, mặt hàng không thiết yếu tại Hà Tĩnh đã mở cửa bán hàng trở lại. Đồng thời, các cơ quan công sở cũng quay trở lại lịch làm việc theo quy định.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhiều chủ kinh doanh tại TP Hà Tĩnh – nơi tập trung số lượng lớn các cửa hàng, cửa hiệu, quán xá đã bắt tay vào dọn dẹp, bày biện lại hàng hoá để mở bán.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Theo ghi nhận của PV vào sáng 23/4, hầu hết các mặt hàng kinh doanh từ quần áo, đồ gỗ mỹ nghệ, đồng hồ, văn phòng phẩm...

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

... đến các dịch vụ như: ăn uống, sửa xe, cắt tóc, cafe… tại nhiều tuyến phố chuyên doanh của TP Hà Tĩnh như Nguyễn Công Trứ, Lý Tự Trọng, Xuân Diệu, Trần Phú… đã mở cửa trở lại.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Tại đình chợ TP Hà Tĩnh, các quầy hàng quần áo, giày dép, vải,… tiểu thương đã bày hàng nhưng lượng khách vẫn vắng. Hoạt động chủ yếu vẫn là tiểu thương lau dọn, vệ sinh hàng hóa, cơ sở vật chất.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Chị Trần Thị Mai - Tiểu thương kinh doanh vải tại chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Sau hơn 3 tuần đóng cửa, được trở lại bán hàng, chúng tôi rất phấn khởi bởi thu nhập của cả nhà trông chờ vào quầy này. Sáng nay, chúng tôi bắt đầu mở ốt, kiểm lại và bày hàng ra. Dù được bán nhưng chúng tôi vẫn tuân thủ theo quy định phòng dịch, mang khẩu trang và không đứng gần nhau”.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Chị Thu Hiền (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Hết thời gian giãn cách xã hội nhưng mọi sinh hoạt của gia đình không có nhiều thay đổi. Ngoài những công việc cần thiết phải đi lại, gia đình tôi vẫn hạn chế ra đường, chú ý đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn khi đến nơi đông người”.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Hàng quán ăn uống đã bắt đầu đón khách nhưng theo ghi nhận, số lượng người đến ăn tại chỗ vẫn chưa thực sự đông trở lại như trước khi thực hiện giãn cách xã hội.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Theo quan sát, dù hoạt động kinh doanh đã diễn ra như ngày thường nhưng cả người bán lẫn người mua đều đang cảnh giác với dịch bệnh.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Các hoạt động vận tải như xe bus...

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

... taxi chạy tuyến nội tỉnh đã hoạt động với 50% số lượng phương tiện theo phương án doanh nghiệp đã đăng ký trước đây và phải đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Hợp tác xã sản xuất bánh kẹo Tân Tiến Phát (CCN Cẩm Xuyên) không tổ chức đóng gói trên băng chuyền để giữ khoảng cách an toàn cho người lao động, vừa đảm bảo tiến độ sản xuất theo đơn hàng

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh vẫn duy trì việc đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cán bộ, nhân viên, người lao động trước giờ làm việc (Trong ảnh: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu kiểm tra sức khỏe nhân viên, người lao động trước giờ làm việc)

Hà Tĩnh sáng đầu tiên sau giãn cách xã hội

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (Cẩm Xuyên) vận hành tối đa công suất máy móc trở lại để đảm bảo sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast