Xã Kỳ Anh quyết “không để ai bị bỏ lại phía sau”

(Baohatinh.vn) - Kỳ Anh là xã trung tâm nhưng đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Huy động sức dân, kết nối nguồn lực cho những mái ấm

Ở bên bờ biển nơi cuối thôn Phú Hải, bà Nguyễn Thị Nhứ (80 tuổi, vợ liệt sĩ) nay sức khỏe yếu, cuộc sống khó khăn. Sau cơn bão số 10 vừa qua, căn nhà nhỏ của bà bị hư hỏng nặng. Khi thôn đề xuất lên xã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, bà kiên quyết từ chối vì lo không có tiền “đối ứng”, lo phát sinh chi phí, không đủ khả năng rồi lại làm phiền bà con, làng xóm.

bqbht_br_11.jpg
Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nhứ đã cơ bản xây xong phần thô.

Thấu hiểu tâm tư của bà, cán bộ thôn và Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ động đến gặp gỡ, động viên, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội hóa, huy động sức dân để giúp bà xây dựng lại ngôi nhà. Chỉ trong thời gian ngắn, thôn đã huy động được 60 triệu đồng cùng hàng chục ngày công của người dân. Hiện nay, ngôi nhà mới kiên cố sắp được hoàn thành mang đến cho bà Nhứ một chỗ dựa vững chắc lúc tuổi già.

Bà Nguyễn Thị Nhứ xúc động chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ phận mình nghèo khó, đâu dám mơ có được căn nhà tử tế. Vậy nhưng, khi căn nhà bị hư hỏng, chính quyền và người dân đã kịp thời lo cho ngôi nhà mới. Nhờ có sự giúp đỡ này mà tôi thấy cuộc sống ấm áp, an tâm hơn rất nhiều. Tết này, tôi được ở trong ngôi nhà mới khang trang rồi. Tôi biết ơn cán bộ thôn, xã và bà con lắm”.

bqbht_br_13.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Phú Tân bị thần kinh bẩm sinh, mẹ đơn thân vừa được hỗ trợ làm nhà.

Thời gian qua, công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có công và các trường hợp đặc biệt khó khăn là điểm sáng trong thực hiện an sinh xã hội của xã Kỳ Anh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã linh hoạt trong cách làm, đa dạng hóa các hình thức vận động, kêu gọi nguồn lực từ doanh nghiệp, con em xa quê và cộng đồng dân cư.

Nhờ triển khai sâu rộng cuộc vận động “Vì người nghèo” và “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 172 nhà ở với tổng kinh phí 12,9 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh hỗ trợ xây mới 2 nhà ở cho hộ khó khăn, với tổng số tiền 120 triệu đồng.

bqbht_br_17.jpg
Lãnh đạo MTTQ xã Kỳ Anh phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Kỳ Anh trao biểu trưng ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Không dừng lại ở hỗ trợ tiền, vật liệu, xã Kỳ Anh còn có nhiều giải pháp linh động trong huy động ngày công, vận động các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát thi công, đảm bảo chất lượng nhà ở, tiết kiệm tối đa chi phí cho người dân.

Những mô hình sinh kế bền vững

Quan điểm của xã Kỳ Anh là lo cho người nghèo “an cư” chưa đủ mà còn phải giúp họ “lạc nghiệp”. Vì thế, bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, xã đồng thời chú trọng đầu tư vào các mô hình sinh kế, tạo điều kiện để hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian qua, xã đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như hỗ trợ bò giống, gà giống, vật tư chăn nuôi, giống cây trồng… phù hợp với điều kiện từng hộ. Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước thông qua chương trình giảm nghèo bền vững, địa phương đã huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn xã hội hoá như: doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức chính trị - xã hội và con em xa quê.

bqbht_br_14.jpg
Gia đình chị Chu Thị Liên ở thôn Tân Thắng được hỗ trợ bò, tạo sinh kế.

Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Anh cho biết: “Trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, chúng tôi ưu tiên huy động nguồn lực theo hướng rộng mở, minh bạch và đúng mục tiêu. Mặt trận phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, con em xa quê để tạo sự đồng thuận trong hỗ trợ người nghèo. Khi phân bổ, xã rà soát kỹ từng trường hợp, căn cứ vào mức độ khó khăn và nhu cầu thực tế để chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, từ nhà ở, sinh kế đến dụng cụ sản xuất, đảm bảo nguồn lực đến đúng người, đúng việc và phát huy hiệu quả lâu dài”.

Nhờ cách làm này, từ năm 2020 đến nay, xã Kỳ Anh đã huy động được hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ hàng trăm mô hình sinh kế. Nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ kịp thời và sự nỗ lực tự vươn lên. Tiêu biểu như gia đình bà Hoàng Thị Hoa (70 tuổi), hộ nghèo ở thôn Tân Khê.

Tuổi cao, sức khỏe yếu, không có tư liệu sản xuất, đầu năm 2024, bà Hoa được thôn xét đề nghị hỗ trợ 1 con bò sinh sản và 100 con gà giống. Sau hơn 1 năm chăm sóc, bò đã sinh con bê đầu tiên, còn đàn gà đã quay vòng được nhiều lứa, đem về nguồn thu khá, cuộc sống gia đình đã đi vào ổn định.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ nhà mình có bò, có gà để nuôi. Nhờ chủ trương nhân văn của Nhà nước và sự hỗ trợ của xã, tôi có điều kiện làm ăn, có niềm tin để cố gắng thoát nghèo bền vững”, bà Hoa chia sẻ.

bqbht_br_12.jpg
Bà Hoàng Thị Hoa ở thôn Tân Khê chăm sóc đàn gà để đem lại nguồn thu cho gia đình.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở và sinh kế cho người nghèo, xã Kỳ Anh còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, 30/30 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 100% thôn có đội văn nghệ, đội bóng đá, đội bóng chuyền. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt 99%. Mỗi năm, xã trao tặng trên 700 suất quà khuyến học.

Các tổ chức đoàn thể đều tạo được nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả đồng đều. Trong đó, Hội Nông dân phát triển mạnh phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Hội đã thành lập được 1 chi hội nghề nghiệp trồng lúa hữu cơ tại thôn Phú Minh; xây dựng 2 tổ hợp tác trồng và chế biến kiệu, 2 tổ nghề nghiệp đánh bắt thủy hải sản ở thôn Phú Lợi và Phú Hải; thành lập 2 tổ nghề nghiệp trồng rau màu và cây ăn quả; phát triển 6 mô hình chăn nuôi bò, 13 mô hình nuôi ong lấy mật; cải tạo 1.526 vườn hộ, xây dựng 185 vườn mẫu...

bqbht_br_15.jpg
Các ĐVTN xã Kỳ Anh tình nguyện hỗ trợ các hộ xây dựng lại nhà ở sau bão số 10.

Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Kỳ Anh xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”; tổ chức các hoạt động như tặng quà học sinh nghèo, hiến máu tình nguyện, chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh, xây dựng tuyến đường hoa; thành lập đội hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hội Chữ thập đỏ kêu gọi, vận động kinh phí hỗ trợ các gia đình bị hoạn nạn, đồng bào miền Bắc bị bão lũ; tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo thường niên giúp người nghèo vượt qua khó khăn…

Nhờ các phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trước sáp nhập là trên 5%, nay giảm còn dưới 2%; hộ cận nghèo giảm từ 7% xuống 3%. Toàn xã không còn nhà tạm.

Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững tại xã Kỳ Anh cho thấy sự quyết tâm, sáng tạo và tận tâm của chính quyền cùng Nhân dân địa phương. Sự chủ động trong huy động nguồn lực, linh hoạt trong cách làm, cùng tinh thần đoàn kết cộng đồng đã tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, có sinh kế để tự vươn lên. Quan trọng hơn, những hoạt động đó đã khơi dậy niềm tin và ý chí nỗ lực trong mỗi người.

Với nền tảng đã được xây dựng và những giải pháp đúng hướng, xã Kỳ Anh tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và thực sự hiện thực hóa phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kết quả giảm nghèo của xã thời gian qua có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của Nhân dân. Chúng tôi luôn xác định mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát hộ nghèo đa chiều, nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả, đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ đúng, trúng, kịp thời.

Bà Dương Thị Vân Anh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh

Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!